Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 21/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Cần Thơ dự chi 250 tỷ đồng lắp camera giao thông

UBND TP Cần Thơ chiều 20/3 đã họp về việc triển khai dự án hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông bằng hình ảnh. Dự án do Công an TP Cần Thơ làm chủ đầu tư, có tổng vốn khoảng 250 tỷ đồng, bằng ngân sách Nhà nước, thời gian thực hiện 2018 – 2020, theo VnExpress.

Theo Công an Cần Thơ, dự án sẽ cải tạo Trung tâm thông tin chỉ huy, xây dựng Trung tâm điều khiển giao thông, lắp đặt hệ thống màn hình LED. Hơn 340 camera (quan sát, xử lý vi phạm, đếm mật độ giao thông) sẽ được lắp tại các tuyến đường trọng điểm thường xảy ra tai nạn, ùn tắc.

Cần Thơ dự chi 250 tỷ đồng lắp camera giao thông. (Ảnh minh họa).

Chủ đầu tư đã tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn nghiên cứu tính khả thi của dự án. Hiện dự án trong giai đoạn điều chỉnh, hoàn thiện để chuyển các sở ngành liên quan thẩm định, trước khi trình UBND TP phê duyệt.

Theo bà Vũ Thị Cánh, Phó chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, dự án phục vụ cho hai mục tiêu chính là giám sát giao thông và xử phạt vi phạm an toàn giao thông. Tuy nhiên, theo báo cáo của chủ đầu tư, hiện còn nhiều nội dung chưa đáp ứng được yêu cầu mà thành phố đề ra.

Phó chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cũng lưu ý, trước đây, Công an Cần Thơ cũng lắp đặt 50 camera phục vụ việc xử lý vi phạm giao thông nhưng đến nay vẫn chưa báo cáo hiện trạng cũng như đánh giá kết quả “phạt nguội”.

U23 Việt Nam hướng đến vòng loại U23 Châu Á

Với tư cách là đương kim Á quân của giải đấu, U23 Việt Nam đang hoàn tất những công đoạn cuối cùng cho chiến dịch vòng loại U23 Châu Á 2020 tới đây.

Nhằm thông tin về giải đấu cũng như quá trình chuẩn bị của các đội tuyển tham dự vòng loại bảng K, U23 Châu Á, BTC đã tiến hành họp báo. Tại đây, các HLV trưởng của các đội tuyển U23 Thái Lan, U23 Brunei, U23 Indonesia và U23 Việt Nam đều có những đánh giá về đối thủ và đều hướng đến thành tích tốt nhất, theo báo Công Luận.

Đại diện 4 đội tham dự vòng loại bắt tay thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng. (Ảnh: Hoàng Dương).

Với thầy Park, ông tỏ ra khá thận trọng. “Chúng tôi là đương kim Á quân U23 châu Á nhưng đã là quá khứ, giờ phải tập trung cho hiện tại. Chúng ta cần quên đi những trận đấu ở Thường Châu, Trung Quốc. Vấn đề của U23 hiện tại là các cầu thủ quá ít kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Thậm chí ở giải trong nước như V.League họ cũng ít được ra sân. So với lực lượng dự VCK U23 châu Á 2018, năng lực của các cầu thủ cũng có sự chênh lệch chút ít”.

“Nguyên nhân là bởi, các cầu thủ ở lứa trước được thi đấu rất nhiều, họ được va chạm và có nhiều kinh nghiệm hơn. Còn các cầu thủ lần này có phong độ không cao vì quá ít kinh nghiệm thi đấu. Họ không có nhiều cơ hội thi đấu ở cấp CLB tại V-League hay Giải Hạng Nhất”, vị HLV người Hàn Quốc chia sẻ.

Vòng loại bảng K U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 22-26/3/3019 trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. ĐT U23 Việt Nam sẽ ra quân trận đầu tiên gặp U23 Brunei vào ngày 22/3; tiếp đó ngày 24/3 sẽ gặp U23 Thái Lan và cuối cùng ngày 26/3 sẽ gặp U23 Indonesia.

Người dân Bà Rịa – Vũng Tàu xem thông tin quy hoạch trên smartphone

Ngày 21/3, Sở Tài nguyên và Môi trường Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết, ứng dụng thông tin quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh đã được vận hành trên thiết bị di động để người dân dễ dàng nắm bắt, theo VnExpress.

Sau khi cài đặt ứng dụng Quy hoạch Bà Rịa – Vũng Tàu trên điện thoại Android và iOS, người dân mở chức năng bản đồ trực tuyến, chọn vị trí khu đất muốn xem. Ngoài ra, ứng dụng cho phép người dùng định vị GPS, tra cứu thông tin quy hoạch sử dụng đất tại vị trí mình đang đứng.

Người dân vào kho ứng dụng trên điện thoại Android và iOS tải app để tra cứu. (Ảnh: Nguyễn Khoa).

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường cho biết, Bà Rịa – Vũng Tàu là địa phương đầu tiên đưa quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trên ứng dụng di động. Với phạm vi rộng, người dân và nhà quản lý tiếp cận một cách tổng quát hơn.

Đây là tiền đề để Bà Rịa – Vũng Tàu xây dựng ứng dụng Sổ tay quản lý đất đai điện tử.

Cứu kịp thời 8 ngư dân gặp nạn trên biển Kiên Giang

Sáng 21/3, Trung tá Đoàn Ngọc Giang, Phó đồn trưởng Đồn Biên phòng Nam Du huyện Kiên Hải (Kiên Giang) cho biết, các chiến sĩ đồn Biên phòng Nam Du vừa cứu kịp thời 8 ngư dân trên tàu cá gặp nạn trên biển, theo VOV.

Theo đó, vào lúc 9h ngày 20/3, Đồn Biên phòng nhận được tin báo có một tàu thu mua hải sản đang bị nạn trên biển cách quần đảo Nam Du về hướng Bắc khoảng 5 lý. Tàu bị nạn có số hiệu KG 92377.TS do anh Trần Minh Châu (sinh năm 1967) thường trú số 55/6A, đường Cô Giang, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá làm thuyền trưởng.

Tàu cá gặp nạn được đưa vào bờ. (Ảnh: VOV)

Tàu cá của anh Châu đang trên đường chở hàng từ Rạch Giá ra đảo Thổ Châu, khi đi tới khu vực quần đảo Nam Du đã bị kẹt vào đá ngầm lúc 3h sáng ngày 20/3, trên tàu có 8 người.

Nhận tin báo, 7 chiến sĩ đồn Biên phòng Nam Du đã ra ngay khu vực có tàu bị nạn và huy động 3 cặp cào đôi, 1 tàu thu mua kết hợp kéo phương tiện bị nạn ra khỏi ghềnh đá và kéo phương tiện bị nạn cập cảng Nam Du lúc 16h cùng ngày đảm bảo an toàn về người và phương tiện.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều niềm vui!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News