Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 20/2 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Công Phượng ghi bàn trong trận đầu ra mắt Incheon United

Theo báo Zing, trên trang thông tin chính thức, CLB Incheon cập nhật dòng chia sẻ bằng tiếng Hàn và tiếng Việt: “Xin chào, đây là CLB Incheon United. Chúng tôi đã có trận giao hữu với Busan Humetro FC trong ngày 20/2/2019 với kết quả hòa 2-2”.

Trang này thông báo: “Công Phượng và Choi Bum Kyung là người ghi bàn thắng. CLB đã hoàn thành chuyến tập huấn tại NamHae và trở lại Incheon vào chiều 20/2. Xin cảm ơn”.

Công Phượng ghi bàn cho Incheon United. (Ảnh: VTC News)

Như vậy Công Phượng vừa có lần đầu tiên ra sân trong màu áo Incheon United và đã ghi dấu ấn bằng một pha lập công. Đây cũng là trận đấu giao hữu cuối cùng của Incheon United trong chuyến tập huấn chuẩn bị cho mùa giải K-League 2019, theo VTC News. (Xem tiếp)

Sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, TP. HCM tăng 200% ca bệnh

Trung tâm Y tế Dự phòng TP. HCM cho biết, tính từ 1/1/2019 đến ngày 10/2/2019, toàn TP có 6.067 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng hơn 200% so với cùng kỳ năm trước.

Báo Tuổi Trẻ thông tin, trong những ngày qua đã có 2 bệnh nhân sốt xuất huyết (SXH) tử vong. Ghi nhận tại các bệnh viện, nhiều người bệnh bị SXH không biết bệnh, không lưu tâm đến bệnh viện sớm khiến bệnh nặng, nguy hiểm tính mạng.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM, số ca khám bệnh, điều trị SXH tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, mỗi ngày khoa nhiễm D điều trị khoảng 50-60 trường hợp.

BS CKII Nguyễn Thanh Phong (Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM) đang khám cho cháu N.T.P. (Ảnh: X.Mai/Tuổi Trẻ)

Trên báo Công lý, BSCKII Nguyễn Thanh Phong – Trưởng khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM cho biết, thông thường thời điểm sau Tết Nguyên Đán là chu kỳ đi xuống của bệnh sốt xuất huyết nhưng hiện tại, số ca mắc tại khoa vẫn luôn ở mức cao. Từ đầu năm 2019 đến nay, bệnh viện điều trị cho 3-5 ca nặng phải thở máy, lọc máu và có 1 trường hợp tử vong do sốt xuất huyết.

Lý giải về nguyên nhân gia tăng trên, BS Lê Hồng Nga – Trưởng khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Y tế dự phòng TP. HCM cho rằng, thời điểm giao mùa, nhiệt độ, độ ẩm thay đổi là lúc dịch bệnh có xu hướng gia tăng. (Xem thêm)

Kết quả điều tra vụ tàu khách trật bánh ở Đồng Nai

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa có kết quả điều tra, phân tích vụ tàu khách TN7 trật bánh tại km1692+970 (đoạn qua phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa) vào rạng sáng 14/2.

Theo Báo Đồng Nai, căn cứ vào biên bản hiện trường cùng kết quả đọc băng tốc độ của đầu máy, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam kết luận nguyên nhân tàu khách trật bánh do đoạn ray dài khoảng 3 mét bị gãy thành nhiều đoạn. Sau khi trật bánh, tàu TN7 chạy tiếp cách vị trí xảy ra sự cố khoảng 1.430 mét mới dừng hẳn.

Qua phân tích băng tốc độ đầu máy cho thấy, mặc dù nhân viên trên tàu TN7 đã giật van hãm khẩn cấp, nhưng tàu vẫn chạy 1.430 mét, gây thiệt hại lớn cho kết cấu hạ tầng, phương tiện đường sắt.

Tàu AH2 bị trật bánh khu vực ga Suối Kiết, Bình Thuận sáng 19/2. (Ảnh: T.N)

Từ đó, tổng công ty đề nghị các chi nhánh xí nghiệp đầu máy (quản lý đầu máy, lái tàu), công ty cổ phần vận tải (quản lý toa tàu, tiếp viên) chỉ đạo nhân viên tập trung quan sát, thực hiện chế độ thường trực để xử lý khi sự cố xảy ra. (Xem tiếp)

Máy bay vận tải hạng nặng chở trực thăng của Tổng thống Mỹ đáp xuống Nội Bài

Báo VnExpress thông tin, hơn 13h ngày 20/2, máy bay vận tải hạng nặng Boeing C-17 Globemaster III (ngựa thồ) chở theo phương tiện, đồ dùng và một chiếc trực thăng phục vụ Tổng thống Mỹ đã đáp xuống sân bay Nội Bài.

Sau khi lăn qua đường băng, C-17 đi vào trước cửa khu nhà kho của sân bay. Bên trong khoang chứa có chiếc trực thăng Marine One (VH-60N) được tháo rời cánh.

Máy bay C-17 Globemaster III đáp xuống sân bay Nội Bài lúc hơn 13h ngày 20/2. (Ảnh: Bá Đô)

Máy bay C-17 có biệt danh là “ngựa thồ”, được dùng để chuyên chở trang thiết bị phục vụ chuyến công du của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump dự kiến gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Hà Nội vào hai ngày 27-28/2. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều niềm vui!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News