Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 20/12 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Hoa hậu H’Hen Niê được vinh danh ở lễ trao giải ‘Ngôi sao vì cộng đồng 2018’

Sau khi vượt qua 3 “đối thủ” nặng ký là hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, hoa hậu Hương Giang và vũ công Phạm Lịch, hoa hậu H’Hen Niê đã đoạt giải thưởng Ngôi sao vì cộng đồng 2018 được vinh danh tại White Palace (TP. HCM) tối 19/12.

videoinfo__video3.dkn.tv||3ebc7f911__

H’Hen Niê thắng giải Ngôi sao vì cộng đồng 2018. (Nguồn: Minh Tiệp/Food and Travel)

Với chủ đề “Women like you – Người phụ nữ như bạn là tuyệt vời nhất” giải thưởng năm nay có 5 hạng mục. Trong đó, gây chú ý nhất là hạng mục Ngôi sao vì cộng đồng với 4 đề cử nổi bật.

H’Hen tâm sự giải thưởng nằm ngoài mong đợi bởi các hoạt động thiện nguyện của cô đều xuất phát từ trái tim. (Ảnh: VnExpress)

Tuổi trẻ cho biết, với 32,3% bình chọn, H’Hen Niê đã nhận được giải Ngôi sao vì cộng đồng 2018.

H”Hen Niê ngồi cùng với 2 “đối thủ” của mình là Hương Giang và Đỗ Mỹ Linh. (Ảnh: Gia Tiến)

2 ngày sau khi đứng trong top 5 Miss Universe 2108, H’Hen Niê trở về nước và nhận ngay một giải thưởng quý giá, giải thưởng như lời cô nói sau khi nhận kỷ niệm chương: “Những hoạt động cộng đồng mình làm xuất phát từ trái tim mình”. (Xem chi tiết)

Học sinh Hà Nội nghỉ Tết Dương lịch 3 ngày

Báo VnExpress đưa tin, ngày 19/12, Sở G&ĐT Hà Nội thông báo tới các đơn vị, trường học về lịch nghỉ học kỳ I năm học 2018-2019 và nghỉ Tết Dương lịch năm 2019. Trong đó, các cấp học mầm non, tiểu học, THCS, THPT, Giáo dục thường xuyên trên địa bàn cùng nghỉ học kỳ I vào thứ Hai ngày 31/12/2018. 

Học sinh Hà Nội trong ngày khai giảng năm học 2018-2019. (Ảnh:  Dương Tâm)

Cụ thể theo Vietnamnet, lịch nghỉ học kỳ I và Tết Dương lịch 2019 như sau:

  • Với cấp học THCS, THPT, GDTX: Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được nghỉ học kỳ I và Tết Dương lịch liền 3 ngày từ 30/12/2018 (Chủ Nhật) đến hết ngày 1/1/2019 (thứ Ba). Ngày 29/12 (thứ Bảy), học sinh đi học bình thường.
  • Với cấp học mầm non, tiểu học: Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh được nghỉ học kỳ I và Tết Dương lịch liền 4 ngày từ 29/12/2018 (thứ Bảy) đến hết ngày 1/1/2019 (thứ Ba).

Theo quy định của Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội cũng sẽ nghỉ 4 ngày, đi làm bù vào thứ Bảy (5/1/2019). (Xem thêm)

AFF công bố đội hình tiêu biểu, đội tuyển Việt Nam góp mặt 4 cầu thủ

Trang AFF mới đây vừa công bố đội hình tiêu biểu của giải đấu AFF Cup 2018. Trong đội hình này, đội tuyển Việt Nam góp mặt 4 cầu thủ gồm:

1. Thủ môn Đặng Văn Lâm (Việt Nam): Đặng Văn Lâm đã chơi cực kỳ xuất sắc trong khung thành của ĐT Việt Nam. Tính cho đến hết giải, lưới của thủ môn này mới chỉ rung lên có 4 lần và thậm chí không để thủng bàn nào sau 4 trận đấu tại vòng bảng. Đó có thể xem là một kỳ tích khó lặp lại với các lứa gôn sau này. Thế nên một ví trí cho Lâm “tây” ở đội hình tiêu biểu là điều không có gì bất ngờ.

Đặng Văn Lâm đã chơi cực kỳ xuất sắc trong khung thành của ĐT Việt Nam. (Ảnh: VTC News)

2. Trung vệ Trần Đình Trọng (Việt Nam): Đình Trọng được đánh giá là mắt xích quan trọng nhất, nhân tố nổi bật nhất của hàng thủ Việt Nam và trình độ đã vượt tầm Đông Nam Á, đủ sức ra nước ngoài thi đấu.

Đình Trọng thi đấu tỉnh táo, ổn định góp công lớn giúp tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch. (Ảnh: VTC News)

3. Hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu (Việt Nam): Không ai xuất sắc hơn Đoàn Văn Hậu ở vị trí hậu vệ trái. Cầu thủ 19 tuổi của Việt Nam không chỉ phòng ngự tốt mà còn nổi bật ở khả năng lên tham gia tấn công.

Văn Hậu trong một nỗ lực cản phá cầu thủ Syria. Cầu thủ số 5 nghỉ trận bán kết vì hai thẻ vàng. (Ảnh: Zing)

4. Tiền vệ trung tâm Nguyễn Quang Hải (Việt Nam): Ngôi sao trẻ của Hà Nội FC đã có một năm thi đấu tuyệt vời và đỉnh cao là AFF Cup 2018. Dù đá tiền vệ trung tâm hay tiền đạo, Hải “con” luôn để lại dấu ấn bởi lối chơi hết sức thông minh, linh hoạt và khả năng điều phối, làm bóng tuyệt vời. 3 bàn thắng và 3 pha kiến tạo cùng vô số những được chuyền tuyệt vời mở ra các tình huống ngon ăn cho đồng đội, Quang Hải xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Quang Hải xứng đáng với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải. (Ảnh: VTC News)

Quang Hải được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018 và việc anh có mặt trong đội hình tiêu biểu của giải đấu là điều hiển nhiên. (Xem chi tiết)

Tuyên án vụ Ngân hàng Đông Á: Vũ ‘nhôm’ bị 17 năm tù, Trần Phương Bình chịu phạt chung thân

Lúc 9h 40’ sáng 20/12, HĐXX Tòa án nhân dân TP. HCM bắt đầu tuyên án với Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đông Á – DAB), Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm:, Chủ tịch HĐQT Công ty Bắc Nam 79) cùng các bị cáo.

Theo VnExpress, vì bản án dài, nên 26 bị cáo đều được ngồi cho đến khi tòa công bố hình phạt. 3 giờ sau, lúc 12h45, tòa yêu cầu các bị cáo đứng dậy, nghe HĐXX tuyên phạt. Các mức án được tuyên với Vũ ‘nhôm”, Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến cụ thể:

Phan Văn Anh Vũ bị tuyên 17 năm tù về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp với bản án 8 năm tù TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó (đã có hiệu lực), Vũ “nhôm” phải nhận bản án 25 năm tù.

Trần Phương Bình nhận án 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, tù chung thân về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt là chung thân.

Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DAB) bị phạt 18 tù về tội Cố ý làm trái, 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù (mức án cao nhất của hình phạt tù có thời hạn).

Hơn 20 bị cáo còn lại nhận án từ 16 năm tù giam đến 2 năm tù cho hưởng án treo. (Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News