Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 19/4 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Đề xuất lấy nước sông Hồng làm sạch sông Tô Lịch

Ngày 19/4, Ông Võ Tiến Hùng – Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội (Công ty) cho biết, đơn vị đã đề xuất lãnh đạo UBND TP Hà Nội xem xét, phê duyệt phương án đầu tư xây dựng trạm bơm bổ cập nước hồ Tây và cải thiện chất lượng nước sông Tô Lịch, theo VnExpress.

Theo ông Hùng, hồ Tây đang ô nhiễm trong khi không có nước lưu thông, vì vậy cần phải cải tạo nguồn nước để phát triển hệ thuỷ sinh trong lòng hồ. Công ty đưa ra giải pháp bơm nước sông Hồng vào hồ Tây tạo lưu thông, đến khi hồ Tây sạch thì dẫn nước từ hồ vào hai cửa xả đến sông Tô Lịch để thau rửa, làm sạch nguồn nước ô nhiễm của sông.

Công nhân vớt rác trên sông Tô Lịch. (Ảnh: Quốc Vương).

Dự kiến để bổ cập nước vào Hồ Tây, Công ty sẽ xây dựng trạm bơm chìm với công suất cấp nước 156.000 m3/ngày đêm.

Trước đó ngày 11/4, làm việc với lãnh đạo Chính phủ, đoàn chuyên gia môi trường của Nhật Bản do tiến sĩ Tadashi Yamamura dẫn đầu đã đề xuất tài trợ miễn phí thiết bị công nghệ bio-nano, thí điểm xử lý ô nhiễm một đoạn sông Tô Lịch và một góc hồ Tây.

Về việc này, ông Võ Tiến Hùng nói đề xuất của chuyên gia Nhật Bản và của Công ty thuộc hai dự án khác nhau, tuy nhiên Công ty có thể sẽ được thành phố giao phối hợp với các chuyên gia Nhật trong quá trình thí điểm.

Năm nay học sinh TP. HCM nghỉ hè gần 3 tháng

Các bậc học từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT, hệ GDTX tại TP. HCM sẽ tiến hành bế giảng năm học từ ngày 27 đến ngày 31/5/2019.

Theo kế hoạch năm học của UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành, các bậc học từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT, hệ GDTX sẽ tiến hành bế giảng năm học từ ngày 27 đến ngày 31/5, Vietnammoi đưa tin.

(Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch, bậc tiểu học sẽ xét hoàn thành chương trình tiểu học trước ngày 15/6/2019, và bậc THCS sẽ xét hoàn thành chương trình trước ngày 15/6.

Riêng các trường ở bậc học mầm non sẽ tổ chức hoạt động hè từ ngày 18/6 đến 17/8.

Do đó trẻ mầm non sẽ được nghỉ học với tổng thời gian hơn một tháng trong dịp hè, chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ 31/5 đến 17/6 và giai đoạn 2 từ 18/8 đến khi chính thức bước vào năm học mới, theo Zing.

Dự kiến học sinh tựu trường ngày 20/8 và khai giảng ngày 5/9. Như vậy thời gian nghỉ hè khoảng 3 tháng.

Eximbank phải trả thêm cho bà Chu Thị Bình hơn 115 tỉ

HĐXX phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của người có quyền và nghĩa vụ liên quan Chu Thị Bình, buộc Eximbank TP.HCM trả cho bà Bình hơn 115,4 tỉ đồng tiền lãi phát sinh tới nay, theo báo Pháp Luật TP. HCM.

Ngày 19/4, sau một buổi xét xử TAND cấp cao tại TP.HCM đã sửa án sơ thẩm phần dân sự vụ khách hàng là bà Chu Thị Bình bị các nhân viên ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) làm “bốc hơi” 245 tỉ đồng.

Bản án sơ thẩm tháng 11/2018 trước đó nhận định: Từ tháng 1/2012 đến tháng 3/2017, Lê Nguyễn Hưng (SN 1971, làm việc tại Eximbank TP HCM) lập tài khoản giả mạo tên Nguyễn Thị Hồng Lê; giấy ủy quyền giả mạo với nội dung: Bà Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong rút tiền trong tài khoản tiết kiệm gửi ở Eximbank TP HCM. 

Bà Bình trình bày kháng cáo tại phiên phúc thẩm. (Ảnh: PLO)

Lợi dụng sơ hở trên, Hưng rút ra hơn 264 tỉ đồng từ 13 tài khoản tiết kiệm của 3 khách hàng. Trong đó, 11 sổ tiết kiệm trị giá hơn 245 tỉ đồng của bà Bình, 1 sổ tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm hơn 10 tỉ đồng, 1 sổ tiết kiệm của bà Lê Thị Minh Quí hơn 8,9 tỉ đồng.

Sau khi biết Eximbank có kháng cáo, bà Bình đã đến Eximbank rút toàn bộ 245 tỉ đồng tiền gốc tại đây đồng thời gửi đơn kháng cáo yêu cầu Eximbank tất toán 103 tỉ đồng (tiền lãi 3 sổ tiết kiệm) theo quyết định từ cấp sơ thẩm; 16 tỉ đồng tiền phạt chậm trả lãi. Chưa hết, bà Bình đề nghị xem xét trách nhiệm tổng giám đốc, ban quản lý Eximbank TP.HCM

HĐXX phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của bà Bình. Theo đó, HĐXX buộc Eximbank TP.HCM trả bà Bình tiền lãi phát sinh tới nay là hơn 115,4 tỉ đồng. HĐXX nhận định ngân hàng áp dụng cách tính lãi không kỳ hạn đối với 3 sổ tiết kiệm đứng tên bà Bình là trái quy định Ngân hàng nhà nước ban bố.

Trước phiên tòa sơ thẩm, Eximbank TP HCM đã tất toán cho bà Bình 3 sổ tiết kiệm và chỉ giữ lại lãi phát sinh.

Bác sĩ lĩnh 10 năm tù vì làm giả bệnh án tâm thần cho đối tượng giang hồ

Hôm nay (19/4), TAND Hà Nội dự kiến mở phiên sơ thẩm xét xử ông Thân Thái Phong (42 tuổi, cựu phó khoa tâm thần người cao tuổi, Bệnh viện tâm thần Trung ương I) về tội Nhận hối lộ.

Ngoài ra theo VnExpress, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử thêm Nguyễn Tuấn Sơn (35 tuổi, nguyên Kỹ thuật viên trưởng – Khoa dinh dưỡng) về tội Môi giới hối lộ; Lê Thanh Tùng (33 tuổi, 2 tiền án về tội Cướp tài sản và Cố ý gây thương tích) về tội Đưa hối lộ.

Bị can Tùng và Phong (bên trái). (Ảnh: VnExpress)

Báo Dân Trí thông tin, theo cáo buộc, Thân Thái Phong đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, thông qua Nguyễn Tuấn Sơn môi giới để nhận hối lộ số tiền 85 triệu đồng của Lê Thanh Tùng để làm bệnh án tâm thần giả cho Tùng với mục đích trốn tránh trách nhiệm về hành vi cố ý gây thương tích. Sau khi môi giới cho Tùng gặp Phong, Sơn đã được Tùng trả công số tiền 3 triệu đồng.

Tại tòa, Thân Thái Phong khai đó là lần duy nhất anh ta làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần cho người khác. Sau khi nhận 85 triệu đồng, cựu bác sĩ tiêu xài hết.

Cuối phiên tòa, HĐXX tuyên Thân Thái Phong 10 năm tù về tội Nhận hối lộ, Nguyễn Tuấn Sơn lĩnh 30 tháng tù về tội Môi giới hối lộ, Nguyễn Thanh Tùng 30 tháng tù về tội Đưa hối lộ.

(xem thêm)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News

Xem thêm: