Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 18/1 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Hàng chục học sinh tiểu học ở Bình Dương nhập viện sau buổi liên hoan

Sáng 18/1, giáo viên chủ nhiệm trường Tiểu học Thuận Giao 2 (thị xã Thuận An, Bình Dương) cho học sinh ở ba khối lớp 5 liên hoan tất niên với bánh, kẹo, theo VnExpress.

Các học sinh nhập viện với các triệu chứng ngộ độc thực phẩm. (Ảnh: Nguyệt Triều).

Một giờ sau, hàng chục em bụng đau dữ dội, nhức đầu và nôn ói được đưa đến cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa Sóng Thần gần đó.

“Sau nhiều giờ truyền dịch, điều trị tích cực theo phác đồ dành cho các ca ngộ độc thực phẩm, sức khỏe các học sinh đã ổn định, không có ca nào biến chứng xấu”, bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, Trưởng khoa Nhi nói.

Theo giáo viên chủ nhiệm, khi ăn liên hoan, nhiều em có mua thêm trà sữa ở cổng trường đưa vào lớp uống.

Nhà chức trách tỉnh Bình Dương đang làm rõ nguyên nhân sự việc.

Bộ Công an có thêm 81 xe chữa cháy trị giá 500 tỷ đồng

Ngày 18/1, đại diện Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Bộ Công an cho biết, đơn vị đã hoàn tất thủ tục để tiếp nhận 81 xe cứu hỏa từ Hàn Quốc vào ngày 21/1 tới, theo báo Dân Sinh.

Hơn 50 xe chữa cháy hiện đại được cảnh sát PCCC Hà Nội tiếp nhận năm 2014. (Ảnh: Bá Đô).

Trong 81 xe này có 18 xe chữa cháy cỡ lớn, 48 xe cỡ trung bình, 2 xe thang loại vươn thẳng, 6 xe thang loại cần trục và 7 xe cứu hộ cứu nạn.

Toàn bộ số phương tiện trên thuộc dự án Đầu tư trang bị phương tiện và nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC Việt Nam được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2015, với tổng mức đầu tư 502 tỷ đồng. Dự án sử dụng vốn vay ưu đãi từ Quỹ hợp tác phát triển kinh tế của Hàn Quốc (EDCF).

Lãnh đạo Cục cảnh sát PCCC nói các xe trên đều sản xuất tại Hàn Quốc, đáp ứng tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy quốc tế. Sau khi tiếp nhận, Bộ Công an sẽ bàn giao cho 12 địa phương sử dụng gồm: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Bà Rịa-Vũng Tàu, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Bình Định và Quảng Ngãi…

Đây là lần thứ hai Bộ Công an tiếp nhận phương tiện phòng cháy, chữa cháy số lượng lớn. Trước đó cuối năm 2014, Bộ cũng phối hợp với UBND TP Hà Nội nhận bàn giao 52 xe chữa cháy cùng thiết bị hiện đại, cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt đi kèm cho Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội… với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng.

Cháy lớn nhà hàng trên đường Nguyễn Văn Huyên

Một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại cửa hàng ăn uống trên đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy, Hà Nội). Cảnh sát ngay sau đó đã điều động 3 xe cứu hỏa đến hiện trường.

Vào khoảng 8h ngày 18/1, nhà hàng tại số 8 phố Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy) bất ngờ bốc cháy dữ dội, theo VnExpress.

“Lúc đó chúng tôi vừa mở cửa chưa có khách, 7 nhân viên đang dọn dẹp, đầu bếp chuẩn bị cho bữa trưa lúc 10h như thường lệ thì tôi nghe thấy tiếng nổ trong bếp. Mọi người vội chạy ngoài, một lúc sau lửa đã lan ra toàn bộ cửa hàng”, một nhân viên cho biết.

Hiện trường nơi xảy ra hỏa hoạn. (Ảnh: saostar)

Sau tiếng nổ lớn, lửa khói bốc lên ngùn ngụt bao trùm quán ăn rồi lan sang quán cà phê bên cạnh, thiêu cháy nhiều đồ đạc. Đám cháy cực lớn đã bất ngờ bùng phát và bao trùm ngôi nhà số 8 Nguyễn Văn Huyên, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hàng chục chiến sĩ Cảnh sát PCCC được huy động đến hiện trường dập lửa.  (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ cháy cho biết, nhiều khách hàng đang ăn sáng thì bất ngờ thấy bình gas bị rò khí và phát hỏa.

Phát hiện hỏa hoạn, mọi người đã hô hoán người trong cửa hàng sơ tán ra ngoài. Mùi gas bốc lên nồng nặc khi đám cháy xảy ra khiến nhiều người không dám tiếp cận để dập lửa. 

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) quận Cầu Giấy đã huy động năm xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ và lính cứu hỏa đến hiện trường dập lửa.

Một lãnh đạo Công an phường Quan Hoa cho biết, đến khoảng 9h15 cùng ngày ngọn lửa cơ bản đã được khống chế.

Hiện vẫn chưa ghi nhận thiệt hại về người, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Rùa biển nặng 10 kg dính lưới ngư dân Thừa Thiên Huế

Một ngư dân ở Thừa Thiên – Huế trong lúc đánh cá đã phát hiện cá thể rùa biển họ vích quý hiếm mắc vào lưới nên đã bàn giao cho cơ quan chức năng để thả về với môi trường tự nhiên.

Sáng 18/1, Đồn Biên phòng Lăng Cô đóng tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên – Huế) đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc tiến hành thả một cá thể rùa biển họ vích nặng 10 kg về với môi trường biển, theo VnExpress.

Trước đó, đêm 17/1, ngư dân Mai Thành (43 tuổi, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) đang quăng lưới đánh cá trên đầm Lập An, phát hiện con rùa dài 60 cm, mai rộng 40 cm, nặng hơn 10 kg dính lưới.

Sau khi gỡ lưới mang rùa về nhà, ông Thành liền khai báo với cơ quan chức năng.

Theo Hạt Kiểm lâm Phú Lộc xác định rùa dính lưới ngư dân là con vích (tên khoa học là Cheloniidae), thuộc động vật quý hiếm, có tên trong sách Đỏ cần được bảo tồn, báo Người Lao Động đưa tin.

Đồn biên phòng Lăng Cô và Hạt Kiểm lâm Phú Lộc đã tiếp nhận và thả rùa biển về lại tự nhiên..

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News