Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 16/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Phát hiện tỉnh thứ 12 ở ĐBSCL có dịch tả lợn châu Phi

Hôm nay (ngày 16/6), tại H.Đức Hòa, UBND tỉnh Long An công bố dịch tả lợn châu Phi xảy ra trên địa bàn tỉnh. Báo Nông Nghiệp Việt Nam cho biết, dịch xảy ra tại hộ Phạm Thị Bảy, ngụ ấp Hậu Hòa, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa.

Tổng đàn heo gia đình bà Bảy 41 con gồm: 2 con  heo rừng;  4 con heo nái; 22 con heo con theo mẹ (2 bầy); 9 con heo choai 3 tháng tuổi; 4 con heo thịt hơn 50 kg.

Nắm được vụ việc, lực lượng chức năng kiểm tra nhanh và phát hiện 2/2 mẫu thử đều dương tính với dịch tả heo châu Phi. Các mẫu thử được gửi đi xét nghiệm sau đó cũng đều cho ra kết quả của dịch bệnh này.

Giá dầu có đợt giảm mạnh thực sự vào ngày mai?

Cụ thể, tính toán đúng theo mức giảm của giá xăng dầu thế giới 15 ngày qua thì xăng E5RON92 có thể giảm ở mức 1.500-1.600 đồng/lít. Thế nhưng, thực tế giá xăng dầu trong nước lại không đơn giản như vậy.

Theo Vietnamnet, sau một thời gian liên tục xả mạnh quỹ bình ổn giá xăng dầu, Quỹ bình ổn giá đang âm hơn 600 tỷ đồng, do đó, một trong những nhiệm vụ của nhà điều hành lúc này là giảm mức âm Quỹ bình ổn giá.

Kỳ điều hành ngày 17/6 là cơ hội để làm điều này. Vì vậy, nhiều khả năng, giá xăng trong nước không thể giảm mạnh như con số đã đề cập ở trên. Bởi vì, nhà điều hành có thể sẽ lựa chọn việc tăng mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Điều đó có nghĩa, mức giảm giá xăng ngày mai phụ thuộc vào việc nhà điều hành trích lập Quỹ bình ổn là bao nhiêu.Mức trích lập Quỹ càng nhiều thì giá xăng giảm càng ít. Giả sử mức trích lập là 500 đồng/lít thì giá xăng E5RON92 chỉ có thể giảm 1.000-1.100 đồng/lít.

Kiến nghị điều tra bổ sung vụ Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy

Trao đổi với VTC News, luật sư Trần Bá Học – luật sư bào chữa cho bị can Nguyễn Hữu Linh cho biết, ông vừa có đơn kiến nghị gửi Tòa án Nhân dân Quận 4 (TP. HCM) và thẩm phán Nguyễn Hải Nam đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án “Dâm ô với người dưới 16 tuổi”.

Luật sư Trần Bá Học cho rằng, cáo trạng của Viện KSND quận 4 cáo buộc ông Linh dâm ô với người dưới 16 tuổi là thiếu tính thuyết phục và chưa phù hợp với những yếu tố cấu thành của tội danh này.

Luật sư Học nhận định: “Chính vì vậy, một lần nữa khẳng định cáo trang truy tố của VKSND Quận 4 chỉ dựa vào duy nhất hành vi “hôn vào má” để cáo buộc ông Linh dâm ô với người dưới 16 tuổi là rất khiên cưỡng, thiếu tính thuyết phục và chưa phù hợp với những yếu tố cấu thành của tội danh này”.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News