Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 15/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Quang Hải chấn thương không thể tập cùng U23 Việt Nam

Quang Hải không thể tập cùng U23 Việt Nam khiến HLV Park Hang Seo vô cùng lo lắng khi thời gian tới vòng loại U23 châu Á 2020 không còn nhiều.

Xuất hiện trên sân tập với gương mặt khá buồn, tiền vệ Quang Hải đã không thể khởi động cùng các đồng đội. Được biết, đội trưởng U23 Việt Nam bị đai bắp chân khiến anh chỉ có thể đi bộ và tập nhẹ với bóng, theo Vietnamnet.

HLV Park Hang Seo tỏ ra lo lắng với chấn thương của Quang Hải. (Ảnh: Vietnamnet).

Việc Quang Hải bị đau khiến HLV Park Hang Seo vô cùng lo lắng. Trước đó, cầu thủ này vẫn chơi trọn vẹn trận làm khách trên sân của Tampines Rovers ở vòng bảng AFC Cup 2019. Sau khi trở lại U23 Việt Nam, Quang Hải đã tập luyện rất tích cực cùng các đồng đội.

HLV Park Hang Seo sau khi hỏi thăm tình hình chấn thương của học trò cưng, đã yêu cầu Quang Hải sang phần sân đối diện để khởi động nhẹ với một cầu thủ chấn thương khác là tiền đạo Tiến Linh.

Hiện tại các bác sĩ vẫn chưa thông báo chính thức mức độ nặng nhẹ chấn thương của Quang Hải, tuy nhiên gần như chắc chắn anh khó có thể đá trận giao hữu với Đài Loan (Trung Quốc) vào tối mai (16/3) trên sân Hàng Đẫy.

Hơn 400 trẻ mầm non ở Bắc Ninh được đưa về Hà Nội xét nghiệm sán lợn

Sáng 15/3, 400 cháu học sinh mẫu giáo của trường mầm non Thanh Khương – Bắc Ninh đã được bố mẹ đưa đến Bệnh viện Nhiệt đới TƯ và Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng TƯ để xét nghiệm sau vụ việc trường Mầm non Thanh Khương (Thuận Thành, Bắc Ninh) bị phát hiện dùng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh thực phẩm để chế biến món ăn cho trẻ nhỏ.

Nhiều phụ huynh cho biết quá lo lắng cho sức khoẻ của con em mình nên họ phải nghỉ việc để đưa con tới bệnh viện làm xét nghiệm. (Ảnh: Tiền Phong)

Clip ghi lại được hình ảnh món thịt lợn nổi đầy hạch trắng – dấu hiệu thịt lợn nhiễm sán gạo – tại trường mầm non này được phụ huynh ghi lại khiến nhiều người lo lắng cho sức khoẻ của con em mình và không khỏi bức xúc. Theo Tiền Phong, 2/3 học sinh của trường này được gia đình đưa đi xét nghiệm và có kết quả dương tính với sán lợn.

(Xem chi tiết)

Sập tường công trình đang xây ở Vĩnh Long, nhiều người bị vùi lấp

Đang thi công, bức tường của một công trình trong KCN Hòa Phú, tỉnh Vĩnh Long bất ngờ sập đổ khiến 8 người thương vong và nhiều người bị vùi lấp.

videoinfo__video3.dkn.tv||3ca1271bf__

Video: Sập bức tường rộng 400m2 đang xây, 6 công nhân thiệt mạng. (Nguồn: Zing)

Trưa 15/3, ông Trần Văn Rón, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, cho hay hiện ngành chức năng đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp để tìm kiếm những người đang bị vùi trong đống đổ nát của bức tường bị sập, theo báo Người Lao Động.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ sập tường khiến 5 công nhân tử vong Nhóm công nhân đang làm việc tại công trình xây dựng nhà kho ở Khu công nghiệp Hoà Phú (Vĩnh Long) thì bức tường cao hơn 10 m đổ sập, làm 5 người chết và 3 người bị thương.

Hiện trường vụ sập tường. (Ảnh: NLĐ)

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào lúc 10h sáng 15/3, tại công trình đang xây dựng của một công ty nằm trong Khu công nghiệp Hoà Phú. Thời điểm này, nhiều công nhân đang làm việc thì bức tường đổ sập, đè lên người nhóm công nhân, theo báo Zing.

Nhiều lực lượng công an, quân sự tỉnh Vĩnh Long đã đến hiện trường tiến hành công tác cứu hộ, đưa các nạn nhân ra ngoài. Đến 11 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa ra ngoài thi thể 5 nạn nhân.

“Chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại đang kẹt trong đống đổ nát, đồng thời khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn” – một lãnh đạo của Công An huyện Long Hồ cho biết.

Theo ông Lê Phi Long, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, báo cáo ban đầu cho thấy nơi xảy ra tai nạn là phần xây dựng nằm trong khu công nghiệp của một công ty do nước ngoài đầu tư. “Trong quá trình xây dựng bức tường cao hơn 10 m, các công nhân đang tô thì tường sập dẫn đến vụ việc. Lúc đó, khoảng 10 công nhân đang làm việc tại khu vực này” – ông Long nói.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. (Ảnh: PLO)

Danh sách 5 nạn nhân tử vong, gồm Ngô Thanh Bình (42 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long), Võ Văn Thao (48 tuổi), Lưu Thị Đào (cùng ngụ huyện Tam Bình), Hồ Tân Lập (19 tuổi) và Trịnh Văn Thế (52 tuổi, cùng ngụ huyện Long Hồ).

“3 nạn nhân bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long”, ông Lê Phi Long nói và cho biết trước trước mắt huyện có bước hỗ trợ ban đầu cho người mất là 2 triệu, người bị thương là 1 triệu.

Lần đầu tiên Việt Nam thực hiện thành công chia gan ghép cho 2 người

Ngày 15/3, giáo sư Trần Bình Giang – Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết lần đầu tiên tại Việt Nam các bác sỹ thực hiện thành công ca phẫu thuật chia gan từ người cho chết não để ghép cho 2 bệnh nhân bị suy gan, theo Vietnamplus.

Phó giáo sư Nguyễn Quang Nghĩa – Giám đốc Trung tâm Ghép tạng (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) cho hay, vào đêm 7/3, một bệnh nhân nam tên Nguyễn Văn C. (30 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội) bị chấn thương sọ não nặng và được đưa vào cấp cứu. Qua các lần kiểm tra cho thấy bệnh nhân đã chết não. Sau đó, người nhà của bệnh nhân C quyết định hiến tạng.

Từ nguồn gan được hiến từ người cho chết não, các bác sỹ của Trung tâm Ghép tạng (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) đã chia gan để ghép cho 2 bệnh nhân.

Ca ghép gan đã được các bác sỹ thực hiện trong 16 giờ đồng hồ. Ca mổ được bắt đầu từ 7 giờ 30 phút và kết thúc lúc 23 giờ 30 phút.

Các bác sỹ đã cùng lúc lấy đa tạng của người hiến để ghép cho 5 bệnh nhân: 1 bệnh nhân ghép tim, 2 bệnh nhân ghép gan và 2 bệnh nhân ghép thận, ngoài ra còn lấy các đoạn mạch máu để gửi vào Ngân hàng mô bảo quản để ghép cho các bệnh nhân khác.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều niềm vui!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News