Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 13/12 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Malaysia sẽ có đội hình mạnh nhất để đá chung kết lượt về AFF Cup

Trả lời phỏng vấn tờ Bahrain, HLV Tan Chang Hoe xác nhận, đội tuyển Malaysia sẽ có đội hình mạnh nhất cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2018.

Malaysia gặp nhiều bất lợi để vô địch. (Ảnh: Thuận Thắng)

HLV Tan Chang Hoe chia sẻ: “Chúng tôi hy vọng với sự trở lại của bộ 3 hậu vệ, khả năng phòng ngự của Malaysia sẽ cải thiện hơn. Tôi hiểu đội tuyển Việt Nam có khả năng tấn công nhanh và tận dụng cơ hội tốt”.

“Tôi và các học trò biết thời tiết ở Việt Nam lúc này đang rất lạnh và thỉnh thoảng có mưa. Hy vọng tuyển Malaysia sẽ thích nghi tốt để phát huy hết phong độ trên sân”, HLV Tan tiếp lời trên Zing.

Bé gái lọt lòng chưa được 5 ngày bị bỏ rơi trong chiều mưa lạnh

Khoảng 18h ngày 12/12, hai học sinh của Làng trẻ SOS TP. Vinh (Nghệ An) nghe thấy tiếng trẻ em khóc trong phòng bảo vệ nên đi tới xem. Bên trong phòng khi ấy có một bé gái sơ sinh được bọc trong khăn tắm.

Theo VnExpress, khi ấy trời Vinh lạnh giá mưa phùn, nhiệt độ chỉ 13 độ C. Bé gái nằm trong phòng bảo vệ, chỉ được quấn một lớp khăn tắm, bên cạnh có bình sữa và một triệu đồng.

Lãnh đạo làng trẻ SOS TP. Vinh lập tức chuyển bé tới bệnh viện Sản nhi Nghệ An để chăm sóc. Bé gái cân nặng 3,5 kg, mới lọt lòng chưa được 5 ngày, còn nguyên dây rốn.

Khi đưa đến bệnh viện, bé bú kém, vàng da, sau đó nhờ được sưởi ấm, truyền dịch, chiếu đèn nên sức khỏe tiến triển tốt, có thể xuất việc trong 10 ngày tới.

Theo Báo Viennamnet, mọi người trong làng trẻ thống nhất đặt tạm tên cháu theo tên của hai em học sinh phát hiện ra, ghép lại là Nguyễn Thảo Nguyên. Sau khi xuất viện, nếu không có người thân đến nhận, làng trẻ SOS Vinh sẽ nhận chăm nuôi bé Thảo Nguyên.

Cảnh cáo, chuyển trường cô giáo ở Hà Nội xúc phạm, tát học sinh lớp 8

Ngày 13/12, Báo Dân Trí đưa tin, Phòng GD&ĐT huyện Ứng Hòa (Hà Nội) xác nhận, đã kỷ luật cảnh cáo, chuyển trường đối với bà Nguyễn Thị Thúy – giáo viên trường THCS thị trấn Vân Đình vì có hành động xúc phạm học sinh.

Ông Bùi Thanh Sơn – Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ứng Hòa cho biết, sự việc cô giáo Nguyễn Thị Thúy tát 2 học sinh trong giờ học vì không mang sách vở, đuổi học sinh khỏi giờ học Giáo dục công dân (GDCD) là có thật. Tuy nhiên, việc cô giáo này đánh học sinh gãy răng, chảy máu là không có cơ sở.

Ngoài ra, giáo viên Nguyễn Thị Thúy đã có lời nói không tôn trọng nghề nghiệp của phụ huynh, xúc phạm học sinh Trần Thị N.L., đuổi em này ra khỏi lớp và không cho tiếp tục học giờ GDCD trong 2 tuần.

Kết luận vụ việc đã được giáo viên và phụ huynh nhất trí. Hiện tại, học sinh đến lớp bình thường.

Theo quy định, bà Thúy có thể bị kỷ luật ở 3 mức là khiến trách, cảnh cáo và buộc thôi việc.“Xét thấy hành vi của cô Thúy chưa đến mức độ buộc thôi việc nên Hội đồng kỉ luật quyết định cảnh cáo, chuyển trường với cô Thúy”, ông Sơn thông tin.

Ông Vương Đăng Tuyến – Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Vân Đình cũng bị quy trách nhiệm sau khi để xảy ra sự việc. (Ảnh: Dân Trí)

(Xem thêm)

12 người hầu tòa trong vụ án buôn lậu hơn 130 triệu lít xăng dầu ở Bình Thuận

Theo VnExpress, ngày 12/12, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên xử 12 người liên quan đến đường dây buôn lậu xăng dầu tại Công ty Dương Đông Hòa Phú (trụ sở huyện Tuy Phong) về các tội Buôn lậu, Nhận và Đưa hối lộ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; riêng Aleria Romel Pagente (quốc tịch Philippines) là tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trước đó, rạng sáng 29/1/2016, đoàn liên ngành kiểm tra tàu BTS Christina của Công ty BTS Tankers Singapore do Aleria Romel Pagente làm thuyền trưởng đang bơm xăng A92 lên bồn chứa của Công ty Dương Đông Hòa Phú.

Khi đó, số lượng xăng thực tế trên tàu là hơn 9.373 tấn nhưng công ty này chỉ khai hải quan nhập khẩu 1.877 tấn, còn lại hơn 7.496 tấn không khai báo hải quan.

VOV đưa tin, cơ quan điều tra xác định, từ ngày 14/10/2015 đến ngày 29/01/2016, Nguyễn Đức Mạnh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Dương Đông Hòa Phú) cùng cấp dưới đã mua của công ty nước ngoài 12 chuyến xăng dầu với số lượng hơn 91 triệu lít xăng A92 (tương đương 65.630 tấn) và hơn 77,5 triệu lít dầu DO (tương đương 65.558 tấn) nhưng chỉ khai báo hải quan nhập khẩu kinh doanh chưa tới 17,5 triệu lít xăng A92 và khoảng 14,85 triệu lít dầu DO.

Số lượng còn lại không khai báo hải quan, nhập lậu hơn 73,6 triệu lít xăng A92 và 63 triệu lít dầu DO, tổng trị giá hơn 2.034 tỷ đồng.

Thuyền trưởng Aleria Romel Pagente, quốc tịch Philippines bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. (Ảnh: VOV)

Để thực hiện hành vi buôn lậu, Mạnh đã nhờ Đàm Văn Dương (lúc đó là Giám đốc Công ty cổ phần Giám định World Control) chỉ đạo cấp dưới cấp chứng thư giám định số lượng ít hơn số lượng hàng hóa thực tế trong 10 chuyến hàng. Dương được Mạnh đưa 2,2 tỷ đồng.

Đồng thời, Mạnh còn chỉ đạo nhân viên tên Nguyễn Tuấn Anh 12 lần trực tiếp đưa tiền cho Đinh Hữu Thùy (công chức Chi cục Hải quan Bình Thuận) 144 triệu đồng để làm ngơ khi đến kiểm hóa, giám sát nhập khẩu. Thùy hưởng 51 triệu đồng, số còn lại chia cho đồng nghiệp.

Riêng Aleria Romel Pagente (thuyền trưởng tàu BTS Christinan) đã ký chứng từ vận chuyển quá cảnh gần 10 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 154 tỷ đồng để nhập cảnh vào Việt Nam. Sau đó, Aleria đã chỉ đạo bơm toàn bộ số lượng xăng trên lên kho của Công ty Dương Đông Hòa Phú tại tỉnh Bình Thuận.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 10 ngày, kéo dài đến 22/12.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News