Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 12/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Hơn 4.100 sĩ tử nhí thi vào lớp 6 trường chuyên ở TP. HCM

Hơn 4.100 thí sinh làm bài khảo sát vào lớp 6 Trường phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, TP. HCM năm học 2019 – 2020. Tỷ lệ chọi vào trường năm nay là 1:8.

Sáng 12/6, hơn 4.100 thí sinh vừa hoàn thành chương trình tiểu học tham gia kỳ khảo sát năng lực bằng tiếng Anh vào lớp 6 trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Đây là lần thứ 5 Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức kỳ khảo sát, diễn ra tại 5 điểm thi: THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, THPT Trưng Vương, Nguyễn Hữu Thọ, Lương Thế Vinh và THCS Võ Trường Toản, theo VnExpress.

Tại trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, 900 thí sinh được cha mẹ đưa đến khá sớm, ngồi ngay ngắn giữa sân trường tham dự lễ khai mạc và phổ biến quy chế thi. Nhiều em tranh thủ ôn bài, vẻ căng thẳng.

Thí sinh vội vã vào trường thi kỳ thi khảo sát lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa tại điểm thi trường THPT Lương Thế Vinh – (Ảnh: NHƯ HÙNG/TTO).

Theo Tuổi Trẻ Online, các thí sinh sẽ làm bài khảo sát tại 5 điểm thi: Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường THPT Trưng Vương, Trường THPT Lương Thế Vinh, Trường THCS Võ Trường Toản (quận 1) và Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4).

(xem thêm)

Hoàng Công Lương nhận tội, xin được hưởng án tù treo

Sau 3 lần đổi nội dung kháng cáo, hôm nay Hoàng Công Lương không đề nghị xem xét lại tội danh mà nhận tội và xin giảm hình phạt.

VnExpress đưa tin, sau các thủ tục cần thiết, sáng 12/6, phiên tòa phúc thẩm vụ chạy thận nhân tạo làm chết 8 người xảy ra tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình bắt đầu với phần xét hỏi cựu bác sĩ Hoàng Công Lương.

Trả lời HĐXX, bị cáo này thừa nhận tội Vô ý làm chết người và mong được xem xét các tình tiết giảm nhẹ.

Gia đình các bị hại kháng cáo đòi tăng tiền bồi thường, yêu cầu toà chấp nhận toàn bộ chi phí mai táng theo phong tục địa phương và đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho Hoàng Công Lương. Bị đơn dân sự là Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Sơn kháng cáo toàn bộ trách nhiệm bồi thường dân sự.

Hoàng Công Lương tại phiên phúc thẩm sáng 13/5. (Ảnh: Phạm Dự/VnExpress).

Chủ toạ cho hay, sau phiên sơ thẩm bị cáo Lương có ba đơn kháng cáo với ba nội dung đối lập. Đơn đầu tiên Lương kháng cáo kêu oan, sau đó xin miễn trách nhiệm hình sự. Trong đơn kháng cáo thứ 3 nộp cuối tháng 3, Lương xin được xem xét lại tội danh, giảm hình phạt và hưởng án treo.

Được gọi lên trả lời thẩm vấn đầu tiên trong sáng nay, Lương cho biết đã nghiên cứu và hiểu rõ hơn về tội Vô ý làm chết người. Bị cáo giữ lại đơn kháng cáo cuối cùng tuy nhiên xin rút lại phần xem xét tội danh. Lương chỉ còn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo. Bốn bị cáo còn lại giữ nguyên nội dung kháng cáo.

(Xem thêm)

Cá chết nổi trắng hồ ở Đà Nẵng do nắng nóng kéo dài

Sáng ngày 12/6, cá tiếp tục chết và nổi trắng hồ Thạc Gián (TP Đà Nẵng). Công nhân tiến hành thu gom để tránh ô nhiễm, theo Tiền Phong.

Cụ thể, tình trạng cá chết đã diễn ra cách đây hơn 1 ngày. Quanh bờ hồ Thạc Gián nằm đối diện đường Tản Đà, Văn Cao, cá chết chủ yếu là cá rô phi nổi lềnh bềnh và tấp vào bờ đang gây ô nhiễm. Tại các cửa xả đổ ra hồ, cá chết trắng, mắc kẹt quanh cửa chắn rác và bốc mùi hôi thối.

Cá chết nổi trắng hồ ở Đà Nẵng do nắng nóng kéo dài. (Ảnh: TIền Phong).

Trao đổi với báo chí, ông Mai Mã – Giám đốc Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng thừa nhận tình trạng cá chết tại hồ Thạc Gián kéo dài từ ngày hôm qua. Ông Mã khẳng định tình trạng cá chết trên là do thời tiết nắng nóng kéo dài.

“Đơn vị đang cho công nhân dùng ghe để thu gom cá chết từ sáng hôm qua. Đến sáng nay, do cá chết tiếp tục nổi lên mặt hồ nên đơn vị vẫn cho công nhân thu gom để tránh ô nhiễm. Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục cho rải chất khoáng hóa xuống hồ để giảm ô nhiễm.” – ông Mã thông tin.

Đề xuất công khai hình ảnh người xả rác trên phố đi bộ Hồ Gươm

Hình ảnh cá nhân, cơ sở vi phạm có thể bị đưa lên bảng điện tử đặt ở các lối vào của phố đi bộ, theo VnExpress.

Công ty Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco) vừa có báo cáo về việc thí điểm ghi hình xử lý các trường hợp xả rác không đúng quy định ở phố đi bộ Hồ Gươm. Sau một tháng thực hiện, đơn vị đã cung cấp hình ảnh để cơ quan chức năng xử phạt 6 trường hợp vi phạm với tổng tiền phạt 13 triệu đồng. Tình trạng xả rác bừa bãi ở khu vực cũng giảm đi rõ rệt.

“Tuy nhiên, việc bố trí nhân viên đặt máy quay, trực tiếp ghi hình không phải là giải pháp lâu dài vì lãng phí nhân lực. Họ cũng có thể đối mặt với nhiều rủi ro, phản ứng thái quá từ người vi phạm”, đại diện Urenco nói.

Nhân viên công ty môi trường ghi hình người xả rác bừa bãi ở phố đi bộ Hồ Gươm. (Ảnh: Tất Định/VnExpress).

Đơn vị này đề xuất UBND quận Hoàn Kiếm xem xét lắp đặt camera giám sát, ghi hình tại tất cả các tuyến đường trong không gian phố đi bộ; lắp đặt bảng điện tử tại các lối vào khu vực và đưa hình ảnh người xả rác bừa bãi công khai trên bảng.

Trước đề xuất trên, ông Phạm Tuấn Long, Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, quận đã có một số camera cố định đặt trên các tuyến phố đi bộ Hồ Gươm và sẽ lắp đặt thêm để ghi hình người xả rác. “Chúng tôi đang cân nhắc việc công khai hình ảnh người vi phạm có cần thiết hay không”, ông Long nói.

Từ 26/4 đến 19/5, Urenco bố trí hàng chục tấm biển cảnh báo không xả rác bừa bãi dọc tuyến phố đi bộ vào mỗi dịp cuối tuần. Nội dung của biển nhắc nhở mọi người để rác đúng nơi quy định và cảnh báo về mức xử phạt có thể lên tới 7 triệu đồng.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả nhiều may mắn và yêu thương!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News