Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 12/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Giải thoát 5 con gấu ngựa ở Bình Dương và Đồng Nai

5 con gấu ở Bình Dương và Đồng Nai vừa được đưa về cơ sở bảo tồn Gấu ở Ninh Bình chăm sóc. 

Ngày 12/3, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Nai hoàn tất các thủ tục, bàn giao 3 cá thể gấu ngựa (2 gấu đực, 1 gấu cái) đang nuôi nhốt tại thành phố Biên Hòa và huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai) cho 1 trung tâm bảo tồn động vật hoang dã trong nước. Số gấu này sẽ được đưa về nuôi trong môi trường bán hoang dã tại tỉnh Ninh Bình, theo báo Tin Tức.

3 cá thể gấu có tuổi đời khoảng 20 năm, mỗi con có trọng lượng trên 120 kg và bị nuôi nhốt nhiều năm trong cũi sắt. Thời gian nuôi nhốt gấu, người chủ có khai báo với cơ quan Chi cục kiểm lâm tỉnh Đồng Nai. Lực lượng kiểm lâm cũng gắn chip vào 2 cá thể gấu này để theo dõi, quản lý.

Trong quá trình tiếp nhận gấu, bác sỹ thú y đã kiểm tra sức khỏe, thực hiện gây mê.

Các thành viên của Cơ sở bảo tồn Gấu Ninh Bình đưa cá thể Gấu được gây mê ra khỏi chuồng nuôi nhốt. (Ảnh: PLO)

Trước đó, ngày 11/3, các thành viên của Cơ sở bảo tồn Gấu Ninh Bình thuộc tổ chức phúc lợi động vật quốc tế FOUR PAWS đã tiến hành giải cứu hai cá thế gấu đang được nuôi nhốt tại thị xã Thuận An (Bình Dương).

(xem chi tiết)

Sân bay Tân Sơn Nhất bị xếp hạng cuối chất lượng dịch vụ

Ngày 11/3, Cục Hàng không công bố khảo sát từ tháng 10 đến tháng 12/2018 tại 6 cảng hàng không: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Cam Ranh, Phú Quốc và Cát Bi, theo Vietnamfinance.

Cơ quan quản lý đã tổng hợp 25.000 phiếu khảo sát với 25 tiêu chí đánh giá về sự hài lòng của hành khách đối với 7 khu vực cảng hàng không, gồm: Nhà ga đi; nơi làm thủ tục hàng không; điểm soi chiếu an ninh; xuất nhập cảnh; phòng chờ ra máy bay; nhà ga đến và phương tiện giao thông công cộng.

Ở tất cả các tiêu chí, hành khách đều đánh giá chất lượng dịch vụ tại cảng hàng không Cát Bi đứng vị trí cao nhất với trung bình 4,56 điểm; tiếp theo là Cam Ranh đạt 4,31 điểm; Đà Nẵng 4,23 điểm; Nội Bài 4,22 điểm; Phú Quốc 4,04 điểm. Đứng cuối là cảng hàng không Tân Sơn Nhất với số điểm 3,96.

Các điểm số thấp nhất của sân bay Tân Sơn Nhất thể hiện tại 6 trong số 7 tiêu chỉ trên, chỉ cao hơn sân bay Phú Quốc tại mục Phòng chờ sân bay.

Đánh giá về xếp hạng chất lượng dịch vụ tại 6 cảng được Cục Hàng không công bố ngày 11/3, ông Vũ Thế Phiệt, Tổng giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không (ACV – đơn vị quản lý 21 cảng) cho biết, sẽ phân tích làm rõ những mặt được, chưa được và phản hồi Cục, theo VnExpress.

Sân bay Nội Bài đã được cải thiện chất lượng dịch vụ. (Ảnh:  Xuân Hoa).

7 nhóm tiêu chí được đưa ra lấy ý kiến khách hàng bao gồm: Nhóm Tiêu chí “Nhà ga đi”; Tiêu chí “Khu vực làm thủ tục hàng không”; Tiêu chí “Khu vực soi chiếu an ninh”; Tiêu chí “Khu vực xuất nhập cảnh”; Tiêu chí “Khu vực phòng chờ ra tàu bay”; Nhóm Tiêu chí “Nhà ga đến”; Nhóm Tiêu chí “Phương tiện giao thông công cộng”.

Trong 7 nhóm tiêu chí trên, nhóm tiêu chí duy nhất Tân Sơn Nhất không về cuối là tiêu chí về “Khu vực phòng chờ ra tàu bay” (Phú Quốc xếp cuối).

Giá lợn hơi trên cả nước giảm mạnh giữa cơn bão dịch tả lợn Châu Phi

Trước tình trạng dịch tả lợn Châu Phi hoành hành nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước, người chăn nuôi đang lo lắng vì giá heo đang “tụt dốc” không phanh, có nơi giảm tới 4.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá lợn hơi đã bị giảm mạnh xuống còn 43.000 – 45.0000 đồng/kg thay vì ở mức từ 52.000 – 54.000 đồng/kg như trước đó. Nguyên nhân giá heo giảm mạnh là cung lớn hơn cầu do người dân giảm ăn thịt lợn trước thông tin về dịch tả lợn châu Phi.

Giá heo hơi tại miền Bắc

Giá heo hơi hôm nay (12/3) tại miền Bắc vẫn tiếp tục xu hướng giảm dù giá đã ở mức rất thấp. Theo đó, giá heo hơi tại Phú Thọ giảm tới 3.000 đồng/kg xuống 39.000 đồng; Hưng Yên cũng báo giảm tới 2.000 đồng xuống 40.000 đồng/kg. Tại Lào Cai, giá heo cũng xuống còn 42.000 đồng, theo báo Đời Soogs Việt Nam.

Tại Hà Nội, giá heo hơi đang dao động trong khoảng 40.000 – 43.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi toàn miền đang được thu mua trong khoảng 39.000 – 43.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung, Tây Nguyên

Tại khu vực miền Trung, giá heo hơi hôm nay giảm sâu từ 3-4 giá ở nhiều địa phương. Cụ thể, tại Khánh Hòa, Ninh Thuận đồng loạt giảm sâu 4.000 đồng xuống 42.000 đồng/kg; Bình Định giảm 3.000 đồng xuống 40.000 đồng/kg. Tại Quảng Bình, giá heo hơi cũng giảm 1.000 đồng xuống 39.000 đồng/kg.

Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, hà Tĩnh báo heo hơi giao dịch trong khoảng 41.000 – 43.000 đồng/kg. Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Thuận, giá heo hơi vẫn đạt mức 46.000 – 49.000 đồng/kg, nhưng phổ biến vẫn là mức 47.000 đồng. Hiện tại, giá heo hơi trung bình toàn khu vực đạt khoảng 44.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam

Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam ghi nhận giảm mạnh ở nhiều địa phương, trong đó có Hậu Giang giảm 3.000 đồng xuống còn 47.000 đồng/kg; Long An, An Giang, Đồng Nai, Bến Tre, Tiền Giang, Kiên Giang đồng loạt giảm 2.000 đồng, với Bến Tre xuống 44.000 đồng/kg; Kiên Giang, An Giang xuống 46.000 – 47.000 đồng; và Tiền Giang, Long An, Đồng Nai, Trà Vinh còn 48.000 – 49.000 đồng/kg.

Tại Bạc Liêu, TP HCM, Bình Dương giá heo cũng giảm nhẹ 1.000 đồng xuống 49.000 đồng/kg. Các địa phương khác giá heo hơi không thay đổi so với ngày hôm qua, dao động trong khoảng 46.000 – 52.000 đồng/kg.

(Xem chi tiết)

Nhiều trường học ở Hà Nội kiểm soát chặt an toàn thực phẩm

Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi đang có nguy cơ lan nhanh trên địa bàn thành phố Hà Nội, một số trường học trong các quận nội thành đã quyết định kiểm soát chặt an toàn thực phẩm.

Bắt đầu từ ngày 12/3, Trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội, hạn chế thịt lợn để chế biến các món ăn trong thực đơn bán trú của học sinh trong trường, đồng thời siết chặt việc kiểm soát nhập thực phẩm cho đến khi hết dịch. Quyết định của nhà trường đã nhận được sự đồng tình của các phụ huynh, theo TTXVN.

Theo bà Đỗ Thị Vẻ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội, khi các ổ dịch xuất hiện tại Hà Nội, nhiều phụ huynh trong trường tỏ ý lo ngại về thực đơn bữa ăn trưa của học sinh.

Bà Vương Hương Giang, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cũng cho biết, Phòng đã yêu cầu các trường hạn chế các món ăn được chế biến từ thịt lợn, đồng thời phối hợp với nhà cung cấp thực phẩm tăng cường kiểm soát chặt nguồn thịt lợn, đảm bảo an toàn thực phẩm, rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Tại huyện Chương Mỹ, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn kiểm soát chặt đầu vào thịt lợn, hạn chế chế biến các món ăn từ thịt lợn trong thời gian xảy ra dịch, đồng thời thay thế luân phiên các thực phẩm khác như thịt gà, thịt bò, thịt vịt, cá, trứng… đảm bảo chất lượng bữa ăn cho học sinh.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều niềm vui!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News