Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 11/1 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Ông Park cho các học trò tập bài tập lạ để chống Iran

Chiều 10/1, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập chiến thuật tại UAE nhằm chuẩn bị cho trận đấu với Iran ở bảng D VCK Asian Cup 2019 diễn ra vào ngày 12/1 tới.

Đích thân ông Park đứng quan sát bài tập khởi động một cách chăm chú. (Ảnh: N.K/Tuổi Trẻ)

Báo Tuổi Trẻ thông tin, khác với những buổi tập trước, ông Park đã yêu cầu HLV thể lực Willander Fonseca (Brazil) có bài tập tăng cường sức bật của các cầu thủ Việt Nam hơn nữa ở phần khởi động nhằm đối phó với đối thủ mạnh và có lối chơi càn lướt như Iran. 

Các cầu thủ được yêu cầu xoay sở nhanh trước khi bứt tốc độ trong phạm vi ngắn. Bên cạnh đó là bài tập cúi người lấy đà rồi bật nhảy hai chân về phía trước như vận động viên nhảy xa. Tiếp theo là một loạt bài tập nhằm giúp các cầu thủ xoay chuyển linh hoạt và tranh chấp mạnh mẽ.

Tiền đạo Ngân Văn Đại trong bài tập xoay sở nhanh. (Ảnh: N.K/Tuổi Trẻ)

Ở bài tập chiến thuật diễn ra sau đó, ông tăng cường các bài tập phòng ngự cho đội tuyển Việt Nam. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là kiếm một trận hòa hoặc thua tối thiểu trước Iran để chờ giải quyết Yemen trong trận cuối nhằm giành vé đi tiếp.

Bamboo Airways mở bán vé máy bay từ 12/1

Hệ thống bán vé của hãng hàng không Bamboo Airways sẽ chính thức kích hoạt vào đúng 12 giờ trưa ngày 12/1.

Đại diện Bamboo Airways thông tin với Báo Người Lao Động, thông cáo chính thức về sự kiện này sẽ được ra vào ngày hôm nay 11/1. Kèm theo đó là thông tin về những đường bay đầu tiên khai thác và các mức giá vé.

Hôm nay, trang web của hãng hàng không này đã hiển thị đồng hồ đếm ngược thời gian chờ mở bán.

Theo kế hoạch, Bamboo Airways sẽ cung cấp nhiều hạng mức vé khác nhau, với các hạng vé chính như: Hạng phổ thông, hạng phổ thông linh hoạt, hạng thương gia, tất cả đều có kèm suất ăn.

Bà Dương Thị Mai Hoa, Phó chủ tịch Bamboo Airways thông tin trên Zing, hãng đã ký hợp đồng với gần 1.000 đại lý bán vé máy bay. Ngoài ra khách hàng có thể tìm hiểu, đặt mua vé qua mạng. Các cổng thanh toán phổ biến và quen thuộc với mọi người đã và đang được Bamboo Airways tích hợp, như NAPAS, VnPay, ứng dụng trên điện thoại của ngân hàng Quân đội (MBBank)… (Xem thêm)

7 điều công chức không được làm dịp Tết Nguyên đán 2019

Tết Nguyên đán 2019 đang tới gần, lịch nghỉ tết đối với cán bộ, công chức, viên chức cũng đã chính thức được công bố. Luật Việt Nam thông tin, trong dịp này, cán bộ, công chức cần lưu ý về những điều cấm sau:

  1. Cấm nhận quà biếu trái quy định;
  2. Cấm biếu quà cấp trên trái quy định;
  3. Cấm dùng ngân sách đi chúc Tết lãnh đạo;
  4. Cấm sử dụng xe công đi lễ hội;
  5. Cấm đi lễ hội trong giờ hành chính;
  6. Cấm uống rượu bia trong giờ làm việc;
  7. Cấm đánh bạc dưới mọi hình thức.

(Xem chi tiết)

Đề xuất vùng mới: Đưa Thanh Hóa lên Tây Bắc, Đà Lạt vào Đông Nam Bộ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa trình Thủ tướng phương án chia cả nước thành 7 vùng kinh tế xã hội, tăng một vùng so với hiện nay. 7 vùng mới, gồm: Đông Bắc; Tây Bắc; đồng bằng sông Hồng; Bắc Trung Bộ; Nam Trung Bộ; Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo VnExpress, việc này nhằm triển khai Luật Quy hoạch.

Phương án mới giữ nguyên hai vùng đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long. Vùng trung du miền núi phía Bắc tách ra thành Đông Bắc và Tây Bắc.

Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung hiện tại được tách thành Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Tuy nhiên, Thừa Thiên Huế và 4 tỉnh Tây Nguyên (Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông) được đưa vào vùng Nam Trung bộ.

Vùng Đông Nam Bộ mới được hình thành trên cơ sở Đông Nam Bộ cũ và bổ sung 3 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Một số bộ, ngành đã phản hồi về phương án trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (Xem tiếp)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News