Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 1/1 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Máy bay đưa du khách gặp nạn ở Ai Cập vừa hạ cánh Tân Sơn Nhất

Báo Tuổi Trẻ thông tin, vào 16h30 hôm nay (ngày 1/1), chuyến bay TK168 của Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ chở thân nhân và nạn nhân may mắn thoát nạn trong vụ đánh bom gần kim tự tháp Giza đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP. HCM).

Đoàn xe vào sân bay làm thủ tục đón khách. (Ảnh: Công Trung)

Ngay sau khi xuống sân bay, đại diện Lữ hành Saigontourist đã tổ chức đoàn và sắp xếp để các du khách này về nhà nhanh chóng.

Đại diện Lữ hành Saigontourist cho biết, mong muốn của các du khách lúc này là được trở về nhà của mình. Hiện doanh nghiệp đang cố gắng để đưa những khách còn lại ở Ai Cập về nước nhanh nhất. Tuy nhiên, có thể sẽ có 4 du khách trong đoàn này phải nhập viện để tiếp tục điều trị. Xe cứu thương cũng đã chờ sẵn ở sân bay.

Được biết, chuyến  bay cất cánh từ Istanbul khoảng 3h (giờ địa phương) ngày 1/1, trong đó có 9 du khách người Việt của đoàn du khách bị nạn, 1 người thân sang đón và 3 thành viên của Saigontourist.

Văn Lâm lọt top 5 thủ thành đáng xem nhất tại Asian Cup 2019

Sau chiến thắng tại AFF Cup 2018, những gương mặt trẻ của bóng đá Việt Nam được gọi tên. Báo chí nhắc nhiều đến Quang Hải, Công Phượng hay Văn Đức, thì thủ thành Đặng Văn Lâm lại chọn cho mình một góc, lặng lẽ hôn lên lá cờ đội tuyển Việt Nam.

Đặng Văn Lâm (Việt Nam). (Ảnh: Zing)

Hướng đến Asian Cup 2019 diễn ra ở UAE, tờ Fox Sports đã bình chọn Đặng Văn Lâm là một trong 5 thủ môn đáng xem nhất tại giải bên cạnh hàng loạt ngôi sao châu Á.

Văn Lâm là một mắt xích vô cùng quan trọng trong đội hình của HLV Park Hang-seo. Thủ môn CLB Hải Phòng không phô trương ở những tình huống bắt bóng nhưng luôn đem đến sự an tâm nơi khung gỗ của đội tuyển Việt Nam. Tại Asian Cup lần này, thủ thành sinh ra tại Moscow được kỳ vọng sẽ giữ vững phong độ và giúp đội nhà vượt qua vòng bảng.

5 cán bộ của Chủ đầu tư BOT cao tốc Trung Lương bị bắt do trốn thuế

Báo Tuổi Trẻ thông tin, ngày 1/1, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vừa xác lập chuyên án đấu tranh với hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh chi nhánh Long An, nhằm che giấu doanh số thu phí, trốn thuế xảy ra tại các trạm thu phí trên tuyến cao tốc TP. HCM – Trung Lương.

BOT cao tốc TP. HCM- Trung Lương. (Ảnh: Lao Động)

Theo Tiền Phong, 5 người bị bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp gồm:

  1. Ngô Bá Thắng – Giám đốc chi nhánh Long An, thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh;
  2. Trần Văn Miền – Phó Giám đốc chi nhánh Long An, kiêm Trạm trưởng Trạm thu phí Chợ Đệm, Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh;
  3. Tô Phước Hùng – Kế toán trưởng Công ty cổ phần Tập đoàn Yên Khánh;
  4. Nguyễn Thị Kim Huệ – Kế toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Yên Khánh;
  5. Nguyễn Văn Hiền – Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Xuân Phi.

Báo Người Lao Động cho biết, quá trình khám xét đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của nhà nước. (Xem thêm)

Tin bão gần bờ cơn bão số 1 năm 2019 (PABUK)

Chiều nay (1/1), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển Tây Nam quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 1 năm 2019 và có tên quốc tế là PABUK.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương cho biết, hồi 13 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 6,3 độ Vĩ Bắc; 110,0 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Nam Bộ khoảng 500 km về phía Đông Nam, cách Côn Đảo khoảng 450 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

(Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News