Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 4/9 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Nhà chờ xe buýt kiểu mới ở Sài Gòn có lối đi riêng cho người khuyết tật

Báo Tiền Phong thông tin, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP. HCM vừa lắp đặt nhà chờ xe buýt kiểu mới với kích thước 2 x 6,5 m bao gồm: Bảng thông tin điện tử, đèn chiếu sáng và camera quan sát, có lối lên xuống dành cho người khuyết tật.

Vị trí lắp đặt tại khu vực trường THPT, THCS Lê Quý Đôn (đường Lê Quý Đôn, quận 3).

Ngoài ra, trung tâm còn lắp đặt 150 m hàng rào an toàn cho người đi bộ trên lề đường Võ Văn Tần và Lê Quý Đôn. Tuyến hàng rào này vừa tạo cảnh quan đô thị vừa hướng dẫn người đi bộ băng qua đường an toàn tại đúng vị trí vạch đi bộ.

nha cho xe buyt kieu moi o sai gon co loi di rieng cho nguoi khuyet tat
Hàng rào an toàn cho người đi bộ. (Ảnh: Báo Giao Thông)

Theo Báo Giao Thông, trong thời gian tới 4 nhà chờ kiểu mẫu cũng sẽ được lắp đặt thêm ở các vị trí: Trước tòa nhà Novaland trên đường Phổ Quang, Q.2; bệnh viện Từ Dũ phía đường Nguyễn Thị Minh Khai; trước Cung văn hóa Lao động trên đường Nguyễn Thị Minh Khai và trước cổng trường Đại học Sài Gòn trên đường An Dương Vương.

Du khách Tây Ban Nha đi lạc ở Bình Thuận được tìm thấy tại Nha Trang

Sau 4 ngày đi lạc, anh Victor Garcia Eseribano (17 tuổi, người Tây Ban Nha) đã được một người dân ở Nha Trang đưa về nhà chăm sóc.

Chiều 3/9, chị Đặng Thị Ngọc Vân (26 tuổi, Nha Trang) chia sẻ với Tiền Phong, khoảng 9h30′ cùng ngày, chị phát hiện Victor dừng xe bên đường Lê Thánh Tôn (Nha Trang) nên đã tiếp chuyện và mời chàng trai về nhà nghỉ ngơi. Trước đó, chị Vân biết thông tin Victor mất tícn trên một diễn đàn du lịch.

“Có lẽ ngủ ngoài bãi biển nên trên người của Victor có nhiều vết cắn của côn trùng”, chị Vân nói cho biết thêm Victor đã được anh trai đến đón chiều 3/9. (Chi tiết)

du khach tay ban nha di lac o binh thuan duoc tim thay tai nha trang
Trước đó, tối 2/9, nhiều diễn đàn du lịch đồng loạt chia sẻ thông tin tìm kiếm một du khách Tây Ban Nha 17 tuổi, mất tích khi đang đi phượt bằng xe đạp cùng anh trai trên cung đường từ Phan Thiết (Bình Thuận) đi Phan Rang (Ninh Thuận). (Ảnh: Zing)

Trầm Bê không kháng cáo bản án 4 năm tù

Theo VnExpress, trong đại án Phạm Công Danh (giai đoạn 2) gây thiệt hại hơn 6.100 tỷ của VNCB, Trầm Bê – cựu phó Chủ tịch HĐQT Sacombank đã không kháng cáo bản án 4 năm tù.

tram be khong khang cao ban an 4 nam tu
Phạm Công Danh kháng cáo về mặt dân sự. (Ảnh: Dân Trí)

Còn ông Phạm Công Danh (cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng VNCB, Tổng giám đốc Tập đoàn Thiên Thanh) bị tuyên 20 năm tù; Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB) bị tuyên 10 năm tù, cả hai không xin giảm án mà chỉ kháng cáo đề nghị thu hồi một số khoản tiền cấp sơ thẩm chưa xem xét. (Chi tiết)

Kết luận điều tra vụ trộn phế phẩm cà phê với lõi pin ở Đắk Nông

Zing đưa tin, ngày 3/9, VKSND tỉnh Đắk Nông vừa có kết luận điều tra vụ phế phẩm cà phê trộn bột pin và chuẩn bị truy tố: Nguyễn Thị Thanh Loan, Nguyễn Xuân Bảo, Phan Thị Dung, Lê Thị Hồng Thơ, Trần Văn Tuấn (42 tuổi, tài xế chở hàng của Loan) về hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Khung hình phạt áp dụng cho các bị can này từ 7-15 năm tù. (Chi tiết)

ket luan vu tron phe pham ca phe tron loi pin de tang trong luong
Những xô chậu cáu bẩn để nhuộm vỏ cà phê với bột pin khi bị phát hiện hồi tháng 4. (Ảnh: VnExpress)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News