Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 29/10 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

3 cây sưa trăm tuổi ở Hà Nội được dân lập chốt bảo vệ

Trong 3 cây sưa hàng trăm năm tuổi ở đình Quán Giá (huyện Hoài Đức, Hà Nội), có cây cao khoảng 15 m, đường kính thân hơn 1 m, từng được trả giá hơn 60 tỷ đồng.  

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Video: Dân Việt

Thông tin từ Báo Dân Việt, trong đình Quán Giá có gần 10 cây gỗ sưa, trong đó có 3 cây to hàng trăm năm tuổi.

Cây sưa cổ thụ nhất hơn 100 năm tuổi nằm ngay trước đình, có đường kính hơn 1m, cỡ hai vòng tay người lớn, cao khoảng 15 m và tán lá tỏa ra rộng. Cây này từng được giới kinh doanh gỗ trả giá trên 60 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Kỳ (thôn 5) – thủ từ đình Quán Giá cho biết, đầu năm 2010, giá gỗ sưa sốt, một số người đến thôn trộm gỗ sưa và bị người dân phát hiện. Từ đó, công an xã lập chốt ngay cạnh đình bảo vệ cây.

ha noi 3 cay sua tram tuoi o dinh quan gia duoc dan vi nhu vang rong lap chot bao ve
Cây sưa này to nhất hơn 100 năm tuổi, nằm ngay trước đình, tán sum suê, lá xanh tốt. (Ảnh: Dân Việt)

Khoảng 10 năm trở lại đây, thương lái lùng mua gỗ sưa ráo riết. Loại lõi nhỏ có giá bán 3-5 trăm nghìn đồng/kg, loại lâu năm có giá 40-50 triệu đồng/kg. Chính vì vậy, người dân thôn 5 ví cây sưa như vàng ròng, nhưng không có nguyện vọng bán.

Cây sưa thứ hai cũng có tuổi đời trên 100 năm tuổi, trồng trước đình, ngay cạnh đường đi của thôn. Cây này từng bị kẻ trộm cưa mất một nhánh trong đêm mưa gió. Vì vậy, khoảng 5 năm nay công an xã đã lập chốt bảo vệ ở góc khuôn viên khu di tích, canh gác ngày đêm.

(Xem chi tiết)

Tuần này, Bộ Công an điều tra gian lận thi THPT tại nhiều tỉnh 

Ngoài  Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, nhiều tỉnh sẽ bị Bộ Công an điều tra về sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Báo Dân Trí đưa tin, bắt đầu từ tuần này, Bộ Công an sẽ tiếp tục điều tra sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 của 11 tỉnh.

Theo Bộ trường GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ, công an đang điều tra xử lý đối với bài thi trắc nghiệm của 2 tỉnh Sơn La và Hoà Bình.

Trước đó, ngày 13/8, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết, không có giới hạn trong việc điều tra sai phạm thi THPT quốc gia, có thể mở rộng ra địa phương khác cũng như năm trước.

tuan nay bo cong an dieu tra gian lan thi thpt tai 11 tinh
Bộ trưởng Tô Lâm trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 13/8. (Ảnh: Zing)

Kỳ thi THPT quốc gia 2018 đã xảy ra hàng loại sai phạm liên quan đến khâu coi thi, tổ chức chấm thi gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt ở các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình.

330 bài thi của 114 thí sinh ở Hà Giang sửa từ 1-8 điểm; 16 đĩa CD bài thi bị Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La hủy bỏ và gian lận tinh vi khó khôi phục dữ liệu gốc.

Theo thống kê của Zing, số cán bộ giáo dục, nhà giáo đã bị xử lý kỷ luật, bắt giam là 11; số học sinh đã bị xử lý là 151. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khẳng định số lượng sẽ còn tiếp tục tăng cao hơn.

(Xem chi tiết)

Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh có 3 luật sư bào chữa trong phiên tòa mở ngày 12/11

Phiên xét xử cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và các đồng phạm trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ sẽ diễn ra ngày 12/11 tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ, với sự tham gia hơn 30 luật sư.

Zing đưa tin, ngày 29/10, TAND tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định xét xử sơ thẩm vụ đánh bạc quy mô nghìn tỷ đồng liên quan đến Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (cựu Thiếu tướng, cựu Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao).

Phiên tòa sẽ khai mạc vào 7 giờ 30 phút ngày 12/11 và dự kiến kéo dài trong 20 ngày. Sáng nay (29/10), nhiều bị cáo được tại ngoại để đến trụ sở TAND tỉnh Phú Thọ khai báo và hoàn thiện thủ tục liên quan.

Bên cạnh đó, HĐXX sẽ có 5 người với sự điều hành của chủ tọa Nguyễn Thị Thuỳ Hương (Chánh toà kinh tế – TAND tỉnh Phú Thọ). Để phục vụ xét hỏi 92 bị cáo, HĐXX dự kiến mời 73 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, 14 người làm chứng và 3 điều tra viên của cơ quan an ninh điều tra.

Quyết định cũng nêu rõ, có 33 luật sư tham gia bào chữa cho 92 bị cáo bị VKS truy tố 6 tội danh: Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong đó, Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa mỗi người có 3 luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. Còn Nguyễn Văn Dương (bị cáo buộc là chủ mưu) có số luật sư bảo vệ đông nhất là 5 người.

Chánh án TAND tỉnh Phú Thọ Ngô Tố Dụng cho biết, đây là vụ án tính chất phức tạp, số lượng người bị xét xử lớn nhất từ trước tới nay tại Phú Thọ. Việc xét xử diễn ra ở sân tòa án với diện tích khoảng 1.000 m2.

Toà bố trí một phòng chừng 50 m2 với các trang thiết bị cần thiết để phục vụ phóng viên tác nghiệp. Ở tầng hai có một phòng dành riêng cho ban chỉ đạo với màn hình kết nối khu vực xét xử.

cuu trung tuong phan van vinh co 3 luat su bao chua trong phien toa mo ngay 1211
Khu vực xét xử là sân tòa án tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: VnExpress)

(Xem chi tiết)

Cây chuối ở Nghệ An trổ buồng gần 2.000 quả

Buồng chuối lạ ở vườn nhà chị Xằn với gần 2.000 quả, mọc không tách rời đã thu hút sự chú ý của nhiều người dân xã Yên Tĩnh (huyện Tương Dương, Nghệ An). 

Theo Báo Nghệ An, khoảng 3 năm trước, chị Mạc Thị Xằn (sinh năm 1977, bản Na Cáng, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương) đánh cây chuối này về nhà trồng. Chị Xằn lấy cây giống ở cách nhà hơn 50 km.

Lúc mới mang về, các bộ phận cây chuối này không khác gì với các giống chuối ở địa phương, kể cả đến khi trổ hoa. Điều kỳ lạ là quả mọc từ trên buồng nhưng không tách rời thành từng nải mà kết dính, nằm sin sít nhau.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Cận cảnh buồng chuối 2.000 quả của gia đình chị Xằn. (Video: Báo Nghệ An)

“Khi đó cả gia đình tôi mới biết đây là buồng chuối đặc biệt. Không chỉ mọi người trong gia đình thấy lạ mà từ người già, người trẻ trong bản, trong xã, có cả người ở các xã khác cũng vào xem. Nhiều người đang ngỏ ý muốn xin giống về trồng nhưng hiện nay nó mới chỉ có 1 vài cây con nên chưa thể cho được” – chị Xằn cho biết.

cay chuoi o nghe an tro buong gan 2000 qua
Chị Xằn phải dùng sào chống thân vì buồn chuối quá nặng. (Ảnh: Báo Nghệ An)

Từ ngày trổ hoa, ra quả đến nay đã gần 2 năm nhưng buồng chuối vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Hiện, buồng chuối dài gần 2m, có hơn 2.000 quả và tiếp tục cho ra trái.

Ông Mạc Văn Biểu – Trưởng bản Na Cáng chia sẻ: “Từ ngày xuất hiện buồng chuối lạ, đã có rất nhiều người đến xem để thỏa mãn trí tò mò”.

(Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều vui vẻ!

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News