Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 22/7 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Đại học đầu tiên ở TP. HCM công bố điểm chuẩn, ngành cao nhất 24,5 điểm

Tối 21/7, Đại học Luật TP. HCM công bố kết quả kiểm tra đánh giá năng lực, điểm xét tuyển chính thức theo đề án tuyển sinh riêng. Ngành Luật Thương mại quốc tế có điểm chuẩn cao nhất là 24,5; thấp nhất là ngành Quản trị kinh doanh với 19 điểm.

Đại học đầu tiên ở TP. HCM công bố điểm chuẩn, ngành cao nhất 24,5 điểm
Trường Đại học Luật TP. HCM công bố điểm chuẩn các ngành. (Ảnh: Tuyển sinh ULAW)

Theo Báo Dân Trí, tối 21/7, điểm trúng tuyển vào các ngành được niêm yết dành cho thí sinh thuộc khu vực 3; điểm thi chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng là 1, giữa 2 khu vực kế tiếp là 0,25.

Đại học đầu tiên ở TP. HCM công bố điểm chuẩn, ngành cao nhất 24,5 điểm
Điểm chuẩn các ngành được công bố. (Ảnh: Dân Trí)

Điểm chuẩn năm nay dựa trên 3 tiêu chí đánh giá: điểm thi THPT quốc gia năm 2018 của thí sinh (chiếm 60 %), điểm học bạ trong 3 năm học THPT (chiếm 10 %), còn lại là điểm bài thi năng lực (chiếm 40 %)

Lũ dữ ‘nuốt chửng’ đường bê tông, bẻ gãy mố cầu ở Phú Thọ

Sáng ngày 21/7, cầu Minh Đài nằm trên địa bàn xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, Phú Thọ đã bị nước lũ đánh sập, đoạn đường bê tông nứt toác, sụt xuống tạo thành một hố sâu.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Sơn Tinh) sáng 21/7/2018, cây cầu Minh Đài nằm trên địa bàn xã Văn Luông, huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ đã bị nước lũ đánh sập. Phần mố cầu bị bẻ gãy 1 nhịp, mặt đường bị “nuốt chửng” tạo thành một hố sâu.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Theo thông tin cung cấp từ người dân địa phương, khoảng 10h sáng nay một số người dân xung quanh khu vực cầu Minh Đài đã phát hiện bề mặt cầu bỗng dưng sụt xuống. Ban đầu vị trí sụt là một lỗ hổng nhỏ, sau đó, vị trí sụt lún nhanh chóng lan rộng ra hết bề ngang mặt cầu, khiến cho giao thông qua cây cầu này hoàn toàn bị tê liệt.

Clip: Bất lực nhìn mưa lũ 'nuốt chửng' đường bê tông, bẻ gãy mố cầu - Ảnh 0
Phần mố cầu bị bẻ gãy 1 nhịp, mặt đường bị “nuốt chửng” tạo thành một hố sâu.

Cầu Văn Luông – Minh Đài (xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, Phú Thọ) bị sập một nhịp chân cầu.

Huyện Thanh Sơn chìm sâu trong biển nước.

Nóng: Bộ GD&ĐT rà soát điểm thi bất thường tại Hòa Bình

Việc rà soát những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 hiện vẫn chưa dừng lại, mới đây sau Hà Giang, Sơn La và Lạng Sơn thì Hòa Bình là địa phương tiếp theo bộ GD&ĐT tới kiểm tra.

Theo đó, ngày hôm nay ngày 22/7, một đoàn công tác của bộ GD&ĐT được thành lập bởi Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ sẽ bắt đầu việc kiểm tra quá trình rà soát những bất thường tại tỉnh Hòa Bình.

Nhiệm vụ của đoàn sẽ giúp Bộ trưởng xác minh những bất thường về điểm thi tại Hội đồng thi THPT sở GD&ĐT Hòa Bình trong kỳ thi THPT Quốc gia vừa qua.

Nóng: Bộ GD&ĐT rà soát điểm thi bất thường tại Hòa Bình - Ảnh 0

Bộ GD&ĐT thành lập đoàn kiểm tra tại Hòa Bình.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một buổi chiều cuối tuần thư giãn!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News