Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 22/11 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão số 9, giật cấp 10 thẳng tiến vào Nam Trung Bộ

Chiều ngày 22/11, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 9 và được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng và thủy văn Trung ương, lúc 14 giờ, tâm bão cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 130 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 23/11, tâm bão cách bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ khoảng 340 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 180 km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng của bão nên ở vùng biển giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh.

ap thap nhiet doi manh len thanh bao so 9 giat cap 10 thang tien vao nam trung bo
Hình ảnh mây vệ tinh. (Ảnh: nchmf)

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 24/11, tâm bão nằm ngay trên vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Bình Thuận. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100 km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi vào đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ. Đến 13 giờ ngày 25/11, tâm nằm ngay trên đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Sẽ có tàu hỏa đầu máy hơi nước chạy chặng Huế – Đà Nẵng phục vụ du khách

VnExpress thông tin, Cục Đường sắt vừa có văn bản đề nghị Bộ GTVT xem xét cho phép đấu nối các công trình phụ trợ để vận hành đầu máy hơi nước trên hạ tầng đường sắt đoạn Huế – Đà Nẵng.

Dự án tàu du lịch bằng đầu máy hơi nước đoạn Huế – Đà Nẵng có tổng vốn hơn 81 tỷ đồng do Công ty TNHH dịch vụ đường sắt Đông Dương làm chủ đầu tư. Dự án sẽ khai thác 2 đôi tàu chạy trên đoạn Huế – Lăng Cô – Kim Liên (Đà Nẵng), trong đó có một đầu máy hơi nước, một toa xe VIP, hai toa xe ghế ngồi, một toa xe ngắm cảnh và nhà hàng, một toa xe phát điện và bếp.

se co tau hoa dau may hoi nuoc chay chang hue da nang phuc vu du lich
Đầu máy hơi nước là biểu tượng một thời của ngành đường sắt. (Ảnh: TTXVN)

Theo TTXVN, chủ đầu tư đã mua và sẽ khôi phục lại 3 đầu máy hơi nước cũ MIKADO (Tự Lực) có tải trọng trục 10,5 tấn từng hoạt động từ những năm 1990. Các toa xe sẽ được cải tạo lại nội thất để phục vụ khách du lịch. Chi phí đầu tư cho trang thiết bị, phương tiện ước tính hơn 46 tỷ đồng. Hiện, các đầu máy hơi nước này đã được Cục Đăng kiểm cấp chứng nhận kiểm định.

Tổng công ty đường sắt Việt Nam cam kết khai thác đoàn tàu du lịch bằng đầu máy hơi nước đoạn Huế-Đà Nẵng đảm bảo an toàn và không làm ảnh hưởng đến hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa bình thường trên chính đoạn đường sắt này.

TP. HCM sẽ trình chính sách giảm học phí bậc THCS vào tháng 12

VnExpress đưa tin, UBND TP. HCM sẽ trình HĐND (Hội đồng nhân dân) về chính sách giảm học phí bậc THCS, chính sách hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất tại thành phố năm 2018 vào tháng 12.

Trước đó, Bộ Tài chính chưa đồng ý đề xuất miễn học phí THCS của TP. HCM bởi cho rằng sẽ tạo sự không thống nhất giữa thành phố và các địa phương.

“Việc quy định đối tượng không đóng học phí phải được quy định trong luật Giáo dục – thuộc thẩm quyền của Quốc hội”, Báo Thanh Niên trích công văn trả lời UBND TP. HCM của Bộ Tài Chính.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Thiện Nhân – Bí thư Thành ủy TP. HCM cho biết, thành phố chủ trương giảm học phí bậc THCS từ đầu năm học và đã xin ý kiến trung ương. Tuy nhiên, Luật Giáo dục sắp thông qua cũng có nội dung này, nên tạm thời chờ thực hiện chung cả nước.

Dự kiến, sáng 22/11, Sở GD&ĐT và Sở Tài chính sẽ trình phương án giảm học phí để UBND chuẩn bị tờ trình HĐND.

Học phí bậc THCS trong thời gian này sẽ giảm xuống ở mức thấp nhất có thể. Thành phố cũng nghiên cứu chính sách, thực hiện miễn học phí đối với bậc THPT.

Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu công nghiệp, khu chế xuất tại thành phố năm 2018 (đề án 404) cũng được đưa ra xem xét trong kỳ họp HĐND sắp tới.

TP. HCM đang thu học phí bậc THCS theo hai mức. Nhóm 1 là 100.000 đồng/học sinh/tháng (tại 19 quận). Nhóm 2 là 85.000 đồng/học sinh/tháng (tại 5 huyện).

Số tiền thu học phí bậc THCS bình quân 350 tỷ đồng/năm.

tp hcm se trinh chinh sach giam hoc phi bac thcs vao thang 12
Mức học phí năm học 2018-2019 giữ nguyên như các năm trước. (Ảnh: Zing)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News