Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 20/6 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Xe máy phát nổ tại trụ sở công an phường 12 quân Tân Bình 

Khu vực xảy ra vụ nổ (Ảnh: CTV)

Vào khoảng 14h ngày 20/6, một vụ nổ xảy ra tại trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ trên liên quan đến sự cố từ một chiếc xe máy đang đậu tại trụ sở Công an phường 12. Vụ nổ khiến một nữ công an đang tiếp dân bị dư chấn được mọi người đưa đi bệnh viện điều trị.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường phong tỏa, điều tra.

Khu vực xảy ra vụ nổ đã bị công an phong tỏa – (Ảnh: ÁI NHÂN)

Thượng tá Trần Văn Nghiệp trưởng Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM trực tiếp tới hiện trường chỉ đạo điều tra, tìm nguyên nhân vụ nổ, theo báo Pháp Luật Tp. HCM.


Hiện trường vụ nổ (Ảnh: PLO)

Đề xuất 2 phương án phân bổ 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2019

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) vừa có tờ trình gửi Chính phủ đề xuất 2 phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2019 là 9 ngày. Một là nghỉ trước Tết 2 ngày, sau Tết 3 ngày; hai là nghỉ 1 ngày trước Tết và 4 ngày sau Tết.

2 phương án không có nhiều điểm khác biệt và vẫn đảm bảo nghỉ lễ 9 ngày liên tục cho người dân.

Đề xuất 2 phương án phân bổ 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2019
Dịp Tết Dương lịch, người lao động có thể được nghỉ 4 ngày liên tục. (Ảnh: Người Lao Động)

Dịp nghỉ Tết Dương lịch 2019, có ngày đi làm Thứ 2 (31/12/2018) xen kẽ dịp nghỉ, nên Bộ đề xuất cho công nhân viên chức đi làm vào ngày Thứ 7 liền sau dịp nghỉ Tết để bù cho ngày đi làm Thứ 2.

Với phương án này, người lao động sẽ được nghỉ 4 ngày liên tục từ Thứ 7 (29/12/2018) đến hết Thứ 3 (1/1/2019), sau đó đi làm vào Thứ 7 (5/1/2019) bù cho ngày Thứ 2 (21/12/2018) đã được nghỉ trước đó.

3 chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2018

Từ ngày 1/7, một số chính sách mới có lợi cho người lao động được áp dụng chính thức. Trong đó, chế độ về tiền lương, mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT)… được người dân đặc biệt quan tâm.

Đồng loạt tăng lương

Từ ngày 1/7, lương cơ sở tăng từ 1.300.000 đồng/tháng lên thành 1.390.000 đồng/tháng.

Mức lương cơ sở mới sẽ dùng làm căn cứ tính phụ cấp, thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở. 

Từ ngày 1/7, cán bộ, công chức, viên chức… sẽ được đồng loạt tăng lương. (Ảnh: HTD)

Hỗ trợ thân nhân đi theo cán bộ làm việc ở nước ngoài

Đây là quy định đáng chú ý tại Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 2017 (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1-7-2018). Theo đó, bổ sung chế độ hỗ trợ dành cho thành viên, vợ (chồng) và con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài (cơ quan đại diện). Cụ thể:

Chế độ ưu tiên cho công chức ngành kiểm toán

Nghị định 66/2018 về chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/7/2018 và áp dụng từ năm ngân sách 2017. 

 

Những thay đổi về tiền đóng BHYT, BHXH từ ngày 1/7

1. Mức đóng BHYT đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.00 x 4,5% = 62.550 đồng/tháng.

2. Số tiền đóng BHYT của các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 4,5%.

3. Số tiền đóng BHXH đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã = 1.390.000 x 8% = 111.200 đồng/tháng.

4. Số tiền đóng BHXH của các đối tượng khác hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = (Lương + các khoản phụ cấp tính theo mức lương cơ sở 1.390.000 đồng/tháng) x 8%.

5. Sồ tiền tối đa đóng BHXH đối với người lao động, người hưởng tiền lương do Nhà nước quy định = 1.390.000 x 20 x 8% = 2.224.000 đồng/tháng.

Bộ Giao thông chuyển hồ sơ tài xế đâm barie trạm BOT cho công an

Tài xế cho rằng trạm thu phí Tân Đệ đã hết thời hạn vào tháng 5/2018, tuy nhiên Bộ Giao thông nói “thông tin này không chính xác”.

Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo Chính phủ về tình hình thu phí tại trạm BOT Tân Đệ (Thái Bình) từ đầu tháng 5 đến nay. Theo đó, tình trạng một số tài xế cố tình dừng đỗ không mua vé gây ách tắc giao thông, đâm barie, đe dọa và đánh nhân viên thu phí… đã xảy ra tại trạm thu phí này.

Giải thích việc phản ứng với trạm thu phí BOT Tân Đệ, nhiều tài xế cho rằng trạm đã hết thời gian thu phí từ tháng 5/2018, việc bổ sung hạng mục tuyến tránh Đông Hưng và thu phí tuyến đường này tại trạm Tân Đệ là chưa hợp lý. 

Xe tải xô vào barie để vượt trạm thu phí Tân Đệ. (Ảnh: VnExpress)

Tuy nhiên, Bộ Giao thông cho hay, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ cầu La Uyên đến cầu Tân Đệ theo hình thức BOT thực hiện từ năm 2007 với tổng mức đầu tư 715 tỷ đồng; đưa vào khai thác từ tháng 7/2012, sử dụng trạm thu phí cầu Tân Đệ để thu phí hoàn vốn dự kiến 21 năm.

Trong tháng 5, số xe vượt trạm là khoảng 15.000 lượt, trung bình 483 lượt xe mỗi ngày, tổng số thu thất thoát khoảng 1,71 tỷ đồng. Nửa đầu tháng 6 là 45.700 lượt xe, trung bình 4.100 lượt xe mỗi ngày, thất thoát khoảng 3,74 tỷ đồng.

Cầu Tân Đệ bắc qua sông Hồng, nối hai tỉnh Thái Bình và Nam Định, là công trình nằm trên huyết mạch giao thông các tỉnh dọc quốc lộ 10 từ Thanh Hóa tới Quảng Ninh.

Một công nhân nhà máy Alumin Nhân Cơ rơi từ tầng 5 xuống cabin thang máy tử vong

Thấy cửa thang máy mở, anh Dần (công nhân tại nhà máy Alumin Nhân Cơ) bước vào thì bị hụt chân, rơi xuống cabin thang máy ở tầng 1, tử vong. 

Theo Dân Việt, sáng nay 20/6, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Nông đã thành lập đoàn thanh tra để xác minh vụ tai nạn thang máy tại nhà máy Alumin Nhân Cơ (Công ty Nhôm Đắk Nông – KTV, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp, Đắk Nông).

Sự việc xảy ra vào khoảng 19h39 ngày 17/6, anh Nguyễn Văn Dần (sinh năm 1988, quê xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) lên tầng 5 khu nung hydrat của công ty để lấy mẫu đất nung. Lúc đi xuống, thấy cửa thang máy mở, anh Dần bước vào thì bị hụt chân rơi xuống tầng 1, trúng trần cabin thang máy, tử vong tại chỗ.

Công ty Nhôm Đắk Nông – KTV cho biết, nguyên nhân tai nạn do thang máy gặp sự cố. Báo cáo của công ty này, thang máy được kiểm định từ ngày 20/1/2016, hạn kiểm định 3 năm. Hiện, thi thể anh Dần đã được đưa về quê an táng.

Hà Nội: Đề xuất người dưới 18 tuổi được mua vé tháng xe buýt ưu tiên

Thay vì chỉ học sinh, sinh viên được mua vé xe buýt ưu tiên như hiện nay, tất cả người dưới 18 tuổi mua vé tháng xe buýt ở Hà Nội sẽ được hưởng mức giá ưu tiên.

Theo Tiền Phong, đại diện Tổng Cty Vận tải Hà Nội cho biết, sẽ đề xuất điều chỉnh đối tượng dưới 18 tuổi được hưởng chính sách ưu tiên khi mua vé tháng để hành khách tiếp cận buýt rộng rãi hơn, thay vì chỉ ưu tiên học sinh, sinh viên.

Theo quy định hiện hành, vé tháng dịch vụ xe buýt tại Hà Nội áp dụng cho học sinh sinh viên có giá 100.000 VND/tháng (vé liên tuyến) và 55.000 VND/tháng (vé 1 tuyến).

Các đối tượng không ưu tiên có giá 200.000 VND/tháng (vé liên tuyến) và 100.000 VND/tháng (vé 1 tuyến).

 

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một buổi chiều tối thư giãn!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News