Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 19/9 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau: 

Dân Mường Lát kết bè chuyển hàng cứu trợ, người Nghệ An giúp thầy trò bản nghèo dọn trường sau lũ

Nửa tháng sau trận mưa lũ lịch sử, một số tuyến đường ở huyện Mường Lát (Thanh Hoá) đã được thông tuyến tạm thời, người dân thoát cảnh cô lập nhưng giao thông vẫn khó khăn. Đơn cử, tuyến đường 521D từ trung tâm huyện đi xã Mường Lý bị chia cắt do vết sạt tại bản Cha La, nền đường bị xói lở sâu hàng chục mét. Để di chuyển, người dân địa phương phải đóng tạm bè mảng vượt sông suối, bất chấp nguy hiểm rình rập.

Ngày 19/9, ông Cao Văn Cường – Chủ tịch UBND huyện Mường Lát trao đổi với VnExpress, cây cầu tràn bắc qua suối Sim tại bản Na Chừa (xã Mường Chanh) đã bị lũ dữ cuốn phăng. Người dân phải sử dụng bè mảng để đi qua suối và vận chuyển hàng hoá cứu trợ.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Bè mảng được sử dụng để đưa hàng cứu trợ qua suối Sim ở bản Na Chừa, xã Mường Chanh. (Video: VnEXpress)

“Sau lũ, người dân dựng nhiều cầu tạm và đóng bè mảng đi qua khu vực sạt lở nhưng nguy hiểm, không đảm bảo an toàn. Huyện đã yêu cầu hạn chế sử dụng để tránh rủi ro. Lực lượng chức năng đang làm cầu tạm bắc qua suối và sẽ hoàn thành trong vài ngày tới”, ông Cường cho biết thêm.

dan muong lat ket be chuyen hang cuu tro nguoi nghe an giup thay tro ban ngheo don truong sau lu
Đường vào xã Mường Chanh bị sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: VTC)
dan muong lat ket be chuyen hang cuu tro nguoi nghe an giup thay tro ban ngheo don truong sau lu
Nước sông, suối tại Mường Chanh vẫn ở mức cao và chảy xiết khiến việc cứu trợ gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: VnExpress)

Bên cạnh hoạt động cứu trợ tại Mường Lát (Thanh Hóa) hàng trăm người dân tại huyện Tương Dương (Nghệ An) đang gấp rút dọn dẹp, khắc phục hậu quả trận lũ quét xảy ra rạng sáng 18/9.

Chiều 18/9, huyện Tương Dương đã sắp xếp cho học sinh bán trú đến ở tạm tại Hội trường xã cách trường 300 m. Nhiều người dân cũng chung tay vệ sinh môi trường, nạo vét bùn đất, sửa sang bàn ghế…

(Xem chi tiết)

Hầm xuyên núi gần 4 nghìn tỷ nối Bình Định với Phú Yên thông xe trước Tết Nguyên đán 2019

Hầm đường bộ qua đèo Cù Mông trên Quốc lộ 1, sẽ được khai thác trong tháng 1/2019, rút ngắn khoảng cách giữa Bình Định và Phú Yên, theo Dân Trí.

Hầm đường bộ qua đèo Cù Mông có tổng mức đầu tư gần 4.000 tỷ đồng, với chiều dài toàn tuyến 6,6 km. Phần hầm gồm 2 ống hầm song song dài 2,6 km; mỗi hầm 2 làn ô tô chạy với vận tốc thiết kế 80 km/h.

ham xuyen nui gan 4 nghin ty noi binh dinh voi phu yen thong xe truoc tet nguyen dan 2019
Cửa phía Nam hầm Cù Mông đang được hoàn thiện. (Ảnh: Pháp Luật TP. HCM)

Tuyến hầm Cù Mông được xây dựng bằng vốn BOT với phương án phân kỳ đầu tư. Dự kiến từ đầu năm 2019 sẽ thu phí qua hầm, thời gian kéo dài khoảng 28 năm, theo Báo Bình Định.

Khi dự án hoàn thành sẽ rút ngắn quãng đường (thay vì đi đường vòng hơn 9 km như hiện nay), chi phí đi lại, giảm thiểu tai nạn giao thông trên “cung đường đen” Quốc lộ 1 đoạn giữa Bình Định và Phú Yên.

(Xem chi tiết)

Sinh viên làm hàng nghìn lồng đèn Trung thu tặng trẻ em nghèo

Sắp đến Tết Trung thu, hàng trăm sinh viên trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tất bật chuẩn bị 400 chiếc đèn ông sao dành tặng các em nhỏ ở phường Thới An Đông (quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ), theo Dân trí.

sinh vien lam hang nghin long den trung thu tang tre em ngheo
Sinh viên trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ tập trung làm hàng trăm chiếc đèn lồng. (Ảnh: Dân Trí)

Bạn Nguyễn Minh Nhật – sinh viên ngành điện, điện tử khóa 4, trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ chia sẻ: “Tụi em tranh thủ những giờ không lên lớp là tụ họp, mỗi người một việc, như: đốn tre, vót tre, dán giấy kiếng… Công việc có vất vả một chút nhưng tất cả bọn em đều cảm thấy rất vui khi tạo ra một món quà tặng cho các em nhỏ ở vùng xa vui tết Trung thu”.

sinh vien lam hang nghin long den trung thu tang tre em ngheo
Mỗi người một công việc để kịp hoàn thành 400 chiếc đèn lồng. (Ảnh: Dân Trí)

Cũng chuẩn bị quà cho các em nhỏ nhân dịp này, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng tự tay làm 450 chiếc đèn tặng Trường tiểu học xã Kế Thành (huyện Kế Sách) và Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật của tỉnh, theo Báo Thanh Niên.

Số lượng sinh viên tham gia khá đông, ai rảnh lúc nào làm lúc đó, nhưng đông nhất là ban đêm, tập trung ở khu ký túc xá. Mỗi người một việc, hàng trăm khung đèn đã được làm xong, chỉ chờ dán giấy màu lên là có những chiếc đèn đẹp lung linh tặng các em học sinh.

sinh vien lam hang nghin long den trung thu tang tre em ngheo
Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng tranh thủ làm đèn lồng vào tối muộn. (Ảnh: Thanh Niên)

Anh Nguyễn Ngọc Nghiệp, Bí thư Đoàn trường cho biết, ngoài làm lồng đèn, các sinh viên còn vận động mọi người ủng hộ bánh trung thu.

(Xem chi tiết)

Vườn quốc gia Bạch Mã – Huế thả 7 động vật quý hiếm về rừng

Ngày 18/9, Báo Tài nguyên & Môi trường đưa tin, Trung tâm Cứu hộ Bảo tồn và Phát triển sinh vật – Vườn quốc gia Bạch Mã (Thừa Thiên-Huế) sau khi tiếp nhận từ người dân đã thả về môi trường tự nhiên 7 động vật quý hiếm gồm: voọc ngũ sắc, khỉ đuôi lợn, rùa núi viền, lợn rừng…

Đây là những động vật quý hiếm, xếp hàng nguy cấp (EN) trong sách Đỏ Việt Nam.

Trước đó, ngày 11/9, bà Đoàn Thị Kim Thanh (thôn Phú Dương, huyện Phú Vang) đã bàn giao 2 con khỉ đuôi lợn, 2 rùa núi viền và 2 lợn rừng quý hiếm cho trung tâm.

Ông Đoàn Trọng Phúc (thôn 2, xã Hương Lộc, huyện Nam Đông) cũng bắt được 1 voọc ngũ sắc quý hiếm và bàn giao cho trung tâm cứu hộ vào ngày 16/9.

vuon quoc gia bach ma hue tha 7 dong vat quy hiem ve rung
Lãnh đạo Vườn quốc gia Bạch Mã cùng người dân thả nhiều động vật quý hiếm về tự nhiên. (Ảnh: Tài nguyên & Môi trường)

Sau khi chăm sóc, kiểm tra sức khỏe thấy các động vật hoang dã trên không bị thương, linh hoạt, khỏe mạnh, Vườn quốc gia Bạch Mã đã nhanh chóng thả chúng về với môi trường tự nhiên.

(Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News