Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 18/10 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Động đất 3,8 độ richter gây nổ lớn, rung lắc nhà dân tại Kỳ Anh – Hà Tĩnh

Sáng sớm nay (18/10), người dân sống tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn, cùng với đó nhà cửa bị rung lắc, chao đảo.

Viện Vật lý địa cầu cho biết, trận động đất mạnh 3,8 độ richter xảy ra lúc 6 giờ 5 phút 39 giây ngày 18/10 tại vị trí có tọa độ 18,310 vĩ độ Bắc, 106,174 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Động đất xảy ra ngoài khơi khu vực biển tỉnh Hà Tĩnh (cách bờ biển huyện Kỳ Anh khoảng 5 km).

dong dat 38 do richter gay no lon rung lac tai ky anh ha tinh
Xã Kỳ Đồng (huyện Kỳ Anh) – nơi chịu ảnh hưởng của trận động đất. (Nguồn ảnh: kyanh.hatinh.gov.vn)

VnExpress đưa tin, người dân ở các xã Kỳ Khang, Kỳ Xuân, Kỳ Đồng, Kỳ Phú… (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) rất hốt hoảng khi thấy xung quanh xảy ra rung lắc mạnh, nhiều đồ đạc tự chuyển động.

Ông Hoàng Chỉnh, Trưởng công an xã Kỳ Khang cho biết, hiện tượng nhà cửa rung lắc mạnh trong khoảng 5 đến 6 giây; một số quạt điện bị đổ, nhiều người đã chạy túa ra ngoài vì lo sợ.

(Xem chi tiết)

Miền Bắc năm nay lạnh sớm, có 2-4 đợt băng tuyết

Báo An Ninh Thủ Đô dẫn lời Ông Lê Thanh Hải, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và môi trường), từ tháng 11 năm nay, thời tiết có xu hướng chuyển dần sang trạng thái El Nino với xác suất trong khoảng 60-70%. Hơn nữa, mùa rét đến sớm và sẽ lạnh hơn.

Tâm điểm rét vào tháng 12, tháng 1 và tháng 2. Đây cũng là lúc xuất hiện dày đặc các đợt rét đậm, rét hại, 2-4 đợt băng giá ở một số khu vực vùng núi cao như Sa Pa, Sìn Hồ, Phia Oắc (Cao Bằng).

Trung tâm dự báo Khí tượng và thủy văn trung ương dự báo, các đợt rét đậm, rét hại không kéo dài, khoảng 4-7 ngày. Nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trong tháng 11/2018, tháng 3-4/2019 có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng 1 độ. Tháng 12/2018 ở mức xấp xỉ TBNN và tháng 1-2/2019 ở mức cao hơn TBNN khoảng 0,5 độ. Nhiệt độ tại các khu vực từ Trung Trung Bộ trở vào phía Nam ổn định so với những năm trước.

Từ nay tới cuối năm còn 2-3 cơn bão

Từ nửa cuối tháng 10 đến hết năm 2018 còn có khả năng xuất hiện 2-3 cơn bão, áp thấp nhiệt đới và có khoảng 1 cơn ảnh hưởng đến đất liền nước ta, tập trung ở Trung Bộ.

Những tháng cuối năm 2018, nhiều khả năng hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Nam Biển Đông không nhiều như năm trước.

Ngoài bão, áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, gió mạnh trên biển và đất liền, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm khác có khả năng xảy ra trên cả nước, đặc biệt các hiện tượng giông lốc, mưa đá, mưa lớn cục bộ.

(Xem chi tiết)

Từ 27/10, TP. HCM thu phí tự động không dừng tại trạm BOT An Sương – An Lạc

Ngày 18/10, Báo Thanh Niên cho biết, từ 9h ngày 27/10, 1 trạm chính và 5 trạm phụ tại BOT An Sương – An Lạc sẽ có hệ thống thu phí tự động.

Theo đó, trạm thu phí chính (lý trình Km 1906+700) gồm 5 làn thu phí, trong đó 2 làn thu phí tự động cho mỗi chiều lưu thông. Các làn còn lại thu phí hỗn hợp (thu phí tự động với xe mua vé tháng và thu phí một lần dừng với các phương tiện còn lại).

Tại các trạm thu phí phụ (đường số 7-M1, ngã tư Gò Mây, ngã ba Tân Kỳ Tân Quý, ngã tư Hương lộ 2, ngã tư Bà Hom) thu phí hỗn hợp.

Việc thu phí tự động sẽ áp dụng cho các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng, thuộc đối tượng phải thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ lưu thông qua BOT An Sương – An Lạc.

tu 2710 tp hcm thu phi tu dong khong dung tai tram bot an suong an lac
Mức thu phí tại trạm thu phí An Sương – An Lạc từ ngày 1/1/2015 đến hết năm 2019. (Ảnh: Báo Giao Thông) 

(Xem chi tiết)

Nổ tàu cá của ngư dân Lý Sơn, 14 người thương vong

Sáng 18/10, ông Lê Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi), xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ tàu cá khiến 14 ngư dân thương vong, theo báo Người Lao Động.

Đến trưa nay, 8 ngư dân bị thương nặng trong vụ tàu cá ở xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng đã qua cơn nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 22 giờ ngày 17/10, lúc này tàu cá của ông Trương Minh Kính (46 tuổi, ngụ xã An Hải, huyện Lý Sơn) đang trên đường trở về đất liền sau gần 1 tháng hành nghề lặn.

Khi cách đảo Lý Sơn khoảng 6 hải lý, tàu bất ngờ phát nổ khiến ngư dân Dương Minh Hùng (21 tuổi, ngụ xã An Hải, huyện Lý Sơn) chết tại chỗ, 13 người khác bị thương. Trong số 13 người bị thương, có 8 người bị thương nặng phải chuyển ra Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu, 5 ngư dân còn lại đang được điều trị ở Quảng Ngãi.

Nhận được thông tin, chính quyền xã An Hải phối hợp với cơ quan chức năng huyện Lý Sơn và tàu cá của ngư dân Đinh Văn Trọng đã khẩn trương ra lai dắt và đưa các thuyền viên bị thương đi cấp cứu.

Ngư dân bị bỏng nặng trong vụ nổ tàu cá đang điều trị tại bệnh viện Đà Nẵng. (Ảnh: Tiền Phong)

Hiện tại, 7 ngư dân đang điều trị tại khoa Bỏng – bệnh viện Đà Nẵng, một ngư dân bị nặng sau phẫu thuật đã được đưa xuống phòng hồi sức sau mổ.

(Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News