Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 13/11 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Đề xuất nghiên cứu quy định ‘tù tại gia’ để giảm bớt áp lực quá tải trại giam

Thảo luận về dự thảo Luật Thi hành án hình sự sửa đổi chiều 12/11, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đề nghị nghiên cứu hình thức “tù tại gia” để giảm bớt áp lực quá tải trại giam, theo báo điện tử Dân Trí.

Theo dự thảo Luật Thi hành án hình sự sửa đổi, căn cứ yêu cầu thực tế của công tác giam giữ, quản lý, tổ chức lao động dạy nghề cho phạm nhân, trại giam tổ chức khu sản xuất, điểm lao động, dạy nghề ngoài trại giam. Việc tổ chức khu sản xuất, điểm lao động, dạy nghề ngoài trại giam do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.

Tuy nhiên nội dung này không nhận được sự đồng tình của Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc. Ông cho rằng việc tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài trại giam không chỉ tạo hình ảnh phản cảm còn có nguy cơ phạm nhân bỏ trốn. Đó là chưa kể sẽ tạo ra kẽ hở để cán bộ trại giam lạm dụng.

Đại biểu Hồ Đức Phớc. (Ảnh: VTC News)

(Xem chi tiết)

Hiệu trưởng cầm 800 triệu đồng của đồng nghiệp đã xuất hiện, nói lý do ‘mất tích’

Báo Dân Việt đưa tin, trưa 13/11, ông Nguyễn Xuân Hợp (sinh năm 1985) – Hiệu trưởng trường Tiểu học – THCS Dương Hòa (xã Dương Hòa, Thừa Thiên Huế) đã đến công an thị xã sau khi có thông tin ông này vay mượn khoảng 800 triệu đồng của nhiều giáo viên rồi bỏ trốn.

Ông Nguyễn Xuân Hợp (áo đen) đã vay mượn tiền của nhiều đồng nghiệp rồi “mất tích”. (Ảnh: Tiền Phong)

Ông Hợp trình bày lý do gia cảnh khó khăn và để có tiền chữa bệnh, nên đã vay mượn tiền của đồng nghiệp rồi vay nặng lãi bên ngoài. Do chưa có tiền trả nợ nên thời gian qua ông bị nhiều người đe dọa.

Trước sự thúc ép của những người đòi nợ, ông Hợp đã rời khỏi nơi cư trú đến tạm lánh ở nhà người quen. Đây là nguyên nhân khiến ông “mất tích”, không đến nhiệm sở, cũng như khóa máy điện thoại nhiều ngày liền.

(Xem thêm)

Người dân Nghệ An bắt được cá chình dài 1,5 m và nặng 17 kg

Báo Nghệ An thông tin, anh Hà Văn Nguyên và nhóm bạn 8 người trú xã Hạnh Dịch (huyện Quế Phong, Nghệ An) đã phát hiện trên sông Hiếu có một con cá chình to và dùng nỏ để săn nhưng bất thành.

nguoi dan nghe an bat duoc ca chinh dai 15 m va nang 17 kg
Cá chình nặng tới 17 kg và được bán với giá 10 triệu đồng. (Ảnh: Dân Việt)

Sau một tuần theo dõi, ngày 12/11, nhóm người này đã bắt được con cá trong hang. Đây là con cá chình với kích thước rất hiếm gặp, dài 1,5 m và nặng tới 17 kg. Con cá chình hiện đã được một người dân mua với giá hơn 10 triệu đồng.

nguoi dan nghe an bat duoc ca chinh dai 15 m va nang 17 kg
Cá chình nặng 9 kg ở Hà Tĩnh được một người dân mua lại để thả về tự nhiên. (Ảnh: Zing)

Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận hàng chục ca mỗi ngày do kiến ba khoang

Báo Người Lao Động thông tin, Bệnh viện Da liễu Trung ương (Hà Nội) những ngày gần đây số lượng bệnh nhân nhập viện khám, điều trị da liễu do tiếp xúc kiến ba khoang tăng mạnh. Mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận hàng chục ca, tăng 20-30% so với những tháng trước đó.

Bác sĩ Nguyễn Tiến Thành, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, nhiều bệnh nhân bị kiến ba khoang đốt đã nhầm lẫn với viêm da do virus zona (giời leo). Sau đó, tự mua thuốc điều trị hoặc dùng các loại lá cây, thuốc màu bôi vào vết thương khiến da bị tổn thương sâu và loét rộng hơn.

Hầu hết bệnh nhân đến viện khám tổn thương da do tiếp xúc chất tiết của kiến ba khoang không phải do con vật này đốt, mà do dùng tay đập kiến khi phát hiện thấy loại côn trùng này trong nhà. Thói quen này khiến chất tiết của con vật bám dính vào da và gây tổn thương.

Bác sĩ cảnh báo không dùng tay để đập, bắt kiến ba khoang hay để loài vật này tiếp xúc với da, do chất độc trong cơ thể loài vật này có thể dính vào da gây tổn thương. Khi tiếp xúc với loài kiến này cần đeo găng tay hoặc dùng giấy mềm lót.

benh vien da lieu trung uong tiep nhan hang chuc ca moi ngay do kien ba khoang
Độc tố trong kiến ba khoang gây bỏng rát, tổn thương da. (Ảnh: Zing)

(Xem thêm)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News