Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 10/10 xin gửi tới quý độc giả những bản tin đáng chú ý sau:

Người Hà Nội co ro trong cái lạnh đầu mùa

Sáng 10/10, Hà Nội trở lạnh khi gió mùa tràn về khiến nhiệt độ giảm mạnh. Trời lạnh kèm mưa rào khiến nhiều người dân co ro khi ra đường.

Ngay lập tức không khí lạnh đã ảnh hưởng phần nào đến cuộc sống người dân. Tại Hà Nội trong ngày hôm nay, áo mưa, áo dài tay, thậm chí là những chiếc áo khoác đã được người dân sử dụng khi ra đường, theo báo VTV.

Nhiều người không kịp chuẩn bị áo ấm đã phải co kéo trang phục chống lại những cơn gió lạnh đầu mùa. (Ảnh: Dân Trí)
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp tới miền Bắc, kéo nền nhiệt giảm sâu. (Ảnh: Tiền phong)

Thủ đô Hà Nội ngày hôm nay được dự báo có mưa, trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất ở ngưỡng 19-21 độ C. 

Trời lạnh kèm mưa khiến người dân Hà Nội cảm nhận rõ rệt cái lạnh đầu mùa. (Ảnh: Vietnamplus)
Nhiều người vẫn chủ quan mặc áo cộc ra đường đã phải co người lại vì không khí lạnh kèm theo mưa rào. (Ảnh: Vietnamplus)
Những chiếc áo khoác, áo len đã được sử dụng. (Ảnh: báo VTV)

Sáng nay (10/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết các tỉnh Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ gây mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông cho các tỉnh Bắc Bộ.

Ngày và đêm nay, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-22 độ, ở vùng núi phía Bắc trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ.

(Xem chi tiết)

Tuyến đường sắt trăm tuổi Phan Rang – Đà Lạt sắp được khôi phục

Tuyến đường sắt Phan Rang- Đà Lạt sẽ được khôi phục vào giai đoạn 2020-2030 để phục vụ vận tải và du lịch.

Theo VnExpress, chiều 9/10, UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết đang cùng nhà đầu tư tư nhân lập dự án khôi phục tuyến đường sắt Phan Rang (Tháp Chàm) đi Đà Lạt (Lâm Đồng) vào giai đoạn 2020-2030.

Ga Đà Lạt còn dấu tích tuyến đường sắt răng cưa dùng để kéo đoàn tàu lên những con dốc cao. (Ảnh: Traihevietnam)

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể ủng hộ việc khôi phục tuyến đường sắt này. Bộ GTVT sẽ cử người làm việc cụ thể với Ninh Thuận về dự án này. Ông Thể cũng đề nghị Ninh Thuận không để phát sinh thêm các đường ngang tự mở mới trên tuyến đường sắt Bắc Nam.

Đường sắt Phan Rang – Đà Lạt dài 84 km, được người Pháp xây dựng từ năm 1908-1932. Toàn tuyến có 12 nhà ga, 5 hầm chui, đặc biệt có hai đoạn răng cưa dài gần 14 km vượt đèo.

(Xem chi tiết)

Robot an ninh chế tạo từ vật liệu tái chế của nữ sinh Sóc Trăng

Robot DL giúp ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng con người của em Nguyễn Thị Kim Loan được chế tạo từ vật dụng quen thuộc như vỏ chai, chuột máy tính… đã đoạt giải nhất cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên tỉnh Sóc Trăng năm 2018. 

Theo Báo Dân Trí, Loan hiện là học sinh lớp 12A1, trường THPT Lương Định Của (huyện Long Phú, Sóc Trăng). Từ suy nghĩ robot mang trí tuệ nhân tạo có khả năng làm việc trong nhiều giờ liên tục, độ chính xác cao, thực hiện các công việc nguy hiểm, cô gái nhỏ bé này đã nảy ra ý tưởng cho ra đời chú robot DL – giải pháp an ninh, an toàn cho gia đình.

“Trong cuộc sống có nhiều mối nguy hiểm, gây tổn hại đến sức khỏe và tính mạng con người như cháy nổ do điện, rò khí gas hoặc trộm, cướp, bắt cóc… Chúng ta có thể tạo ra các con robot giúp ngăn chặn và phòng ngừa các nguy cơ trên” – Loan chia sẻ ý tưởng.

Nữ sinh cũng bật mí thêm, robot DL được chế tạo từ những vật liệu tái chế như chai dầu gội đầu, đồ chơi cũ, chuột máy tính hỏng, hộp đựng đựng mứt… và có thể cắm sạc. Với lượng pin 7500 mAh, robot có thể hoạt động 12 giờ liên tục trong trạng thái chuyển động khảo sát, 48 giờ khi thăm dò ở vị trí cố định.

robot an ninh che tao tu vat lieu tai che cua nu sinh soc trang
Kim Loan (thứ 3 từ trái sang) và các học sinh của Trường THPT Lương Định Của tại lễ trao giải cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên Sóc Trăng lần thứ VII. (Ảnh: Báo Sóc Trăng)

(Xem chi tiết)

Nam hành khách mang đạn còn nguyên hạt nổ lên máy bay ở Tân Sơn Nhất

Một nam hành khách quốc tịch Thái Lan mang theo viên đạn còn nguyên hạt nổ trong hành lý xách tay lên máy bay.

Ngày 10/10, Báo Giao Thông đưa tin, an ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất khi làm thủ tục soi chiếu hành lý xách tay phát hiện khách nam đi sân bay Don Muang (Thái Lan) mang theo viên đạn còn nguyên hạt nổ.

Nam hành khách mang đạn còn nguyên hạt nổ lên máy bay ở Tân Sơn Nhất. (Ảnh minh họa)

Hành khách này không xuất trình được giấy phép sử dụng. Nhà chức trách hàng không đã lập biên bản vi phạm và bàn giao cho công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất để làm rõ.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, các loại vũ khí, dụng cụ được thiết kế để gây thương tích, uy hiếp tính mạng con người hoặc các vật bị nhầm lẫn với vũ khí sẽ không được phép mang theo người, hành lý xách tay lên máy bay.

(Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều may mắn và yêu thương!

———–

DKN.TV
Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News