Chuyên mục ĐIỂM TIN CHIỀU ngày 1/6 xin gửi tới quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới ngày cuối tuần

Trưa ngày 1/6, một vùng mây có khả năng gây ra mưa rào và giông trước tiên cho khu vực các quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Ba Đình, Cầu Giấy, sau đó vùng mây này có thể tiếp tục ảnh hưởng đến các quận nội thành khác của Thành phố. Trong cơn giông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng và Thủy văn Trung ương, trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ từ 5-10km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ở khu vực khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) sẽ có mưa giông mạnh; gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8; biển động. Vùng biển từ Bình Thuận-Cà Mau, Cà Mau-Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và giông mạnh. Trong cơn giông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 12 đến 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 7,0 đến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó đổi hướng Bắc Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.

Tài xế dừng xe phản đối thu phí BOT T1 Cần Thơ, Quốc lộ 91 ùn tắc kéo dài 

Vào khoảng 9h sáng nay (1/6), một số tài xế có hộ khẩu thường trú trong khu vực được miễn giảm giá vé khi qua trạm BOT T1 đã dừng phương tiện tại trạm này. Đến hơn 10 giờ 30 phút, quanh khu vực trạm vẫn còn xảy ra ùn tắc hướng An Giang – Cần Thơ.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại hiện trường, từ khoảng 9 giờ đến gần 11 giờ ngày 1/6, các làn thu phí ở trạm BOT Ô Môn liên tục tái diễn trình trạng ùn tắc – xả trạm.

Tài xế Nguyễn Huỳnh Đức phản ánh: “Sở Giao thông nói chúng tôi được giảm giá vé từ 1/4. Nhưng sau đó họ nói tới 1/6 thực hiện và cách đây 2 ngày, Sở họp lại nói hoãn đến 15/6. Chúng tôi quá bức xúc, không thể chờ được nữa”.

Tài xế cho xe dừng tại trạm. (Ảnh: NLĐ)
Ông Nguyễn Văn Thi đề nghị phải giảm giá vé ngày 1/6. (Ảnh: Thanh Niên)

Phi công Vietnam Airlines tố bị bóc lột, đồng loạt xin nghỉ việc

Từ đầu năm 2018 đến nay có hàng chục phi công Vietnam Airlines nộp đơn xin nghỉ việc. Thực tế, “phong trào” xin nghỉ việc không phải bây giờ mới phát sinh. Từ năm 2015, giữa phi công và Vietnam Airlines đã xảy ra khúc mắc, nhiều phi công cho rằng chế độ đãi ngộ thấp và hàng loạt phi công nộp đơn xin nghỉ việc. Sau đó, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 41 khiến các phi công “đi không được, ở không xong”.

Nguyên nhân nghỉ việc là do chế độ đãi ngộ của VNA thấp, áp lực làm việc quá lớn và có sự phân biệt đối xử giữa phi công nội và phi công ngoại.

Phi công Vietnam Airlines tố bị bóc lột, đồng loạt xin nghỉ việc
Phi công Vietnam Airlines tố bị bóc lột, đồng loạt xin nghỉ việc
Phi công Vietnam Airlines tố bị bóc lột, đồng loạt xin nghỉ việc
Đơn phản ánh của tập thể phi công đang công tác tại VNA. (Ảnh: Gia Đình & Xã hội)

Nội dung đơn cầu cứu khẳng định, trong 3 năm qua họ đã đối thoại với VNA rất nhiều nhưng không nhận được bất kỳ một sự hợp tác nào. Môi trường làm việc không được đảm bảo, có sự bóc lột lao động và gây những bức xúc trong công việc cần đảm bảo sự an toàn tuyệt đối, ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của các phi công. Lương phi công cũng quá thấp so với mặt bằng chung của ngành hàng không.

Trong đơn cầu cứu Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, các phi công phân tích những bất cập liên quan đến Thông tư 41/2015 và Thông tư 21/2017 của Bộ GTVT, vi phạm Luật Lao động, gây khó dễ cho những người muốn xin nghỉ việc.

Các phi công còn tiết lộ, họ sẽ phải bồi hoàn khoản kinh phí đào tạo lên tới nhiều tỷ đồng nếu nghỉ việc. Tuy nhiên, gần 60 phi công vẫn chấp nhận nộp đơn ra khỏi VNA.

Trà sữa khiến 40 học sinh nhập viện nhiễm khuẩn tụ cầu vàng

Trưa 31/5, ông Nguyễn Văn Oai, chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ngãi, cho biết Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh vừa công bố kết quả kiểm nghiệm 4 mẫu trà sữa và thạch rau câu tại cơ sở Uyên Chip Chip (33 Ngô Quyền, TP Quảng Ngãi) nghi gây ngộ độc thực phẩm khiến gần 40 học sinh Trường tiểu học Trần Phú nhập viện.

Học sinh nhập viện sau khi uống trà sữa nhiễm khuẫn tụ cầu vàng mua từ cơ sở Uyên Chip Chip. (Ảnh: Trần Mai)

Kết quả, cả 4 mẫu gồm 2 mẫu lấy tại Trường tiểu học Trần Phú, nơi đã xảy ra vụ ngộ độc và 2 mẫu lấy tại cơ sở Uyên Chip Chip đều có nhiễm vi sinh tụ cầu vàng.

Ông Oai cho biết vi khuẩn tụ cầu vàng thường có trong các loại thực phẩm như thịt, gia cầm, các loại đồ hộp… Nguồn lây chính là do vệ sinh kém trong quá trình chế biến hay bảo quản thực phẩm.

Ngoài ra, có thể lây chéo từ các thực phẩm hết hạn sử dụng, hay từ các vết lở loét trên cơ thể người chế biến thực phẩm.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy trà sữa và thạch rau cau tại cơ sở Uyên Chip Chip nhiễm khuẩn tụ cầu vàng. (Ảnh: Trần Mai)

Ông Oai cho biết sẽ phạt hành chính và định chỉ hoạt động cơ sở trà sữa Uyên Chip Chip ba tháng.

Hôm nay mở phiên xử giám đốc thẩm Nguyễn Khắc Thủy

Sáng nay (1/6), Kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và Kiểm sát xét xử các vụ án hình sự (Viện 1) – VKSND cấp cao tại Tp.HCM, ông Nguyễn Văn Tùng, giữ quyền công tố tại phiên tòa, theo Người Lao Động.

Như đã thông tin, sau khi bị TAND Tp. Vũng Tàu tuyên phạt 3 năm tù về tội “Dâm ô với trẻ em”, Nguyễn Khắc Thủy kháng cáo kêu oan. Ngày 11/5, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của Nguyễn Khắc Thủy.

Đại diện VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thực hành quyền công tố tại tòa đã bảo lưu quan điểm của VKS trong bản án sơ thẩm, xét không có tình tiết mới nên đề nghị bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm với Nguyễn Khắc Thủy.

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng bị cáo Thủy chỉ dâm ô với một bé gái, bé gái còn lại không đủ chứng cứ buộc tội nên sửa án sơ thẩm từ 3 năm tù xuống còn 18 tháng tù cho hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Khắc Thủy tại tòa. (Ảnh: NLĐ)

Sau khi bản án phúc thẩm được tuyên, VKSND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có văn bản hỏa tốc báo cáo với VKSND Cấp cao tại Tp.HCM, VKSND Tối cao và yêu cầu xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm với bản án phúc thẩm đã tuyên với bị cáo Thủy.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một buổi chiều nhiều niềm vui!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News