Trong lúc người đàn ông ở Quảng Nam lội xuống chân đập thủy điện Sông Tranh 3 nhặt sắt vụn, đúng lúc đó thủy điện xả nước, khiến người đàn này bị cuốn trôi.

Theo thông tin ban đầu từ báo Người Lao Động, vào khoảng 9h sáng 19/12, ông Nguyễn Văn Xuyến (62 tuổi; ngụ thôn 8, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước) xuống chân đập thủy điện Sông Tranh 3 để nhặt sắt vụn.

Lúc này, thủy điện có lịch xả nước phát điện nên ông Xuyến đã bị dòng nước lớn đổ xuống cuốn trôi.

Thủy điện Sông Tranh 3 nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: NLĐ)

Báo Zing cho biết, sau khi phát hiện được sự việc, chính quyền xã Tiên Lãnh đã yêu cầu thủy điện Sông Tranh 3 ngừng xả nước phát điện để tìm kiếm nạn nhân, nhưng đến chiều nay vẫn chưa có kết quả.

Ban điều hành thủy điện Sông Tranh 3 cho biết, ban đầu thủy điện này chỉ định xả một tua bin phát điện sau đó có lệnh xả thêm tua bin thứ hai.

Thanh Thanh (tổng hợp)