Tối ngày 24/12, hàng nghìn người đổ về Nhà thờ Lớn, hồ Gươm (Hà Nội) dẫn đến tình trạng xô đẩy, chen lấn, thậm chí giẫm đạp lên các bồn hoa, trèo cây để xem ca nhạc.

Giá gửi xe trong đêm Giáng sinh đắt gấp 10 lần ngày thường 

Tối 24/12, hàng nghìn người đổ về phố đi bộ hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Nhu cầu gửi xe tăng cao và giá trông giữ cũng tăng gấp 10 lần ngày thường.

Năm nào cũng vậy, đến dịp Giáng sinh, khu vực hồ Gươm và Nhà thờ Lớn lại đông nghịt người. Có những đoạn người dân phải chen lấn.
Một chương trình ca nhạc được tổ chức tại tượng đài Lý Thái Tổ phục vụ người dân. Do quá đông người, môt số bạn trẻ giẫm đạp lên các bồn hoa để được xem.
Nhiều bồn hoa cây cảnh mới trồng ven tượng đài Lý Thái Tổ, dọc đường Lê Lai trở thành lối đi lại.
Dòng người rồng rắn khác giẫm đạp lên các cây hoa để xem một tiết mục ca nhạc.
Người dân vô tư đi lên các bãi cỏ quanh hồ Gươm dù các lối đi lại khác khá thoáng. Khu vực này có biển cấm không đi lên bãi cỏ.
Mỗi người một kiểu khiến cảnh tượng trên phố đi bộ trở nên nhốn nháo.
Cây lộc vừng, cây cổ thụ quanh Hồ Gươm biến thành nơi nghỉ chân của du khách, đa phần là thanh niên.
Sau đêm Noel, rác thải khắp các lối đi lại và trên nhiều tuyến phố.
Rác tràn lan khu trung tâm Tràng Tiền Plaza
Nhiều nhà vệ sinh cũng “tắc nghẽn” trong đêm Noel. Quanh hồ Gươm chỉ có hai nhà vệ sinh công cộng, quá ít so với nhu cầu của người dân vào dịp lễ, Tết.
Vỉa hè, công viên được tận dụng tối đa cho việc trông giữ xe với mức giá cao gấp 5-6 lần ngày thường

Dù đã muộn nhưng lượng người đổ về nhà thờ lớn ngày một đông, chỉ trong vài phút đã chật cứng

Ghi nhận tại Hà Nam – thành phố Phủ Lý

Từ 19h dòng người từ khắp các phía đã đổ về nhà thờ lớn Phủ Lý để vui Noel. Không khí nhộn nhịp, đông đúc không kém thủ đô Hà Nội.

Hàng nghìn người dân Phủ Lý đổ về nhà thờ để đón giáng sinh.

Ngay từ đầu đường Biên Hòa, nơi dẫn vào nhà thờ lớn Phủ Lý, lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự thành phố… phải đứng ngăn các phương tiện giao thông, tránh gây tình trạng ùn tắc ở nơi hành lễ.

Để đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng chức năng đã chặn 2 đầu đường Biên Hòa và Nguyễn Văn Trỗi. Giá vé gửi xe ở khu vực đầu đường Biên Hòa giao với QL 1A ở mức 20 nghìn đồng/xe máy. Ở đường Nguyễn Văn Trỗi là 10 nghìn đồng/xe máy.

Tại Nhà thờ Đức Bà, TP. HCM

Lượng người kéo về nhà thờ Đúc Bà ngày một đông, xuất hiện kẹt xe từ lúc 8h tối

Khoảng khắc người dân đón chờ tiếng chuông ngân vang

Nguồn ảnh: Zing, Người Lao Động

Minh Tú (TH)