Ngày 8/3, ông Nguyễn Văn Ng. (69 tuổi, xã Phú An, huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế, tỉnh TT-Huế) cho biết trong lúc đào nền nhà đã tìm thấy 3 đồ vật bằng đồng nhiều khả năng là cổ vật.

Ông Ng. đào nền sửa chữa ngôi nhà rường cổ bị hư hỏng. Trong lúc đào bất ngờ phát hiện 3 hiện vật bằng kim loại bị chôn vùi dưới nền, gồm: 1 bức tượng Phật Di Lặc, 1 khối đúc hình con gà và chiếc bình bát tiên. Ông Ng. nghi những vật này có thể là đồ cổ làm bằng chất liệu đồng, theo Tiền Phong.

Đào được đồ đồng nghi cổ vật thời Minh - Thanh dưới nền nhà ở Huế
Ông Ng đào được từ dưới nền nhà rường 3 hiện vật nghi đồ cổ.
Đào được đồ đồng nghi cổ vật thời Minh - Thanh dưới nền nhà ở Huế
Dưới đáy các hiện vật bằng kim loại có khắc chữ Hán.
Đào được đồ đồng nghi cổ vật thời Minh - Thanh dưới nền nhà ở Huế
Con gà trống bằng đồng và chữ Hán khắc nổi dưới chân (Ảnh: C. Thành)
Đào được đồ đồng nghi cổ vật thời Minh - Thanh dưới nền nhà ở Huế
Tất cả có thể là đồ cổ được làm bằng chất liệu đồng (Ảnh: Tiền Phong).

Một nhà sử học là Hội viên Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho biết, căn cứ vào các chữ Hán khắc trên các đồ vật, có thể đây là những cổ vật có từ thời nhà Minh, nhà Thanh (Trung Quốc). Trong đó, hình con gà trống từ thời vua Tuyên Đức nhà Minh (Minh Tuyên Tông 1425 – 1435) do dưới đáy vật này có khắc chữ “Đại minh Tuyên Đức”; tượng Phật Di Lặc và bình hồ lô bát tiên có thể có từ thời nhà Thanh. Riêng tượng Phật Di Lặc có thể được chế tác từ đời vua Càn Long nhà Thanh, theo VTC News.

Đào được đồ đồng nghi cổ vật thời Minh - Thanh dưới nền nhà ở Huế
Tượng Phật Di Lặc bằng đồng (Ảnh: C. Thành).

Biết ông Nguyễn Văn Ng tìm được hiện vật dưới lòng đất, nhiều nhà sưu tập đồ cổ đến tìm hiểu, hỏi mua nhưng chủ nhân quyết không bán. Ông Ng cho biết, bố ông trước đây từng là thợ kép (nề ngõa) chuyên làm lăng mộ cho vua quan thời nhà Nguyễn. Sinh thời, bố ông có di huấn tất cả đồ cổ trong nhà không được bán nên ông không bán.

Ngoài ngôi nhà rường cổ bằng gỗ tuổi đời hơn 100 năm, ông Ng còn đang giữ 2 bộ trường kỷ cổ, 1 chiếc chậu rửa mặt bằng sứ, 6 đôi đũa có đầu bằng ngà voi, 6 bức tranh cùng nhiều bát sứ do một vị vua nhà Nguyễn ban tặng cho bố ông.

Hoàng Kỳ