Một hầm sâu hai mét tại công trình xây dựng gần bờ sông Thạch Hãn (Quảng Trị) có chứa 590 vật liệu nổ gồm đạn pháo, đạn cối, rocket, còn nguyên ngòi nổ. 

VnExpress đưa tin, ngày 11/10, Đội rà phá bom mìn lưu động đã xử lý thành công 590 vật liệu nổ tại công trình xây dựng ở bờ nam sông Thạch Hãn (Quảng Trị).

Trước đó, ngày 10/10, người lái máy xúc khi đào hố công trình đã phát hiện ra nhiều quả đạn. Trong 2 ngày, đội rà phá bom mìn đã tìm kiếm được hầm đạn sâu hai mét tại công trường.

Theo Báo Dân Trí, có khoảng 590 vật liệu nổ được phát hiện gồm đạn pháo, đạn cối và rocket, vẫn còn ngòi và thuốc nổ, khả năng sát thương cao.

Tuy nhiên, khi kiểm tra thấy vẫn đảm bảo về an toàn nên lực lượng chức năng đưa về bãi hủy nổ tập trung ở huyện Triệu Phong để xử lý.

Theo thống kê, Quảng Trị có hơn 391.000 ha đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ sót lại sau chiến tranh, chiếm 83,8% diện tích toàn tỉnh.

Mạnh Tiến (Tổng hợp)