Sáng 27/4, dàn xe cổ gồm 70 ô tô và xe máy thương hiệu Volkswagen, Vespa đã có màn diễu hành độc đáo qua nhiều tuyến đường của Tp.Huế. Ban Tổ chức Festival Huế 2018 cho biết những xe cổ Volkswagen trong đoàn diễu hành đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Dàn xe cổ Volkswagen, Vespa xuống phố chào Festival Huế 2018
Đoàn xe với 40 chiếc xe cổ Volkswagen đã diễu hành qua nhiều tuyến đường tại trung tâm TP. Huế. (Ảnh: Người Lao Động)

Đoàn xe gồm 40 chiếc Volkswagen và 30 chiếc Vespa với đủ màu sắc cùng nhau diễu hành qua nhiều tuyến đường tại Tp.Huế như: Lê Lợi, Cầu Trường Tiền, Trần Hưng Đạo, Lê Duẩn, Cầu Dã Viên, Bùi Thị Xuân, Ga Huế, Hoàng Hoa Thám, Lý Thường Kiệt, Đống Đa, Đàn Nam Giao,… theo Dân Trí.

Ông Nguyễn Dung, Phó Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên – Huế, Trưởng Ban Tổ chức Festival Huế 2018 cho biết những xe cổ Volkswagen trong đoàn diễu hành đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước. Nhiều chủ xe cổ ở Tp.HCM hay các tỉnh xa vẫn cố gắng đưa xe ra Huế để có thể tham dự chương trình, theo Người Lao Động.

Cùng với buổi diễu hành, đoàn xe cổ sẽ tham gia trưng bày tại Huế trong những khoảng thời gian sau: từ 14 giờ đến 21 giờ 30 ngày 27/4 tại sân Nghinh Lương Đình (Lê Duẩn); từ 8 giờ đến 9 giờ 30 ngày 28/4 tại sân Hàm Nghi (đường 23/8). Sau đó, đoàn xe sẽ tới trưng bày ở nhiều địa điểm khác như: Đại Nội, lăng Khải Định, lăng Gia Long và Cầu Ngói Thanh Toàn vào ngày 28/4.

Dàn xe cổ Volkswagen, Vespa xuống phố chào Festival Huế 2018
Những chiếc xe cổ Volkswagen được sản xuất từ những năm 1950 và là cả gia tài quý báu với nhà sưu tập. (Ảnh: Người Lao Động)
Dàn xe cổ Volkswagen, Vespa xuống phố chào Festival Huế 2018
Đoàn xe đi qua cầu Trường Tiền. (Ảnh: Giáo dục thời đại)
Dàn xe cổ Volkswagen, Vespa xuống phố chào Festival Huế 2018
Những chiếc xe cổ Vespa cũng gây ấn tượng trong suốt hoạt động diễu hành. (Ảnh: Người Lao Động).
Dàn xe cổ Volkswagen, Vespa xuống phố chào Festival Huế 2018
Đoàn diễu hành thu hút sự quan tâm của người dân và du khách tại TP. Huế. (Ảnh: Giáo dục thời đại)
Dàn xe cổ Volkswagen, Vespa xuống phố chào Festival Huế 2018
Những xe “bọ rùa” đủ màu sắc theo thứ tự diễu hành qua nhiều tuyến phố. (Ảnh: Giáo dục thời đại)
Dàn xe cổ Volkswagen, Vespa xuống phố chào Festival Huế 2018
Đoàn xe cổ tập trung tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế. (Ảnh: Dân Trí)
Dàn xe cổ Volkswagen, Vespa xuống phố chào Festival Huế 2018
40 xe Volkswagen từ nhiều tỉnh thành đã tập hợp về Huế để tham gia diễu hành. (Ảnh: Dân trí)
Dàn xe cổ Volkswagen, Vespa xuống phố chào Festival Huế 2018
Hoạt động diễu hành nhằm ủng hộ Festival Huế 2018. (Ảnh: Giáo dục thời đại)
Dàn xe cổ Volkswagen, Vespa xuống phố chào Festival Huế 2018
Một cặp đôi tranh thủ lúc đoàn xe dừng tại đàn Nam Giao để chụp ảnh cưới. Chắc chắn họ sẽ có được một bộ ảnh cưới để đời bên những chiếc xe cổ hiếm khi quy tụ đầy đủ tới vậy. (Ảnh: Dân trí)

Festival Huế 2018 diễn ra liên tục 6 ngày đêm, từ ngày 27/4 đến 2/5 với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật đan xen nhằm thu hút du khách và người dân địa phương.

Tổ chức lần thứ 10 với chủ đề “Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển- Huế 1 điểm đến 5 di sản”, Festival Huế 2018 sẽ có 9 chương trình, lễ hội chính và 33 hoạt động hưởng ứng, thu hút các đoàn nghệ thuật của 21 quốc gia trên thế giới cùng các đoàn nghệ thuật tiêu biểu trong nước hứa hẹn mang lại một lễ hội ấn tượng, mới lạ, hấp dẫn.

Trong khuôn khổ Festival Huế 2018 sẽ diễn ra thêm nhiều hoạt động như: Chương trình “Âm vọng sông Hương”; Liên hoan Hát văn toàn quốc; chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn; chương trình nghệ thuật “Tỏa sáng niềm tin” của Phật giáo Thừa Thiên-Huế và nhiều các hoạt động văn hóa cộng đồng và các hoạt động nghệ thuật sắp đặt, lễ hội đường phố… theo VOV .

Thiên An