Liên quan đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng ở Đà Nẵng, Cục Quản lý tài nguyên nước – Bộ Tài nguyên và Môi trường đã vào cuộc yêu cầu kiểm tra, làm rõ.

Trước thông tin phản ánh TP. Đà Nẵng xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt, ngày 14/11, Cục Quản lý tài nguyên nước – Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đã có công văn hỏa tốc gửi Sở TN-MT TP Đà Nẵng cùng các công ty quản lý, vận hành các hồ A Vương, Đắk Mi 4, Sông Tranh 2 và Sông Bung 4, yêu cầu kiểm ra, làm rõ, theo báo Người Lao Động.

Ngày 15/11, tại buổi làm việc với Công ty CP cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) và các đơn vị liên quan đến tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng (từ ngày 4 – 7/11), ông Châu Trần Vĩnh, Phó cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ TN-MT), nhận định, việc đảm bảo nguồn nước cho hạ lưu và Nhà máy nước Cầu Đỏ trong thời gian từ đầu mùa lũ đến nay là đảm bảo. Việc nhà máy nước thiếu nước là do giải pháp vận hành của nhà máy, theo báo Thanh Niên.

Cũng trong ngày 15/11, Cục đã thành lập đoàn kiểm tra để khảo sát thực tế việc sử dụng, khai thác nước của Nhà máy Nước Cầu Đỏ; việc vận hành các hồ chứa thủy điện, hệ thống đập dâng An Trạch phần thượng lưu có liên quan đến việc sử dụng nước của nhà máy này.

Trước đó, từ ngày 6 đến 9/11, nhiều khu vực trên toàn TP Đà Nẵng xảy ra cúp nước. Người dân các quận Sơn Trà, Hải Châu, Thanh Khê… phải thức đêm để hứng nước sinh hoạt. Nhiều gia đình còn phải mua nước đóng chai về sử dụng.

Trước tình hình trên, ngày 13/11, ông Đặng Việt Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, báo cáo. Lãnh đạo TP yêu cầu làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) báo cáo cụ thể các phương án khắc phục, cũng như báo cáo tình hình hoạt động, vốn, nhân sự chủ chốt và sản xuất kinh doanh từ sau cổ phần hóa đến nay.

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương báo cáo tổng thể tình hình đầu tư xây dựng, phân tích đầy đủ các giai đoạn triển khai từ năm 2012 đến nay, kèm theo giải trình nguyên nhân kéo dài triển khai dự án Nhà máy Nước Hòa Liên để báo cáo Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng trước ngày 20/11.

Trước yêu cầu của UBND TP Đà Nẵng, Dawaco đã hoàn thành báo cáo về tình hình thiếu nước sinh hoạt, gửi Sở Xây dựng TP Đà Nẵng ngay trong ngày 14/11. Báo cáo khẳng định sở dĩ xảy ra tình trạng thiếu nước sạch thời gian qua là do nguồn nước thô tại sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn.

Nguồn nước thô ở Nhà máy Nước Cầu Đỏ thời gian qua theo Dawaco là nhiễm mặn khiến nước sinh hoạt ở TP Đà Nẵng bị thiếu. (Ảnh: Nld)

Trả lời phóng viên Báo  Người Lao Động  về việc vừa qua, dư luận TP Đà Nẵng dấy lên thông tin nghi Dawaco cố ý “ghim” nước để tạo áp lực cho lãnh đạo TP xúc tiến đẩy nhanh dự án nhà máy nước Hòa Liên, ông Hương khẳng định thông tin trên không đúng.

Bộ TN-MT ngày 13/11 đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành từ Thừa Thiên – Huế đến Bình Định, về việc bảo đảm nguồn cấp nước cho hạ du. Bộ này cho biết hiện nay lưu vực các sông từ Thừa Thiên – Huế đến Bình Định đang vào mùa lũ nhưng từ đầu mùa lũ đến nay lại không có mưa, dẫn đến các hồ chứa nước lớn đều có mực nước thấp.

Do vậy, các địa phương cần thực hiện nhiều biện pháp để giảm tải việc thiếu nước ở các hồ chứa.

Báo điện tử VOV đưa tin, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Cổ phận thủy điện Đăk My cho biết, ngày 4/11, thủy điện Đăk My 4 đã xả hơn 3 mét khối/ giây. Hiện nay, mực nước hồ thủy điện Đăk My 4 đang ở dưới mực nước chết 0,6 mét, nhưng vẫn phải xả xuống hạ du về sông Đăk My, cấp nước cho thành phố Đà Nẵng.

Ông Ngô Xuân Thế, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương lo lắng, lượng mưa ở khu vực thủy điện A Vương thấp nhất từ năm 1977 trở lại đây.

Tuy vậy, công ty vẫn phải chia sẻ nguồn nước về hạ du. Ông Thế đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sớm có văn bản điều hành trong trường hợp thiếu nước nghiêm trọng như hiện nay.

Còn ông Nguyễn Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Bung cho rằng lượng nước về thủy điện Sông Bung chỉ bằng 26% so với lượng mưa nhiều năm. Vì vậy từ ngày 6/10, thủy điện Sông Bung 4 đã tạm dừng phát điện. Trong hồ chứa hiện có 64 triệu mét khối, nhưng trước tình hình thiếu nước nghiêm trọng của TP Đà Nẵng, ngày hôm qua, thủy điện Sông Bung 4 đã phát điện trở lại, xả nước về hạ du. 

Thanh Thanh (tổng hợp)