Từ ngày 2/3, hai nhà máy thép gây ô nhiễm ở Hòa Vang phải dừng hoạt động sản xuất trực tiếp, còn người dân sống xung quanh không phải di dời. Sau khi nghe chủ trương di dời nhà máy thép ô nhiễm, chủ doanh nghiệp đã òa khóc.

Ngày 2/3, ông Nguyễn Thành Tiến – Phó chánh Văn phòng Đà Nẵng thông báo kết luận của Chủ tịch thành phố liên quan đến tình hình hoạt động hai nhà máy thép Dana-Ý và Dana-Úc.

Theo đó, không để nhà máy thép Dana – Úc và Dana – Ý tiếp tục hoạt động tại thôn Vân Dương (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng); thống nhất hủy bỏ chủ trương giải tỏa, di dời các hộ dân tại khu vực lân cận hai nhà máy, theo Vnexpress.

TP. Đà Nẵng cho biết, 2 nhà máy thép hoạt động không phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển tại khu vực; gây ảnh hưởng đến cảnh quan, đời sống của người dân.

Do đó, từ ngày 2/3, Thành phố yêu cầu Công ty Cổ phần thép Dana – Ý và Công ty Cổ phần thép Dana – Úc ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất trực tiếp gây ô nhiễm môi trường.

Các hoạt động vận chuyển; bốc, dỡ; xuất, nhập hàng hóa… của doanh nghiệp vẫn thực hiện bình thường, song cần có thông báo cụ thể thời gian, loại phương tiện, số lượng người tham gia cho UBND xã Hòa Liên.

Tuy nhiên, chính quyền Đà Nẵng chưa thông báo cụ thể di dời hai nhà máy đi đâu.

Bà Nguyễn Thị Xuân, Giám đốc công ty Cổ phần thép Dana Úc đã òa khóc sau khi nghe thông báo chủ trương phải di dời, theo Vietnamnet.

Đà Nẵng di dời hai nhà máy thép gây ô nhiễm: Dân vỗ tay, doanh nghiệp khóc òa
Bà Xuân bật khóc khi nghe quyết định di dời nhà máy. (Ảnh: Vietnamnet)

Tháng 3, Thành phố sẽ rà soát việc quản lý đất đai địa bàn huyện Hòa Vang, đặc biệt tại khu vực lân cận 2 nhà máy. Ngành chức năng rà soát tổng thể, đề xuất phương án xử lý cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Theo người dân, họ ủng hộ chủ trương trên của Thành phố, song cần có chủ trương đền bù, hỗ trợ. Bởi thời gian qua, chủ trương di dời khiến người dân phải ngừng sản xuất nông nghiệp.

Nhà máy thép Dana Úc hoạt động từ năm 2007 có vốn đầu tư ban đầu 500 tỷ đồng, quy mô 50.000 m2. Sản lượng 300.000 tấn/năm sản phẩm thép xây dựng các loại và khoảng 300.000 tấn phôi. Còn nhà máy thép Dana Ý diện tích 170.000 m2, vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, sản lượng 400.000 tấn/năm.

Thời gian qua, hoạt động của 2 nhà máy này tại thôn Vân Dương 1 và Vân Dương 2, thuộc xã Hòa Liên ảnh hưởng đến cảnh quan, đời sống của người dân địa phương và không phù hợp với quy hoạch – định hướng phát triển tại khu vực.

Người dân phản ánh nhà máy Dana Úc cùng với nhà máy Dana Ý gây ô nhiễm môi trường. 6 năm nay, hàng trăm hộ dân xã Hòa Liên sống gần nhà máy bị ảnh hưởng bởi khói bụi, tiếng ồn. Người dân nhiều lần dựng lán trại bao vây trước cổng 2 nhà máy để phản đối. Chính quyền nhiều lần tổ chức đối thoại và đưa ra chủ trương di dời người dân, sau đó sẽ di dời nhà máy thép.

Thế Tam