Trên chuyến Tàu có hành trình đi ngang qua vùng biển Việt Nam tại phía Nam đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa thì một thuyền viên quốc tịch Philippin gặp triệu chứng viêm ruột thừa cấp, cần cứu nạn kịp thời.

Sáng nay (22/3), lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đã đưa bệnh nhân Michael Samorin về Đà Nẵng, chuyển vào bệnh viên địa phương để điều trị, theo VOV.

Theo đó, tàu này đang trên hành trình đi Singapore, khi đi ngang qua vùng biển Việt Nam tại phía Nam đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa thì thuyền viên Michael Samorin (42 tuổi, quốc tịch Philippin) có triệu chứng viêm ruột thừa cấp, đau đớn dữ dội.

Thời điểm trên, tàu không có khả năng chăm sóc cho bệnh nhân. Thuyền trưởng tàu Maran Taurus đã liên lạc yêu cầu cơ quan chức năng của Việt Nam có giải pháp hỗ trợ y tế.

Đưa thuyền viên bị nạn vào bờ điều trị. (Ảnh: VOV)

Theo TTXVN, khi nhận được tin báo, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều tàu SAR 412, cùng e kíp bác sỹ của Trung tâm cấp cứu 115 Đà Nẵng khẩn trương ra hiện trường cứu nạn.

Sau khi tiếp cận tàu, lực lượng cứu nạn cùng các y bác sỹ đã nhanh chóng tiến hành cấp cứu, nhờ đó bệnh nhân bước đầu vượt qua cơn nguy kịch.

Đến sáng 22/3, bệnh nhân Michael Samorin về đến Đà Nẵng điều trị và qua cơn nguy kịch.

Thanh Thanh (tổng hợp)