Tối 22/6, 14 thuyền viên bị nạn trên biển từ hôm 19/6 đã được đưa về cảng Cửa Lò an toàn.

Khoảng 14h ngày 19/6, tàu cá NA 90988 cùng 14 thuyền viên, do ông Trương Văn Thủy (sinh năm 1962, trú tại Nghệ An) làm thuyền trưởng đánh cá tại khu vực cách mũi Rồng, lạch Cửa Lò về phía Đông khoảng 93 hải lý thì bị gãy trục láp. Các thuyền viên trên tàu cố gắng khắc phục sự cố nhưng không hiệu quả, tàu trôi dạt trên biển, theo Báo Tin Tức.

Thuyền trường tàu NA 90988 phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp. Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã điều tàu Biên phòng 06-19-01 cùng 15 người đi cứu nạn.

Đến 22h20 ngày 22/6, tàu Biên phòng đã tiếp cận được tàu cá bị nạn, cứu kịp thời 14 ngư dân và lai dắt tàu cá NA 90988 TS vào cảng Cửa Lò an toàn, theo Báo Biên Phòng.

Sáng 23/6, một tàu chở hơn 40 ngư dân gặp nạn vẫn lênh đênh trên biển. Cụ thể, tàu câu mực QNa 91379 cùng 44 ngư dân gặp sự cố vị trí cách đảo Trường Sa Đông 50 hải lý về phía bắc. Trước đó, này 21/6, tàu này đã bị gãy chân vịt nên đã phải thả trôi tự do khi đang đánh bắt ở ngư trường Trường Sa.

Đến 6h ngày 22/6, tàu cá QNa 90927 TS do ông Trần Tấn Sinh làm thuyền trưởng đã tiếp cận được với tàu câu mực. Tuy nhiên, do thời tiết biển tại khu vực này đang có sóng lớn cấp 4 nên tàu của ông Sinh chưa thể lai dắt tàu câu mực vào bờ, theo Thanh Niên.

Như Quỳnh