Sau hơn 2 giờ đồng hồ băng rừng và phải dùng rựa, rìu phát quang, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy một người chơi dù lượng bị té ngã, mắc kẹt trên núi Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Trưa 24/3 một nhóm thành viên trong Câu lạc bộ dù lượn Đà Nẵng lên đỉnh Sơn Trà chơi dù lượn. Sau đó, một người trong nhóm là anh Nguyễn Đức Toàn (36 tuổi, quê Bình Định, thường trú tại Đà Nẵng) gặp nạn, theo Tuổi Trẻ.

Cụ thể, trong lúc bay vòng cách đỉnh Bàn Cờ khoảng 200m thì anh Toàn bị rơi đồ. Anh Toàn xuống tìm kiếm thì bị té ngã và chấn thương cột sống.

Đến khoảng 14h chiều cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã tìm thấy nạn nhân bị mất tích, cố định vào băng ca kéo lên chuyển đi cấp cứu.

Môn dù lượn được xếp vào loại thể thao mạo hiểm, những rủi ro có thể gặp phải chủ yếu là do yếu tố thời tiết, và yếu tố con người tạo ra. Nếu không trang bị đủ kiến thức, tâm lý, sức khỏe để xử lý rủi ro, thì nó có thể biến thành tai nạn và có thể gây chết người.

Thế Tam (TH)