Hai cây sưa chặt trong chùa Phụ Chính từng được trả giá 100 tỷ đồng sẽ được bán đấu giá vào cuối tháng 6.

Chiều 11/6, đại diện cộng đồng dân cư thôn Phụ Chính, xã Hòa Chính (Chương Mỹ, Hà Nội) cho biết đã ký hợp đồng với Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp Hà Nội để đấu giá gần 5 tấn sưa đỏ được chặt hạ đầu năm 2019, theo VnExpress.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Tuyến, trưởng thôn Phụ Chính nói, “buổi đấu giá dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6/2019 tại trụ sở UBND xã Hòa Chính”.

Theo ông Tuyến, tổng số gỗ thu được từ việc chặt hạ 2 cây sưa là khoảng 400kg. Dự kiến, số rễ cây sưa sẽ được bán với giá sàn (mức thấp nhất) là 6,5 triệu đồng/1kg.

Còn phần thân cây sưa, tùy theo chất lượng gỗ sẽ được phân thành các loại giá sàn khác nhau: loại 32 triệu đồng/1kg; loại 22 triệu đồng/1kg; loại 15 triệu đồng/1kg.

Đơn vị cũng không giới hạn người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia việc đấu giá mua số gỗ sưa. Tuy nhiên, theo quy định, những người mua hồ sơ tham gia đấu giá sẽ phải đặt cọc trước 15% trong tổng số tiền dự định mua cây gỗ sưa.

Gỗ hai cây sưa ở Chùa Phụ Chính, huyện Chương Mỹ đang được bán đấu giá công khai.
(Ảnh: VOV).

Theo báo VOV, vvào 8h15 sáng 27/1/2019 vừa qua, người dân trong thôn Phụ Chính (xã Hoà Chính, huyện Chương Mỹ) cùng lực lượng chức năng bắt đầu chặt hạ 2 cây sưa trong chùa Phụ Chính. Đây là cây sưa từng được trả giá 100 tỷ đồng.

Tại khu vực khuôn viên chùa có 2 cây sưa, một cây có chiều cao khoảng trên 10m, đường kính trên 1m, cỡ 2 người ôm, 130 năm tuổi. Một cây khác cũng có chiều cao hơn 10m, đường kính khoảng 80cm, khoảng gần 100 năm tuổi.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó chủ tịch UBND xã Hòa Chính thông tin, toàn bộ quá trình chặt hạ, bảo quản và đấu giá đều được giao cho cộng đồng dân cư thôn Phụ Chính thực hiện.

Ông Lê Minh Tuyên – Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Nội nói cây sưa ở thôn Phụ Chính thuộc quyền quản lý của cộng đồng dân cư nên việc người dân bán đấu giá là phù hợp với pháp luật.

Thanh Thanh (tổng hợp)