Đúng 6h30 sáng 14/4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch), hơn 500.000 hộ gia đình ở Phú Thọ sẽ đồng loạt dâng mâm cơm cúng giỗ vua Hùng tại gia đình của mình.

Như vậy theo báo Tuổi Trẻ, ngoài mâm cỗ trong lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương tại đền Hùng, còn có khoảng hơn 500.000 mâm cỗ của tất cả các hộ gia đình ở Phú Thọ đồng thời được cúng dâng lên vua Hùng trong ngày giỗ Tổ.

Tại buổi họp báo chiều ngày 13/4, ông Hồ Đại Dũng, phó chủ tịch tỉnh Phú Thọ, trưởng ban tổ chức lễ hội đền Hùng 2019 cho biết, điểm mới đáng chú ý của Phú Thọ năm nay là lần đầu tiên tất cả các gia đình ở Phú Thọ có mâm cỗ tri ân thắp hương vua Hùng, tổ tiên vào đúng thời điểm lễ dâng hương diễn ra tại đền Hùng (6h30 sáng 10 tháng 3, tức 14/4).

Người phụ nữ này chuẩn bị một mâm lễ để dâng lên các Vua Hùng. (Ảnh: Dân Trí)

Ông Hồ Đại Dũng nói, đây chính là cách để Phú Thọ giữ bà con trong tỉnh ở nhà thắp hương vào ngày giỗ Tổ mùng 10 tháng 3, dành không gian cho khách thập phương về giỗ Tổ để giảm chen chúc, ách tắc.

Trước đó, sáng 13/4 (tức 9/3 âm lịch), Khu di tích lịch sử Đền Hùng đã thu hút hàng triệu du khách cả nước về dự lễ hội dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng.

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị , ngay từ sáng sớm đã rất đông người có mặt tại Khu di tích Đền Hùng để dâng hương tưởng nhớ Vua Hùng.

Lượng người đổ về quá đông xảy ra cảnh tượng chen chúc. (Ảnh: Kinh tế và Đô thị)

Với lượng người quá đông, BTC đã phải lập hàng rào, hướng dẫn người dân xếp hàng trước khi lên thắp hương.

Theo thống kê của BTC Lễ hội Đền Hùng, từ ngày 1 đến 8/3 (âm lịch), Khu di tích lịch sủ Đền Hùng đã đón hơn 8 triệu lượt khách. Dự kiến, trong hai ngày mùng 9 và 10/3 (âm lich) Lễ hội sẽ đón từ 4 đến 5 triệu lượt khách.

Dân số của tỉnh Phú Thọ hiện có hơn 1,4 triệu dân, số hộ gia đình khoảng 500.000 hộ. Thông tin từ Cục thống kê tỉnh Phú Thọ về dân số đăng ký hộ khẩu 1/1/2018 thì số dân của tỉnh này đạt 1.524.772 người.

Khôi Minh (tổng hợp)