Một cơ sở chế biến lượng lớn mỡ bẩn ở thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) vừa bị lực lượng chức năng phát hiện. Mỗi lít mỡ giá chỉ từ 7.000 đồng – 10.000 đồng. 

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Ngày 3/5, Đội Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai phối hợp với xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa bất ngờ kiểm tra và phát hiện cơ sở chế biến lượng lớn mỡ bẩn tại ấp Hương Phước, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 500kg mỡ, nội tạng và bì lợn được đựng trong các thùng nhựa và đổ trên nền nhà, 70 can loại 30 lít mỡ lợn bẩn đã chế biến.

Chủ cơ sở khai nhận, mỗi ngày cơ sở chế biến khoảng khoảng 200 – 400kg mỡ, nội tạng lợn. Sau khi chế biến, mối hàng từ tỉnh Đồng Tháp sẽ lên mua, mỗi lít mỡ có giá từ 7.000 đồng – 10.000 đồng. 

Thiên An