Tòa nhà Bắc Hà Fodacon (P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Hà Nội) từng bị phạt 1,6 triệu đồng do không tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy.

Cuối tháng 4, Tp.Hà Nội ra thông báo về việc tòa nhà Bắc Hà Fodacon (P. Mộ Lao, Hà Đông) do Công ty CP đầu tư xây dựng Fodacon làm chủ đầu tư không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), theo VnExpress.

Toà nhà này có hệ thống báo cháy tự động, ngăn cháy không đảm bảo, vi phạm các quy định PCCC và bị xử phạt 1,6 triệu đồng.

Cụ thể, khoảng 16h50 ngày 25/5, hỏa hoạn đã xảy ra tại tầng 18 của tòa nhà CT3, chung cư Bắc Hà Fodacon khiến hàng trăm người hoảng loạn.

Cư dân hoảng loạn sau khi thoát khỏi toà nhà bốc cháy. (Ảnh: Zing.vn)

Fodacon là một trong gần 40 chung cư thương mại quận Hà Đông không đảm bảo các điều kiện về an toàn PCCC.

Chỉ có 443 cơ sở đảm bảo duy trì các điều kiện PCCC; 517 cơ sở còn tồn tại vi phạm quy định về lĩnh vực này, gồm 233 chung cư thương mại, 152 chung cư tái định cư, 132 chung cư loại khác trên tổng số 960 nhà chung cư tại thành phố Hà Nội.

Tương tự, chủ đầu tư tòa nhà M5 (Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội) bị phạt hơn 100 triệu đồng vì “công trình chưa được nghiệm thu về PCCC đã cho cư dân vào ở”, tạm đình chỉ mọi hoạt động, theo Tiền Phong.

Khi kiểm tra tại tòa nhà này, hệ thống báo cháy tự động, bình cứu hỏa không hoạt động. Tòa nhà có 3 cửa thoát hiểm thì chỉ sử dụng được 1 cửa, còn 2 cửa đã bị chặn nhiều năm. Tầng hầm để xe vốn là vị trí quan trọng trong việc PCCC nhưng lại bị dùng sai mục đích như làm nhà kho, chứa các vật dễ bắt lửa.

Bình cứu hỏa bên trong chung cư M5. (Ảnh: VnExpress)

Hoa Liên