Một mùa Giáng Sinh lại về, ở Hà Nội, cả khu phố cổ, trung tâm thương mại và các nhà thờ trang hoàng lộng lẫy đón Noel thu hút rất nhiều khách tham quan, vui chơi, chụp ảnh trong tiết trời se lạnh.

Các tiểu cảnh Giáng sinh hầu hết được dựng trước đêm 24/12 cả tháng. Tuy nhiên, số ít nơi vào những ngày cận Noel vẫn tất bật hoàn thiện các chi tiết. Trong ảnh là công nhân dựng những chi tiết trang trí trên mái trung tâm thương mại Tràng Tiền trong tuần qua. (Ảnh: VnExpress)
Mặt trung tâm thương mại ngã tư Hai Bà Trưng, Hàng Bài rực sáng sau khi hoàn thiện các chi tiết. Bên cạnh cây thông Noel lớn trên mái, trung tâm này hàng năm đều dựng tiểu cảnh Giáng sinh ở sảnh, tiện cho người dân và du khách chụp ảnh check-in. (Ảnh: VnExpress)
Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu từ ngoài vào trong những buổi tối gần đây. (Ảnh: Zing)
Bên trong, đội văn nghệ say mê tập luyện hát bài Thánh ca chuẩn bị cho các tiết mục biểu diễn vào đêm Noel. (Ảnh: Zing)

Ngã tư Phạm Ngọc Thạch, Chùa Bộc là địa điểm tiếp theo được du khách và người dân thủ đô tìm đến.

Ngọc Linh, sinh viên Đại học Công Đoàn đến đây cùng nhóm bạn cho biết: “Em thấy địa điểm này có trung tâm thương mại và toà nhà văn phòng ở gần nhau, cả hai đều rực sáng với các công trình trang trí Noel rất đẹp. Vậy nên em đã rủ bạn đến đây cùng chụp ảnh”.

Cây thông Noel cao khoảng 8 m nằm trước sảnh một trung tâm thương mại trên phố Đào Tấn rực sáng vào buổi tối. (Ảnh: VnExpress)
Bên trong nhà thờ Cửa Bắc. Trở ra sau khi tham quan nhà thờ, Ivana, du khách Thuỵ Điển cho biết, đây là lần đầu tiên cô đến châu Á và cảm thấy không gian Hà Nội dịp Noel mới lạ và “rất đáng nhớ” với cô. (Ảnh: VnExpress)
Khung cảnh phía sân trước nhà thờ Thái Hà, có địa chỉ tại số 2/180 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Đống Đa. (Ảnh: VnExpress)
Phố Hàng Mã, nơi bán đồ trang trí cũng khá đông khách dạo chơi chọn quà Giáng sinh cho trẻ em. (Ảnh: Zing)
Bé Quỳnh Lâm, một học viên lớp người mẫu nhí nhân dịp này tạo dáng chụp bộ ảnh đẹp với các hình tượng mùa Giáng sinh tại trung tâm thương mại trên phố Phạm Ngọc Thạch. (Ảnh: Zing)
Hình tượng cỗ xe tuần lộc, cây thông Noel xuất hiện ở khắp nơi. (Ảnh: Zing)

Thiện Duyên (Tổng hợp)