Bà Nguyễn Thị Mỹ Tỉnh, chủ quán nước gần trạm BOT Cai Lậy đã được CA huyện gửi giấy mời lên làm việc vào chiều ngày 7/12.

Chiều cùng ngày, ông Trương Văn Sáng, Trưởng CA huyện Cai Lậy cho biết, bà Tỉnh cư trú trên địa bàn nên việc CA mời bà lên làm việc là bình thường. Ông Sáng không nói về nội dung làm việc liên quan tới bà Tỉnh vì “chưa thể thông tin”.

Theo giấy mời của CA huyện Cai Lậy, bà Nguyễn Thị Mỹ Tỉnh (sinh năm 1968, ngụ ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy) được mời lên để “trao đổi một số việc có liên quan đến bà”.

Nội dung giấy mời được giới tài xế nhanh chóng lan truyền trên mạng Facebook. (Ảnh: S.L.).

Trước đó, thông tin CA Cai Lậy mời bà Tỉnh lên làm việc đã được chia sẻ, bàn luận nhiều trên các trang mạng xã hội. Nhiều người đồn đoán sự việc này liên quan đến những tài xế trả tiền lẻ qua trạm thu phí BOT mấy ngày trước.

Bởi quán nước của của bà Tỉnh có tên “Bà Tám BOT Cai Lậy” cách trạm thu phí chỉ vài chục mét và là nơi các tài xế thường xuyên tập trung uống nước, nghỉ ngơi trong những ngày diễn ra việc giằng co thu phí, đóng – xả trạm căng thẳng.

Thanh Thanh