Một bé trai 10 tuổi phải nhập viện trong tình trạng có vết thương sâu ở tay, sau gáy, mất nhiều máu do chó cắn. 

Bác sĩ Ngô Đức Hùng (Khoa Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ trên trang cá nhân, ngày 22/7, bé trai 10 tuổi (Hưng Yên) được người nhà đưa vào viện với vết thương ở cánh tay và gáy sâu tận xương. Sau khi cấp cứu, bệnh nhi đã chuyển sang khoa ngoại để theo dõi và điều trị, theo VTC News.

Bác sĩ Hùng cho biết thêm, người dân có thể nuôi chó nhưng phải tiêm phòng đầy đủ và thuần dưỡng, đặc biệt gia đình có trẻ nhỏ không nên nuôi giống chó dữ. Khi đưa chó ra ngoài cần rọ mõm để tránh gây nguy hiểm cho người đi đường.

Trước đó, ngày 19/7, bé 8 tháng tuổi ở Hà Nội cũng bị chó ngao Tây Tạng khoảng 40 kg cắn tử vong.

Theo Infonet, cách đây hơn 1 tháng, một bác sĩ thú y ở Hà Nội cũng tử vong do bị chó dại cắn nhưng không tiêm phòng.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị chó cắn, nạn nhân không tự ý nặn bóp, bôi dầu hỏa hoặc các chất kích thích hoặc đắp lá vào vết thương. Bình tĩnh sơ cứu và tới cơ sở y tế để tiêm phòng vắc-xin phòng dại. Trường hợp bị mất máu quá nhiều, đưa nạn nhân tới bện viện để cấp cứu.

Thanh Thanh