Cột khói hàng trăm mét bùng lên dữ dội ngay sau tiếng nổ lớn phát ra tại một công ty nằm trong khu công nghiệp Sóng Thần, tỉnh Bình Dương.

Đến trưa 11/4, Cảnh sát PCCC Bình Dương vẫn đang tích cực khống chế vụ hỏa hoạn xảy ra tại một kho chứa gỗ trong khu công nghiệp Sóng Thần 2 (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), theo báo Zing.

Theo thông tin ban đầu, hơn 7h sáng nay (11/4) lửa bất ngờ bùng lên ở nhà kho của công ty chuyên về logistics tại công nghiệp Sóng Thần 2 (thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Cột khói bốc cao hàng trăm mét. (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Ngay sau đó, ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt kèm theo nhiều tiếng nổ lớn, các bảo vệ nhanh chóng lao vào dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Chỉ ít phút sau, ngọn lửa lan rộng rồi bao trùm cả nhà kho rộng hàng nghìn m2. Các nhân viên nhanh chóng ôm giấy tờ và các thiết bị điện tử chạy ra ngoài hô hoán.

Do có nhiều nguyên liệu dễ cháy như gỗ, vải, sơn… cộng với gió lớn, lửa nhanh chóng lan rộng qua các nhà kho lân cận. Lửa cũng bén vào các nhiều container chứa hàng. Nhiều tiếng nổ liên tiếp khiến nhân viên văn phòng cùng khoảng 400 công nhân tháo chạy tán loạn.

“Lúc đó công nhân mới vào làm. Trong lúc nhập hàng vào kho thực phẩm thì lửa bùng lên. Thấy nhiều người vừa chạy vừa hô cháy nên tôi cũng chạy theo”, báo VnExpress dẫn lời anh Hùng, một công nhân cho biết.

Lửa cháy lớn khiến việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Nguyễn Hoàng).

Ngay sau đó, Cảnh sát PCCC TP.HCM và lực lượng cứu hỏa của khu công nghiệp Vsip chi viện, phối hợp chữa cháy, không để hỏa hoạn lan rộng.

Tại hiện trường, hỏa hoạn đã làm nhà kho rộng hàng nghìn m2 đổ sập, nhiều tài sản, ôtô bị cháy. Lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực dập tắt đám cháy và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thanh Thanh (tổng hợp)