Một vụ hỏa hoạn bất ngờ xảy ra và thiêu rụi kho chứa bông sợi tại Cụm công nghiệp An Xá (xã Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) vào sáng ngày 25/5.

Vào khoảng 9h sáng cùng ngày, 5 công nhân đang làm việc trong kho đã phát hiện khói đen bốc lên từ khu kho bông của Công ty CP Nam Tiệp, theo báo ĐS&PL.

Lực lượng chức năng đang phun nước ngăn cháy lan. (Ảnh: Thanh Niên)

Những công nhân này dùng bình cứu hỏa loại nhỏ dập lửa nhưng do đám cháy lan nhanh nên chỉ sau ít phút, ngọn lửa đã vượt mái kho, khói bốc ngùn ngụt khiến các công nhân hoảng loạn bỏ chạy thoát ra ngoài.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Nam Định đã điều động lực lượng chữa cháy đến hiện trường để dập lửa.

Lực lượng chữa cháy phun nước dập tắt ngọn lửa. (Ảnh:TTXVN)

Đến hơn 11h cùng ngày phía bên trong kho lửa vẫn còn âm ỉ. Lực lượng chữa cháy tiếp tục điều thêm xe cứu hỏa đến dập lửa, ngăn không để đám cháy bùng phát trở lại và lan sang khu vực xung quanh.

Lực lượng chữa cháy phun nước dập tắt ngọn lửa. (Ảnh: TTXVN)
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN)
Hỏa hoạn đã thiêu rụi gần như toàn bộ kho chứa hàng rộng gần 1.000m2 của Công ty Cổ phần may Nam Tiệp. (Ảnh:TTXVN)
Mái tôn bị sập gây cản trở không nhỏ cho công tác chữa cháy. (Ảnh: TTXVN)

Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên, toàn bộ hàng hóa, máy móc trong kho đã bị thiêu rụi, ước tính thiệt hại về tài sản khá lớn.

Hiện, cơ quan chức năng tỉnh Nam Định đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Minh Tú (TH)