Khoảng 20h30 tối 16/3, một vụ cháy đã xảy ra tại xưởng phế liệu trên phố Triều Khúc, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Sau hai giờ bùng cháy dữ dội, hỏa hoạn đã thiêu rụi tài sản bên trong khu nhà xưởng sản xuất đồ nhựa rộng hàng trăm mét vuông.

Vào thời gian trên, đám cháy bùng phát tại xưởng sản xuất nhựa, ni lông thuộc xóm Án (đường Mới, làng nghề Triều Khúc, huyện Thanh Trì, Tp. Hà Nội), theo Tiền Phong.

Đám cháy bùng lên rất nhanh, lan rộng và cột khói cao nghi ngút. Người làng nghề Triều Khúc hoảng loạn, hô hoán nhau dập lửa nhưng không thành.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC số 7 huy động 12 xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do đường vào làng nghề rất hẹp, nhiều đoạn cua bó nhỏ, nên các xe chữa cháy khó tiếp cận hiện trường. Lực lượng phải phá tường, nối vòi từ xa để tiến vào phía bên trong đám cháy.

Cháy lớn ở làng nghề Triều Khúc, xe cứu hỏa khó tiếp cận hiện trường
Lửa thiêu rụi nhiều tài sản bên trong xưởng. (Ảnh: Zing)
Cháy lớn ở làng nghề Triều Khúc, xe cứu hỏa khó tiếp cận hiện trường
Người dân hốt hoảng vì đám cháy lớn, bùng phát nhanh. (Ảnh: Tiền Phong)

Đến 22h tối cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều tài sản bên trong kho xưởng.

Khôi Minh