Một vụ cháy lớn xảy ra tại một xưởng rộng 6.000 m2 chứa đồ nhựa và pha chế xăng dầu của một công ty ở Hải Phòng. Đáng chú ý, đám cháy cách cây xăng khoảng 200 m khiến nhiều người dân hoang mang.

videoinfo__video3.dkn.tv||9b1d1bc50__

(Nguồn video: Tiền Phong)

Theo thông tin ban đầu từ báo Thanh Niên, khoảng 5 giờ 40 ngày 18/5, một vụ hỏa hoạn rất lớn đã xảy ra tại Công ty TNHH – TM Phú Lâm (ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Hải An, TP. Hải Phòng). Khu vực cháy là xưởng chứa nguyên vật liệu như xăng dầu, nhựa, dung môi pha chế đầu nhờn rộng hàng trăm mét vuông.

Một đám cháy lớn xảy ra tại Công ty nhựa Phú Lâm nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP. Hải Phòng). (Ảnh: VTC News)

Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an TP. Hải Phòng đã huy động nhiều xe cứu hỏa cùng lực lượng đến để khống chế đám cháy. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, lửa vẫn bốc cháy dữ dội, cột khói rất cao.

 
Đám cháy dữ dội, lực lượng cứu hỏa căng mình chữa cháy. (Ảnh: Vietnamnet)

8h30, ngọn lửa vẫn tiếp tục bùng lên dữ dội. Lửa cháy quá lớn, lực lượng PCCC phải dùng xe nâng để đưa vòi nước lên cao phun sâu vào trong xưởng. Gần đám cháy là 5 trụ kho hóa chất lớn, công tác chống cháy lan sang đó đang được ưu tiên thực hiện.

Vietnamnet cho biết, đến 9h10, nhà xưởng rộng khoảng 500 m2 đã đổ sập. Hàng trăm người được huy động để giải cứu hàng hóa ra ngoài. 

Bên cạnh đó theo báo Tiền Phong, ngay đằng trước nơi vụ cháy xảy ra có cửa hàng xăng dầu Đông Hải nên rất nguy hiểm. Các lực lượng chức năng đang nỗ lực khống chế đám cháy để tránh lan sang các nơi khác.

Liên tục có những tiếng nổ lớn. Sau tiếng nổ ngọn lửa bốc cao cả 100 m. (Ảnh: Thanh Niên)

Khoảng 10 giờ 15 phút, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Lực lượng chữa cháy đã bơm nước để làm mát, ngăn ngọn lửa có thể bùng cháy trở lại.

Vụ cháy ngoài gây thiệt hại về nhà xưởng và hàng hóa, nguyên vật liệu, còn khiến cao tốc Hà Nội  – Hải Phòng và đường Đình Vũ (TP. Hải Phòng) ùn tắc kéo dài.

Khôi Minh (tổng hợp)

Xem thêm: