Vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào khoảng 1h30 sáng ngày 23/6 tại một đại lý sữa trên đường Trần Văn Mười (huyện Hóc Môn, TP. HCM) khiến 2 vợ chồng thương vong.

Hỏa hoạn bùng phát từ khu vực để xe gắn máy rồi lan rộng. Cửa cuốn không hoạt động khiến ông Lê Thanh Phương (sinh năm 1977) và vợ là Nguyễn Thị Nhung (sinh năm 1980) mắc kẹt bên trong, theo Pháp Luật TP. HCM.

Nhiều người dân cố gắng dập lửa, tuy nhiên lối đi duy nhất đã bị bít kín, khiến việc chữa cháy khó khăn.

6 xe chữa cháy và lực lượng chức năng đã được điều đến hiện trường dập lửa. Do ngôi nhà có tới 2 lớp cửa sắt và cửa cuốn nên lực lượng phòng cháy chữa cháy đã phải dùng búa thủy lực phá cửa, cứu người mắc kẹt.

Hai vợ chồng chủ cửa hàng được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị ngạt khói, ngất xỉu. Thông tin mới nhất từ bệnh viện người chồng đã tử vong, người vợ đang trong tình trạng nguy kịch.

Chồng chết, vợ nguy kịch trong vụ cháy đại lý sữa ở Sài Gòn lúc nửa đêm
Tới sáng nay 23/6, hiện trường vụ hỏa hoạn vẫn đang được phong tỏa. (Ảnh: Zing)

Theo cảnh sát phòng cháy chữa cháy, vụ hỏa hoạn bùng phát từ một xe máy rồi lan sang một xe máy khác trên diện tích cháy chừng 3 mét vuông.

Như Quỳnh