Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 4/6 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Quốc Cơ – Quốc Nghiệp làm khán giả ‘thót tim’ tại chung kết Britain’s Got Talent

Tối 3/6 (giờ Anh, tức rạng sáng 4/6 giờ Hà Nội) anh em Quốc Cơ – Quốc Nghiệp dự thi chung kết Britain’s Got Talent cùng 9 thí sinh khác. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh ITV của Anh. Anh em họ Giang của Việt Nam thi thứ sáu, sau các tiết mục ca hát, diễn hài kịch…

Quốc Cơ ôm chặt em trai, vỡ òa cảm xúc khi hoàn thành phần thi đầy mạo hiểm. (Ảnh cắt clip)

Lần này, họ không lên xuống các bậc thang mà di chuyển trên 6 trụ đỡ chênh vênh đầy mạo hiểm. Quốc Cơ căng thẳng tột độ khi phải tập trung hết sức để vừa giữ thăng bằng trong tư thế đội Quốc Nghiệp trên đầu vừa phải bước chính xác lên từng trụ đỡ.

Khi chuẩn bị bước lên trụ thứ 5 cũng là trụ cao nhất, bất ngờ trụ đỡ này bị đổ, tất các trụ còn lại cũng rung lên bần bật và đổ theo. Các giám khảo và khán giả có phút sợ hãi thót tim.

Xem video:

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Thời tiết ngày 4/6: Áp thấp chạy dọc miền Trung, mưa như trút

Trong sáng nay, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, chạy dọc lên phía Bắc, gây mưa to đến rất to dọc đường đi.

Hôm nay, mưa tiếp tục diễn ra xối xả, nhiều điểm mưa vừa, mưa to đến rất to, cảnh báo ngật lụt tại TP Quảng Ngãi.

Sáng nay, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, chạy thẳng lên phía Bắc.

Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TW, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau có khả năng mạnh lên thành bão, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa dông mạnh; gió mạnh cấp 6 – 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10; biển động rất mạnh.

Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh.

Hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với các hình thế khác sẽ gây mưa dọc khắp từ Quảng Bình vào tới hết Nam Bộ, trong đó trọng tâm mưa xảy ra tại Đà Nẵng – Quảng Ngãi và khu vực bắc Tây Nguyên.

Cả nước thiếu 40.000 giáo viên, nhưng vẫn thừa 16.000 nhà giáo

Theo thống kê mới nhất của Bộ GD&ĐT, cả nước hiện thiếu 40.000 giáo viên mầm non, tiểu học nhưng lại thừa tới hơn 16.000 giáo viên ở bậc THCS, THPT.

Tình trạng thừa, thiếu giáo viên vẫn xảy ra ở nhiều nơi, trong đó có Đắk Lắk.

Trong báo cáo của Bộ GD&ĐT trình Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục đào tạo và Hội đồng quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực, hiện vấn đề thừa thiếu giáo viên cục bộ vẫn đang xảy ra.

Bộ GD&ĐT cho biết, theo thống kê của các địa phương, hiện cả nước thừa 12.165 giáo viên THCS và 4.260 giáo viên THPT.

Tuy nhiên, vẫn có tình trạng thiếu giáo viên ở một số môn học như: Tin học, ngoại ngữ ở bậc trung học cơ sở và tiểu học do nhu cầu dạy học 2 buổi/ngày, thừa giáo viên Mỹ thuật, Âm nhạc bậc tiểu học.

Cũng theo Bộ GD&ĐT, hiện cả nước thiếu 5.315 giáo viên tiểu học; đối với bậc mầm non thiếu 34.641 giáo viên do nhu cầu gửi trẻ tăng cao, trong khi tổng biên chế giáo viên của các tỉnh/thành phố có xu hướng giảm (do thực hiện tinh giản biên chế).

Hải Dương, Bắc Giang đồng loạt bác tin vải thiều rớt giá, phải đổ xuống sông

Giới chức Bắc Giang và Hải Dương đều khẳng định không có chuyện vải giá rẻ như cho, phải kêu gọi giải cứu sau khi trên mạng xã hội gần đây lan truyền clip về một người dân đổ vải xuống sông vì giá vải rớt xuống còn 2.000 đồng/kg.

Vải chín sớm ở Bắc Giang vẫn đang được tiêu thụ với mức giá ổn định. (Ảnh: Thanh niên)

Liên quan đến clip người nông dân đổ vải xuống sông vì giá quá rẻ, chỉ còn 2.000 đồng/kg được đăng tải trên mạng xã hội và gây xôn xao dư luận, ngay trong ngày 1/6, UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo UBND huyện Lục Ngạn vào cuộc xác minh.

17 trạm BOT sai vị trí: Bỏ, ngân sách sẽ bù hụt hàng chục nghìn tỷ

Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho hay, có 17 trạm BOT có bất cập về vị trí nhưng vẫn kiến nghị giữ nguyên vị trí nhiều trạm để thu giá như hiện nay; nếu không, ngân sách sẽ phải bù thiếu hụt hàng chục nghìn tỷ đồng.

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể là thành viên Chính phủ đầu tiên “đăng đàn” trả lời chất vấn kỳ họp 5. (Ảnh: Thanh Tra)

Theo báo cáo, đến nay, Bộ GTVT đã huy động được 70 dự án đầu tư theo hình thức BOT với tổng mức đầu tư khoảng hơn 209 nghìn tỷ đồng, trong đó lĩnh vực đường bộ 68 dự án với tổng mức đầu tư gần 208 nghìn tỷ đồng. Đến nay, đã hoàn thành đưa vào vận hành khai thác 58 dự án với tổng mức đầu tư hơn 166 nghìn tỷ đồng.

Bộ GTVT cho hay, các dự án khi đưa vào khai thác đã phát huy hiệu quả, giảm ùn tắc, giảm tai nạn giao thông, giảm chi phí vận tải, tăng năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Tuy nhiên, Bộ này thừa nhận, còn những tồn tại, bất cập…

Báo động người lao động Việt Nam mất việc làm sau tuổi 35

Tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận gần đây, có đến 90% trong tổng số hơn 10.000 hồ sơ xin nhận trợ cấp một lần là của người lao động trên 35 tuổi.

Báo động người lao động Việt Nam mất việc làm sau tuổi 35. (Ảnh: Dân Trí)

Theo khảo sát mới nhất từ Viện công nhân, công đoàn – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có tới 52% người lao động làm việc tại nhóm các công ty da giày, dệt may, thủy sản… phải làm thêm mới đủ sống, chỉ 16% là có tích lũy, trong khi điều kiện và yêu cầu công việc khiến họ khó đáp ứng sau tuổi 35 và buộc phải xin nghỉ.

Còn theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến tháng 5/2018, cơ quan này đã giải quyết trợ cấp một lần cho gần 300.000 người lao động, trung bình mỗi năm có đến 700.000 người lao động nhận trợ cấp một lần, bằng số người huy động được tham gia bảo hiểm xã hội mới hàng năm. Đây là tình trạng đáng báo động, gây ảnh hưởng lớn đến vấn đề an sinh xã hội.

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày đầu tuần may mắn và làm việc hiệu quả!

———–—

Đại Kỷ Nguyên News