Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 22/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Hà Nội: ‘‘Giải cứu‘ củ cải bằng cách phát miễn phí cho người đi đường

Trước tình trạng người nông dân phải vứt bỏ nhiều ha củ cải trắng thì những ngày này, nhiều cá nhân, nhóm thiện nguyện đã kêu gọi người dân mua củ cải trắng, ủng hộ giúp đỡ người dân xã Tráng Việt, huyện Mê Linh “giải cứu”củ cải.

Giữa cái nắng chói ngày 22/3, bên ven đường Trần Phú xuất hiện một hàng củ cải được khá nhiều người quan tâm, chủ hàng là chị Thu, chị đã thu mua củ cải trắng của người nông dân huyện Mê Linh với giá 5.000 đồng/kg về đây phát miễn phí cho người đi đường.

Hơn 100kg được phát miễn phí trên đường Trần Phú (Ba Đình, Hà Nội). (Ảnh: ĐSPL)

Chị Thu chia sẻ: “Tôi thấy người nông dân họ đã vất vả chăm sóc vậy mà giờ phải vứt đi thì uổng quá, tiếc cả công chăm sóc, phân bón nữa mà củ cải này rất ngon, củ to và dài mỡ màng trắng ngần như vậy nên tôi đã tới huyện Mê Linh mua thử hơn 100kg với giá 5.000 đồng/kg về phát cho mọi người ở thành phố”, theo ĐSPL.

Những người dừng đèn đỏ được mang củ cải đến tận nơi. (Ảnh: ĐSPL)

Được biết, có rất nhiều người ghé lại hàng củ cải của chị để nhận củ cải, có người còn có ý định mua mua vài cân về nhà ăn dần. Hàng của chị ngay cạnh khu vực dừng đèn đỏ nên cứ mỗi lần mọi người dừng đèn đỏ là chị lại mang ra phát cho mỗi người 2-3 củ.

Sau chưa đầy một tiếng hơn 100kg củ cải được phát hết. Nhiều người quyết gửi tiền để ủng hộ người nông dân. (Ảnh: ĐSPL)

Trước đó người dân thủ đô đánh ô tô, đi SH… ‘giải cứu’ củ cải

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Vị chủ tịch HAGL, bầu Đức vừa tuyên bố sẵn sàng bỏ bóng đá nếu VFF để bầu Tú trúng cử trong khóa mới

Trước thềm đại hội bầu ra ban chấp hành VFF khóa mới, mâu thuẫn đã phát sinh giữa phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính đương nhiệm ông Đoàn Nguyên Đức (hay còn gọi là bầu Đức) với ứng viên tiềm năng sắp ngồi vào vị trí này, ông Trần Anh Tú (bầu Tú).

Bầu Đức là người có công lớn mời huấn luyện viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển bóng đá Việt Nam.

Sở dĩ bầu Đức phản đối kịch liệt ông Tú lên nắm quyền ở VFF bởi hiện tại, ông chủ CLB futsal Thái Sơn Nam đang cùng lúc giữ chức Chủ tịch HĐQT VPF, Tổng giám đốc VPF, Trưởng ban điều hành giải các giải chuyên nghiệp quốc gia, Ủy viên thường trực VFF, Trưởng ban Futsal, Chủ tịch liên đoàn bóng đá TP. HCM, Chủ tịch CLB Bóng rổ Hochiminh City Wings. Chưa kể các hoạt động kinh doanh, điều hành các công ty kinh doanh.

Ngoài ra, đáng chú ý hội nghị ban chấp hành VFF bàn về nhân sự đại hội nhiệm kỳ VIII mới đây đưa ra tiêu chí: Ứng viên Chủ tịch, Phó chủ tịch phải có bằng đại học. Nếu áp tiêu chí này, bầu Đức xem như bị loại từ “vòng gửi xe”.

Ông Dương Nghiệp Khôi là một trong những nhân vật kỳ cựu nhất ở VFF, từng làm việc qua nhiều đời lãnh đạo VFF khác nhau, chia sẻ: “Tôi nói nhé, nếu không có anh Đức thì lấy đâu ra lứa U19 tài năng từng giúp cho BĐVN vang danh như vậy. Rồi những đóng góp của anh cho bóng đá cả chục năm qua.

Tôi nhấn mạnh, bóng đá Việt Nam cần người tài giỏi, có tâm và có tầm, dám nghĩ dám làm như anh Đức. Còn bằng cấp, nó không quan trọng với một người như anh ấy”, theo Người Lao Động

Nữ du học sinh Việt xinh đẹp tại Nhật vừa được ĐH Tokyo trao danh hiệu “Nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc”

Nguyễn Quỳnh Anh, sinh năm 1998, hiện đang là sinh viên năm thứ 2 trường Đại học quốc tế Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: FBNV)

Trước đó, cô bạn này từng xuất sắc nhận được 1 suất học bổng toàn phần danh giá của trường đại học Quốc tế Tokyo.

Trong cuộc thi Hoa Khôi du học sinh Việt tại Nhật Bản 2017, Quỳnh Anh còn nhận được giải thưởng đặc biệt cho phần thi ứng xử được đánh giá cao nhất.

Mới đây, cô bạn được Trường đại học quốc tế Tokyo trao tặng danh hiệu “Nhà lãnh đạo trẻ xuất sắc 2017”.

(Ảnh FBNV)

Thành tích đáng nể của cô bạn gái Nguyễn Quỳnh Anh

  • Học bổng toàn phần trường đại học quốc tế Tokyo
  • Giải ba tiếng anh cấp Thành Phố Hà Nội lớp 12
  • Giải đặc biệt Miss Vysa 2017
  • Bằng khen nhà lãnh đạo xuất sắc tại TIU, Nhật 2017
  • Trưởng ban sự kiện Đại học quốc tế Tokyo năm 2017
  • Trưởng ban tổ chức hội chợ quốc tế TIU năm 2017
  • Trưởng ban tổ chức sự kiện nấu ăn món Việt Nam tại TIU
  • Thành viên ban văn hoá hội sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản – VYSA
Quỳnh Anh chia sẻ: “Nhật Bản là môi trường học tập và làm việc lý tưởng cho những bạn thực sự muốn làm việc nghiêm túc và yêu những nét văn hóa của truyền thống nơi đây”. (Ảnh: FBNV)

Kết thúc chuyên mục, kính chúc quý độc giả một ngày vui vẻ và làm việc hiệu quả!

———–

Bản tin “CHÀO BUỔI SÁNG” được Đại Kỷ Nguyên phát hành vào buổi sáng hàng ngày. Quý độc giả có thể tải ứng dụng DKN.TV trên điện thoại di động tại Google Play hoặc App Store để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News