Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 9/3 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

VTV xác nhận về việc không sở hữu bản quyền vòng loại U23 châu Á

Từ trước đến nay, các trận đấu thuộc các cấp độ ĐTQG đều do VTV phát sóng, tuy nhiên năm nay, bản quyền phát sóng các trận đấu của U23 Việt Nam tại bảng K vòng loại U23 châu Á sẽ do VOV nắm giữ.

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã đạt được thoả thuận để độc quyền sản xuất, phát sóng các trận đấu của bảng K vòng loại U23 châu Á với sự góp mặt của U23 Việt Nam, diễn ra trên sân Mỹ Đình từ ngày 22/3 tới 26/3.

Toàn bộ các trận đấu được Đài truyền hình VTC tường thuật trực tiếp với chất lượng cao trên VTC3, VTC1, VTC Now, và các kênh phát thanh của VOV.

Tin tức này không khỏi khiến nhiều khán giả bất ngờ bởi trước đó, với nhiều giải đấu lớn có đội tuyển Việt Nam tham dự hầu hết đều là VTV sở hữu bản quyền phát sóng.

Đại diện VTV chia sẻ về việc không mua được bản quyền phát sóng vòng loại U23 Châu Á 2020. (Ảnh minh họa)

Chia sẻ với báo Người Đưa Tin về vấn đề trên, ông Nguyễn Hà Nam, Trưởng ban Thư ký biên tập VTV cho biết: “VTV không mua được bản quyền vì đơn vị khác đã mua trước rồi. Bản quyền giải đấu này thuộc về lVFF. Theo tôi được biết, bản quyền phát sóng vòng loại U23 châu Á là của Next Media. Đây là công ty đối tác của VFF, sở hữu độc quyền bản quyền phát sóng 6 trận đấu này tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Họ không bán cho mình mà bán cho ai là quyền của họ”.

Tuy không sở hữu bản quyền phát sóng vòng loại U23 châu Á nhưng phía VTV cho biết, sẽ có văn bản với bên có bản quyền để tiếp sóng vòng loại U23 châu Á, theo ĐS&PL.

Đưa tin sai lệch về dịch tả lợn châu Phi, chủ tài khoản facebook bị mời làm việc

Trao đổi với Thanh Niên cuối giờ chiều ngày 8/3, ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử xác nhận, Cục này đã có giấy mời gửi chủ tài khoản facebok Đầm bầu thời trang Mami để làm rõ thông tin liên quan về dịch tả lợn châu Phi đã đăng tải.

Giấy mời nêu rõ, chiều 11/3, đại diện tài khoản facebook này phải có mặt trụ sở Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử để làm việc về nội dung thông tin, hình ảnh sai sự thật về dịch tả lợn châu Phi có thể lây sang người và kêu gọi tẩy chay thịt lợn, đã đăng tải trên tài khoản Đầm bầu thời trang Mami.

Trong trường hợp chủ tài khoản facebook này không đến làm việc theo giấy mời, Cục Phát thanh truyền hình và Tthông tin điện tử sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử yêu cầu chủ tài khoản facebook Thời trang đầm bầu Mami đến làm việc. (Ảnh: Hoàng Phan/Thanh Niên)

Báo Dân Việt cho biết, trước đó sáng cùng ngày, Bộ NN&PTNT cũng đã chính thức có văn bản số 1669/BNN-VP do Thứ trưởng Phùng Đức Tiến ký đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý thông tin đăng tải không chính xác về dịch tả lợn châu Phi. (Xem tiếp)

Chặn giữ hơn 1 tấn thịt heo có biểu hiện dịch bệnh vào chợ đầu mối Bình Điền

Ngày 8/3, Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. HCM cho hay, vừa phát hiện 1.170 kg thịt heo có biểu hiện bệnh lở mồm long móng được đưa vào chợ đầu mối Bình Điền (quận 8).

Số thịt heo này được ông Bùi Văn Thoản (ngụ TP. HCM) đưa vào chợ tiêu thụ, theo báo Người Lao Động.

Báo Lao Động thông tin, lực lượng chức năng phát hiện thịt heo có các triệu chứng lâm sàng như chân heo lở loét, có mụn nước, mỡ đỏ hồng, hạch bị sưng xuất huyết, thịt không có dấu kiểm soát giết mổ,… Ngoài ra, tài xế đã không xuất trình được các giấy tờ liên quan.

Ông Thoản nói số heo này có người nhờ ông bán giùm, sẽ được giao cho một tiểu thương đang kinh doanh trong chợ đầu mối Bình Điền.

Bà Phạm Khánh Phong Lan – Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm TP. HCM (QL ATTP) cho biết, Ban QL ATTP TP. HCM đã ra quyết định phạt hành chính với tài xế trên khoảng 47 triệu đồng…

Thời tiết ngày 9/3: Hà Nội lạnh 17 độ, Nam Bộ nắng nóng

Hôm nay ngày 9/3, Bắc bộ có nơi dưới 15 độ C, Hà Nội thấp nhất 17 độ; trong khi đó, Nam bộ tiếp tục chuỗi ngày không có mưa.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 8/3 không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ. Đêm 8/3 và ngày 9/3, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Trên biển, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. (Xem chi tiết)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày cuối tuần vui vẻ!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News