Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 6/4 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Hơn 1.000 hộ dân sắp dời nhà khỏi bãi rác lớn nhất Hà Nội

Ngày 5/4, ông Nguyễn Hữu Hùng – Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Sóc Sơn cho biết, đơn vị đã hoàn thành thành phương án đền bù, giải phóng mặt bằng khu vực bán kính 500 m tính từ hàng rào bãi rác Nam Sơn, theo VnExpress.

Tổng diện tích đất thu hồi của 3 xã là gần 396 ha; từ ngày 20/4, huyện bắt đầu chi trả tiền đền bù cho người dân với tổng kinh phí dự kiến 3.400 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển Hà Nội.

Khu vực xử lý nước rác ở bãi rác Nam Sơn. (Ảnh: Tất Định)

“Việc di chuyển các hộ dân, bố trí tái định cư được thực hiện từ tháng 7 đến cuối năm 2019”, ông Hùng nói.

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Sóc Sơn thông tin thêm, người dân có thể lựa chọn nhận tiền đền bù hoặc chuyển đến các khu tái định nằm gần đường 35. Đây là những khu đất đã được Sở quy hoạch kiến trúc Hà Nội phê duyệt, đảm bảo hạn chế mùi và không có xe vào bãi rác đi qua.

Nhà máy thép 2.000 tỷ được đem đấu giá hơn 100 tỷ

Sáng 5/4, một lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh cho biết sau quá trình thẩm định giá, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kỳ Anh đã tổ chức bán hồ sơ đấu thầu tài sản Nhà máy thép Vạn Lợi với giá khởi điểm hơn 108 tỷ đồng.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Thái Thị Tân – chánh án TAND thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) – cho biết: tòa án đã tiếp nhận hồ sơ tranh chấp dân sự của dự án Nhà máy thép Vạn Lợi. Trong quá trình thụ lý vụ việc, hai bên đã đạt được thỏa thuận nên tòa chuyển toàn bộ hồ sơ cho Chi cục Thi hành án dân sự thị xã để tiến hành thi hành án.

Nhà máy thép Vạn Lợi từ đầu tư nghìn tỉ nay định giá bán hơn 100 tỉ đồng. (Ảnh: VĂN ĐỊNH)

Theo ông Nguyễn Hồng Nam, chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Kỳ Anh, sau khi tiếp nhận hồ sơ về vụ tranh chấp Nhà máy thép Vạn Lợi, đơn vị đã hợp đồng với Công ty cổ phần giám định và thẩm định Phương Đồng (Hà Nội) để thẩm định giá trị còn lại của nhà máy thép này.

Do tài sản quá lớn, sau một thời gian dài mới kiểm đếm được tài sản của Nhà máy thép Vạn Lợi. Sau khi thẩm định, giá trị còn lại của nhà máy là hơn 108,6 tỷ đồng, Chi cục Thi hành án đã lựa chọn Công ty TNHH đấu giá Hồng Lĩnh tổ chức bán đấu giá tài sản nhà máy thép này.

Phụ huynh xông vào trường hành hung nam sinh lớp 7 tím người

Sáng 5/4, ông Nguyễn Anh Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Thủy (Thanh Hóa), cho biết Công an huyện đang điều tra việc một học sinh lớp 7 bị phụ huynh một em khác hành hung ngay tại trường, theo VnExpress.

Ông Sơn cho biết chiều 3/4, ban giám hiệu Trường THCS Cẩm Ngọc đã có báo cáo sơ bộ lên Phòng GD-ĐT với nội dung: sáng 30/3, em Lê Tuấn Anh – học sinh lớp 7B – đến trường thì bị một phụ huynh tên là Quách Văn Thiệu gọi ra phía sau sân thể dục.

Tại đây, phụ huynh này dùng tay, chân đấm đá liên tục vào đầu, người khiến em Anh bị thâm tím một bên mạn sườn. 

Mạn sườn trái của em Lê Tuấn Anh bị thâm tím, sau khi bị một phụ huynh hành hung, đánh đập – Ảnh người nhà học sinh cung cấp

Phát hiện sự việc, thầy Nguyễn Tiến Chung, Hiệu trưởng trường THCS Cẩm Ngọc, vào can ngăn, yêu cầu phụ huynh rời khỏi trường. Theo thầy Chung, trường có bảo vệ, tuy nhiên buổi sáng thường mở hai cổng để đón học sinh. Ông Thiệu đi vào bằng cổng sau nên bảo vệ không phát hiện kịp thời.

Sau khi bị đánh, người thân đưa em đến khám tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Thủy, chụp ảnh vết thương của nạn nhân rồi chụp ảnh đưa lên mạng xã hội.

Một ngày trước đó em Tuấn xích mích với bạn học cùng lớp, là con ông Thiệu. “Có lẽ vì lý do này ông Thiệu xông vào trường hành hung Tuấn”, ông Chung nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Anh Sơn khẳng định: “Việc để phụ huynh xông vào trường đánh học sinh, trách nhiệm thuộc về hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên là tổng phụ trách Đội và bảo vệ nhà trường.

Phòng GD-ĐT đang yêu cầu những người này phải viết bản tường trình, kiểm điểm để phòng xử lý theo quy định của ngành và báo cáo chủ tịch UBND huyện xử lý theo quy định của pháp luật”.

(Xem thêm)

Thời tiết ngày 6/4: Mưa rào trên cả nước, Hà Nội tăng nhiệt

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay (6/4) hầu hết các khu vực trên cả nước đều có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ C.

Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở ngưỡng 26-28 độ. Hà Nội buổi sáng có mưa nhỏ và sương mù. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ, cao nhất 25-27 độ.

Dự báo cuối tuần này đến đầu tuần sau, vùng áp thấp phía Tây tiếp tục chi phối thời tiết các tỉnh thành miền Bắc, thậm chí hoàn lưu của nó sẽ mở rộng và có cường độ mạnh hơn về phía Đông. Thời tiết phổ biến kiểu ngày có nắng sớm và kéo dài, nền nhiệt gia tăng.

(Ảnh minh họa)

Vào ngày 8/4, một số nơi ở Tây Bắc Bộ sẽ có nắng nóng với mức nhiệt lên trên 35 độ. Vùng áp thấp phía Tây cũng tác động đến các tỉnh thành miền Trung, rõ nhất là phía Bắc miền Trung – khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2 – 3. Độ ẩm 70 – 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 – 27 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 64 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, có nơi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông nam cấp 2 – 3. Độ ẩm 65 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. nhiệt độ cao nhất từ 25 – 28 độ C.

(xem thêm)

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News