Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 6/12 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Hòa Thái Lan kịch tính 2-2, Malaysia vào chung kết AFF Cup 2018

Để Malaysia cầm hòa 2-2 trên sân nhà trong một trận đấu đầy cảm xúc, Thái Lan đã chính thức trở thành cựu vương AFF Cup.

Được đá trên sân nhà với sự cổ vũ của hàng vạn cổ động viên, Thái Lan đã nhanh chóng có bàn thắng mở tỷ số ở phút 20 khi Thitipan đánh đầu nối khiến bóng chạm vào trung vệ Irfan Zakaria của Malaysia và vào lưới.

Malaysia (áo vàng) đã gây sốc khi loại ứng viên số 1 Thái Lan. (Ảnh: FAM)

Tuy nhiên, chỉ 8 phút sau đó, Malaysia đã có bàn thắng cân bằng tỷ số 1-1 với một pha sút xa tuyệt đẹp của hậu vệ Syahmi Safari. Hiệp 1 kết thúc với tỉ số 1-1.

Malaysia đã lập nên chiến công hiển hách khi “phế truất” ngôi vương của người Thái. (Ảnh: Khám Phá)

Sang hiệp 2, ở phút 65, Thái Lan bất ngờ có bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 nhờ pha đánh đầu nối của trung vệ Pansa Hemviboon. 

Nhưng cũng chỉ mất 6 phút sau đó, Malaysia có bàn thắng gỡ hòa 2-2 nhờ pha lập công của lão tướng Talaha.

Kịch tính của trận đấu lên đến đỉnh điểm khi hậu vệ Syahmi Safari của Malaysia để bóng chạm tay trong vòng cấm phút 90+3. Trọng tài cho Thái Lan được hưởng phạt đền.

Trên chấm 11m, bất ngờ tiếp tục xảy ra, tiền đạo đang ghi nhiều bàn thắng nhất AFF Cup 2018, Adisak lại sút bóng vọt xà. Đây cũng là tình huống cuối cùng của trận đấu.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Video: Pha sút hỏng phạt đền đáng tiếc của tiền đạo Adisak Kraisorn

Kết quả 2-2 của trận đấu đồng nghĩa với việc Thái Lan đã chính thức trở thành cựu vương. Đây là một cú sốc của giải đấu bởi Thái Lan vẫn luôn được coi là ứng cử viên cho chức vô địch dù thiếu vắng nhiều trụ cột.

Phe vé Việt Nam vs Philippines ở sân Mỹ Đình, 1 nhân viên bảo vệ VFF bị bắt

videoinfo__video3.dkn.tv||__

(Nguồn video: ANTV)

Tối 5/12, trả lời VTC News, lãnh đạo đội hình sự công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đã bắt giữ 11 người phe vé trận Việt Nam vs Philippines ở khu vực trước sân Mỹ Đình.

Lãnh đạo đội hình sự cho hay: “Từ sáng đến chiều nay, chúng tôi đã bắt giữ được 11 người có liên quan đến việc phe vé. Trong đó, có một nhân viên bảo vệ VFF bị bắt vào lúc 16h”.

Hàng chục “cò vé” đã bị đưa về trụ sở CAQ Nam Từ Liêm trong đó có cả nhân viên bảo vệ Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ thuộc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam. (Ảnh: VTC News)

Theo Thethao247, nhân viên bảo vệ VFF bị bắt là trưởng ca 2 tổ bảo vệ thuộc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, trực thuộc VFF với 4 cặp vé mời tầng 5 khán đài A. Ngoài ra, cơ quan công an cũng thu giữ hơn 100 vé từ những người bị bắt giữ.

18 gia đình bị hại gửi kiến nghị ủng hộ bác sĩ Hoàng Công Lương

Báo Tuổi Trẻ thông tin, ngày 5/12, đồng nghiệp của bác sĩ Hoàng Công Lương, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã nhận được thêm một đơn kiến nghị gửi giới chức các cấp từ 18 gia đình nạn nhân vụ tai biến chạy thận hôm 29/5/2017.

Bác sĩ Lương và người nhà nạn nhân tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tai biến chạy thận hồi tháng 5-2018. (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Theo đơn kiến nghị này, gia đình nạn nhân vụ tai biến chạy thận đề nghị “trả tự do” cho bác sĩ Hoàng Công Lương, để bác sĩ Lương tiếp tục công việc chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình.

Theo các gia đình nạn nhân, nguyên nhân vụ tai biến là do nguồn nước RO bị nhiễm độc sau quá trình bảo hành bảo trì, không phải do lỗi tắc trách của bác sĩ Lương.

Bên cạnh đó, trên mạng xã hội, các đồng nghiệp y khoa đang kêu gọi chữ ký ủng hộ bác sĩ Lương.

Tính đến chiều 5/12 đã có gần 20.000 chữ ký điện tử và gần 16.000 chữ ký trên giấy được gửi đến. Trong số người ký tên có 18 gia đình nạn nhân.

Đây là lần thứ 5 trong khoảng một năm rưỡi qua, các gia đình nạn nhân gửi đơn kêu gọi ủng hộ cho bác sĩ Hoàng Công Lương.

Thời tiết ngày 6/12: Đêm nay không khí lạnh tràn về, Hà Nội cực rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu Đông Bắc Bộ. Bước sang ngày 7/12, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó tác động đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Từ chiều tối nay, miền Bắc trời trở rét.

Từ ngày 9/12 ở Bắc Bộ xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11 đến 14 độ, vùng núi 9-11 độ. Đợt rét đậm này có khả năng kéo dài từ 2 đến 3 ngày.

Miền Bắc chuyển rét từ đêm nay.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ chiều tối ngày 6/12, ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có giông. Từ ngày 7/12, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội gần sáng ngày 7/12 sẽ có mưa rào và giông, trời trở rét; từ ngày 9/12 trời rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

Đại Kỷ Nguyên News