Chuyên mục CHÀO BUỔI SÁNG ngày 3/2 xin gửi đến quý độc giả những tin đáng chú ý sau:

Đông nghịt người dân tham quan đường hoa Nguyễn Huệ đêm 28 Tết

videoinfo__video3.dkn.tv||ceefe8140__

(Nguồn: VnExpress)

VnExpress thông tin, 20h ngày 2/2 (28 Tết), đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1, TP. HCM) khai mạc sau nửa tháng thi công thu hút hàng nghìn người dân và du khách đổ về tham quan, thưởng lãm.

Trong đêm đầu mở cửa, đường hoa thu hút hàng nghìn người dân và du khách thưởng lãm. (Ảnh: VnExpress)

Đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019 dài 720 m, với chủ đề TP. HCM – Vững bước vươn xa, với ba phân đoạn chính: Thành phố nghĩa tình giàu bản sắc, Thành phố thông minh (Thành phố của tương lai) và Đô thị sáng tạo.

Tại các phân đoạn như Thành phố nghĩa tình, Tết làm điều hay, Đại dương xanh… đều trang trí theo phong cách riêng, rực rỡ, lung linh ánh đèn. (Ảnh: VnExpress)

Được biết, đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa đến ngày 8/2 (mùng 4 Tết) thì bế mạc. Công tác dọn dẹp sẽ được thực hiện ngay trong đêm, trả lại mặt bằng phố đi bộ vào 10h ngày 9/2 (mùng 5 Tết). Đây là năm thứ 16, TP. HCM tổ chức đường hoa.

Phá đường dây dùng xe tang, tiểu sành vận chuyển ma túy

Trên báo Tiền Phong, chiều 2/2, Đại tá Phan Văn Minh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh TT-Huế cho biết, lực lượng Công an tỉnh này phá thành công một chuyên án ma túy lớn, bắt 2 đối tượng chuyên mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh phía Bắc vào miền Trung tiêu thụ, thu giữ 14.000 viên dạng nén màu đỏ nghi là ma túy tổng hợp.

Tang vật là lượng ma túy tổng hợp được thu giữ nhiều nhất từ trước đến nay. (Ảnh: Tiền Phong)

Thông tin ban đầu, vào lúc 14h chiều 2/2, tại trước số nhà số 30 đường Lê Lợi, TP. Huế, các lực lượng nghiệp vụ của Công an TT-Huế bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, gồm Quàng Văn Tiến (sinh năm 1996, trú tại xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và Lường Văn Thành (sinh năm 2001, trú tại bản Nà Ngán, xã Nà Nhạn, huyện huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Công an thu giữ 70 gói (với 14 nghìn viên dạng nén) nghi là hồng phiến – một dạng ma túy tổng hợp.

Qua điều tra, bước đầu, Tiến và Thành khai nhận, số ma túy trên được Tiến mua từ mẹ của mình, với số tiền 175 triệu đồng. Sau đó, Tiến rủ thêm Thành thuê xe vận chuyển ma túy vào Huế để tiêu thụ.

Chiếc tiểu sành chứa… ma túy. (Ảnh: Tiền Phong)

Được biết, phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng này hết sức mới và tinh vi. Cụ thể, các đối tượng cho rất nhiều ma túy vào tiểu sành chuyên dùng bỏ hài cốt và thuê xe tang lễ mang biển kiểm soát 27B-003.66 để vận chuyển, nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Để thực hiện thủ đoạn này, khi lưu thông qua nhiều tỉnh thành, các đối tượng này liên tục thắp hương và rải vàng mã.

Thời tiết ngày 3/2: Miền Bắc nắng ấm, có nơi nóng 30 độ

Hôm nay, khu vực Bắc Bộ sáng sớm có mưa vài nơi và sương mù nhẹ rải rác, đến trưa chiều có nắng. Nhiệt độ cao nhất phía Tây Bắc Bộ mức 27 độ, riêng Điện Biên – Lai Châu có nơi tới 28-30 độ, trời nắng nóng.

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 3/2:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Hôm nay Hà Nội mưa nhỏ, sương mù nhẹ. (Ảnh minh hoạ: KT)

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 50-96%. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi 29-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Độ ẩm 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm 55-98%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ, phía Nam có nơi 30-32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm 50-94%. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm 45-93%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Chuyên mục kính chúc quý độc giả một ngày làm việc hiệu quả!

———–

Quý độc giả có thể tải ứng dụng “DKN.TV” trên điện thoại di động để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày.

Đại Kỷ Nguyên News